[Tin nhanh sáng 3-10-2021] Đề nghị rút giấy phép bác sĩ không cấp cứu bệnh nhân ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 3-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Đề nghị rút giấy phép bác sĩ không cấp cứu bệnh nhân ở Bình Dương; Tuồn hàng, bán thuốc điều trị Covid-19 đang thử nghiệm; Bắt giam phó trưởng khu phố vì ăn chặn tiền hỗ trợ Covid-19; Nguyên nhân Bí thư thị trấn Lai Uyên tử vong trong ô tô; Việt Nam lên tiếng việc Ethiopia trục xuất các quan chức Liên hợp quốc; Công ty Brazil bị Panama hủy hợp đồng 900 triệu USD vì chậm tiến độ.

Đề nghị rút giấy phép bác sĩ không cấp cứu bệnh nhân ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương đề nghị ngành y tế xử phạt, rút giấy phép các bác sĩ trong ca trực ở Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng vì không cấp cứu bệnh nhân. Đề nghị trên được Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an Bình Dương, nêu tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch vào chiều 2-10.

Cơ quan công an xác định các bác sĩ trong ca trực tại phòng khám đa khoa Ngọc Hồng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
Cơ quan công an xác định các bác sĩ trong ca trực tại phòng khám đa khoa Ngọc Hồng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ

Theo đó, quá trình xác minh vụ 5 cơ sở y tế không cấp cứu ông N.D. (57 tuổi, trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An), cơ quan điều tra nhận thấy Phòng khám Đa khoa Ngọc Hồng và Bệnh viện Quân y 4 có dấu hiệu không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Sau vài tiếng đi cấp cứu, khi không nơi nào chịu nhận bệnh nhân, ông D. được đưa về nhà trọ và qua đời.

Tuồn hàng, bán thuốc điều trị Covid-19 đang thử nghiệm

Công an quận Bình Tân, TP.HCM ngày 2-10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thừa (40 tuổi, nhân viên quản lý kho dược của Trung tâm y tế quận Bình Tân) và Huỳnh Phương Thảo (36 tuổi, nhân viên Trung tâm y tế quận Tân Phú) để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai nhân viên y tế vừa bị khởi tố

Hai nhân viên y tế vừa bị khởi tố

Theo điều tra, dù biết thuốc kháng virus Molnupiravir 400mg được cấp phát cho người dân mắc Covid-19 miễn phí, nhưng Thừa và Thảo vẫn móc nối tuồn ra thị trường để bán kiếm lời với giá hàng triệu đồng mỗi hộp.

Bắt giam phó trưởng khu phố vì ăn chặn tiền hỗ trợ Covid-19

Phan Thanh Minh (38 tuổi, phó trưởng khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) ngày 2-10 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trụ sở khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B

Trụ sở khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B

Theo điều tra ban đầu, ông Minh có hành vi ăn chặn tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong các đợt hỗ trợ vừa qua. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xác định trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.

Nguyên nhân Bí thư thị trấn Lai Uyên tử vong trong ô tô

Chiều 2-10, Công an tỉnh Bình Dương kết luận nguyên nhân ông Lê Nguyên Vũ (45 tuổi, Bí thư thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) tử vong trong ô tô hôm 14-9 là do uống thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Công an xác định lá thư tuyệt mệnh trên ôtô là do ông Vũ viết. Nguyên nhân có thể do nạn nhân bị áp lực công việc quá lớn dẫn đến việc tự tử.

Khoảng 14h ngày 14-9, người dân phát hiện ôtô của ông Vũ đỗ bên đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (thị xã Bến Cát) nên báo chính quyền địa phương. Công an gọi cửa nhưng người bên trong xe không trả lời. Phá cửa kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông Vũ đã tử vong.

Việt Nam lên tiếng việc Ethiopia trục xuất các quan chức Liên hợp quốc

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sáng 2-10 liên quan tới việc Ethiopia trục xuất 7 quan chức cấp cao của Liên hợp quốc, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Ethiopia.

Trong bối cảnh hiện nay, Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi tất cả các bên liên quan dành ưu tiên cao nhất cho lợi ích của người dân, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản được quy định trong luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Đại sứ đề nghị các bên liên quan tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và kiềm chế mọi hành động có thể khiến Ethiopia rơi vào hỗn loạn.

Công ty Brazil bị Panama hủy hợp đồng 900 triệu USD vì chậm tiến độ

Chính phủ Panama vừa tuyên bố hủy hợp đồng xây dựng và mở rộng sân bay quốc tế Tocumen trị giá 900 triệu USD đối với công ty xây dựng Odebrecht của Brazil do không tuân thủ tiến độ công trình.

Quang cảnh sân bay quốc tế Tocumen

Quang cảnh sân bay quốc tế Tocumen

Theo hợp đồng ký kết, Odebrecht có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ các hạng mục công trình cho Ban quản lý Tocumen vào ngày 30-9 vừa qua. Tuy nhiên, tính đến ngày 27-9, 640 hạng mục vẫn đang chờ điều chỉnh và bổ sung. Bên cạnh việc hủy hợp đồng với Odebrecht, chính phủ Panama cũng tuyên bố sẽ tước quyền tham gia đấu thầu của công ty Odebrecht với các dự án hạ tầng tại quốc gia này trong tương lai.