[Tin nhanh sáng 29-9-2021] Hai người đàn ông tử vong bất thường sau cuộc nhậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện 11 người tạo tin nhắn giả để đi tiêm vaccine ngừa Covid-19; Hai người đàn ông tử vong bất thường sau cuộc nhậu; Bắt tạm giam kẻ giết lái xe ôm; Vây bắt kẻ trốn truy nã trong rừng cao su; Triều Tiên xác nhận thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mới; Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19.

Phát hiện 11 người tạo tin nhắn giả để đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Theo thông tin ban đầu, trưa 28-9, Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhận được tin báo tại điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Trường tiểu học Bình Hưng có một số người trình tin nhắn trên điện thoại di động rằng mình được mời tiêm vaccine.

Làm việc với công an, nhóm 11 người trên thừa nhận do nôn nóng muốn sớm được tiêm vaccine để được đi làm nên tạo tin nhắn giả để được tiêm chứ không có động cơ nào khác. Sau khi làm việc, 11 người có liên quan cam kết không tái phạm.

Hai người đàn ông tử vong bất thường sau cuộc nhậu

Chiều 28-9, Công an quận Bình Tân, TP.HCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của 2 người đàn ông trong căn nhà trên đường Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hòa B.

Hiện trường vụ 2 người đàn ông chết bất thường sau cuộc nhậu. Ảnh: VOV

Hiện trường vụ 2 người đàn ông chết bất thường sau cuộc nhậu. Ảnh: VOV

Bước đầu danh tính 2 nạn nhân được xác định là ông L.T.Q (48 tuổi, quê Quảng Ngãi) và ông N.V.V (42 tuổi, quê An Giang). Thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 27-9, ông V cùng ông Q và một số người có nhậu chung với nhau.

Lực lượng chức năng test nhanh cả 2 đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Nhận định ban đầu cả 2 nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc rượu.

Bắt tạm giam kẻ giết lái xe ôm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 28-9 khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi, ở TP Thái Nguyên) về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, ngày 6-9, chính quyền sở tại nhận trình báo về việc phát hiện thi thể ông Trần Thanh Sơn (69 tuổi, ở TP Thái Nguyên, lái xe ôm) đang trong quá trình phân hủy tại khu vực trồng cây, Đại học Nông Lâm, ở xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.

Qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an nghi ngờ Nguyễn Thanh Tuấn - người đã có 3 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản - nên triệu tập để điều tra. Sau nhiều giờ đấu tranh, Tuấn đã khai nhận hành vi giết ông Sơn để cướp tài sản.

Vây bắt kẻ trốn truy nã trong rừng cao su

Ngày 28-9, Công an huyện Bắc Tân Uyên đã bàn giao bị can Nguyễn Hoàng Hiếu (29 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để điều tra theo thẩm quyền. Theo cơ quan công an, Hiếu bị khởi tố về tội Giết người nhưng bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 7 vừa qua, Hiếu bị Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã.

Hiếu bị công an và người dân vây bắt trong rừng cao su. Ảnh: Zing

Hiếu bị công an và người dân vây bắt trong rừng cao su. Ảnh: Zing

Trưa 28-9, Công an huyện Bắc Tân Uyên phát hiện Hiếu đang có mặt trên địa bàn nên phối hợp cùng người dân truy bắt. Khi bỏ chạy, Hiếu lấy trộm xe máy của người dân trong rừng cao su rồi trốn ở xã Bình Mỹ. Tuy nhiên, đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Triều Tiên xác nhận thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mới

Triều Tiên vừa xác nhận đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mới Hwasong-8 vào ngày 28-9.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29-9-2021 cho biết, vụ thử nghiệm đã xác nhận “sự ổn định của động cơ cũng như ống tên lửa trong lần đầu tiên được sử dụng”, cho thấy tất cả thông số kỹ thuật đều đáp ứng yêu cầu thiết kế. Đây là vụ thử vũ khí thứ 6 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 28-9 tuyên bố, tình trạng khẩn cấp áp dụng ở 19 khu vực bao gồm vùng đô thị Tokyo, các trung tâm kinh tế Osaka và Aichi, điểm du lịch Kyoto và Okina, sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 này và không gia hạn do tình hình dịch Covid-19 tại Nhật đang cải thiện.

Người dân Tokyo theo dõi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp qua truyền hình trực tiếp hôm 28-9-2021

Người dân Tokyo theo dõi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp qua truyền hình trực tiếp hôm 28-9-2021

“Nhờ nỗ lực chăm chỉ của mọi người, số ca nhiễm mới theo ngày đã giảm từ 25.000 ca hồi giữa tháng 8 xuống còn 1.128 ca vào hôm qua”, ông nói.