[Tin nhanh sáng 29-5-2022] Điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-5-2022 gồm những nội dung chính sau đây:  Điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ; Bị bắt vì "yêu" bạn gái 15 tuổi; Cứu sống người mẹ ôm 2 con nhỏ nhảy cầu; Giẫm đạp ở nhà thờ, ít nhất 31 người thiệt mạng; "Hoàng hậu khủng bố" được thả ở Nhật Bản sau khi lãnh án 20 năm tù giam.

Điều tra vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ

Vào 8 giờ 10 phút sáng 28-5, nhân viên nhà nghỉ Minh Anh ở đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng phát hiện anh Đ.M.D (38 tuổi, ở số 6/25 Lê Lai, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) tử vong trong tư thế treo cổ tại cửa nhà tắm và chị P.K.D (27 tuổi, ở Đồng Xá 2, P.Cát Bi, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) tử vong trong tư thế nằm trên giường.

Nhà nghỉ Minh Anh, nơi phát hiện hai nạn nhân tử vong.
Nhà nghỉ Minh Anh, nơi phát hiện hai nạn nhân tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an thành phố phối hợp với Công an Q.Hải An điều tra, làm rõ và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Thông tin ban đầu, anh Đ.M.D và chị P.K.D có quan hệ tình cảm, hai người đã vào thuê phòng nghỉ từ tối 26-5 và không ra khỏi phòng cho đến khi được phát hiện.

Bị bắt vì "yêu" bạn gái 15 tuổi

Nguyễn Viết Chiến, 24 tuổi, quê xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tạm trú ở phường Thanh Hà, đã bị công an thành phố Hội An bắt để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 23-5, mẹ của thiếu nữ 15 tuổi, ở phường Cẩm Hà, trình báo con gái mình bỏ nhà đến ở phòng trọ tại phường Thanh Hà với một thanh niên.

Công an phường Thanh Hà xác định thiếu nữ 15 tuổi đang ở cùng phòng trọ với Chiến. Làm việc với nhà chức trách, Chiến thừa nhận trong 3 ngày đã 5 lần giao cấu với bạn gái nhí.

Cứu sống người mẹ ôm 2 con nhỏ nhảy cầu

Gần 18 giờ ngày 27-5, người dân khi qua cầu Hao Hao thì phát hiện chị H.T.B (chưa rõ tuổi, ngụ thôn Khánh Vân, xã Hải Nhân) ôm 2 con (khoảng 2 và 3 tuổi) nhảy từ cầu xuống cầu Hao Hao. Nghe tiếng hô hoán có người nhảy cầu tự tử, 2 người dân và 3 công nhân của Công ty CP môi trường Nghi Sơn (đóng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn) đang đi qua cầu Hao Hao đã nhảy từ trên cầu xuống cứu các nạn nhân.

Cháu nhỏ con chị B. được người dân cứu kịp thời
Cháu nhỏ con chị B. được người dân cứu kịp thời

Ngay sau khi được đưa vào bờ, người dân đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa thị xã Nghi Sơn cấp cứu. Hiện sức khỏe chị B. đã ổn định và xuất viện. Riêng 2 cháu nhỏ sức khỏe cũng dần hồi phục, và đang được tiếp tục chăm sóc tại bệnh viện.

Giẫm đạp ở nhà thờ, ít nhất 31 người thiệt mạng

Thảm kịch xảy ra tại thành phố Port Harcourt, bang Rivers Grace Iringe-Koko, phía nam Nigeria. Theo đó, hàng trăm người đã kéo đến một nhà thờ địa phương vào sáng 28-5 để nhận thực phẩm từ thiện. Đám đông chen lấn vào cổng gây ra giẫm đạp, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.

Người dân Nigeria tập trung gần hiện trường vụ giẫm đạp ở nhà thờ bang Rivers ngày 28-5
Người dân Nigeria tập trung gần hiện trường vụ giẫm đạp ở nhà thờ bang Rivers ngày 28-5

Một số thông tin ban đầu cho biết trong số nạn nhân có cả phụ nữ mang thai và trẻ em. Nhà thờ nơi xảy ra vụ giẫm đạp đã tổ chức chương trình "Mua hàng miễn phí", tặng quà và thực phẩm nhân kỷ niệm 4 năm hoạt động. Mọi người đã tập trung từ rất sớm. Một số người mất kiên nhẫn và bắt đầu xô đẩy, dẫn đến giẫm đạp.

Sự cố đang được các nhà chức trách tích cực điều tra.

"Hoàng hậu khủng bố" được thả ở Nhật Bản sau khi lãnh án 20 năm tù giam

Bà Fusako Shigenobu, người sáng lập một trong những tổ chức khủng bố đáng sợ nhất của thập niên 1970, hôm nay 28-5 đã được phóng thích từ một nhà tù ở Nhật Bản sau khi hoàn thành án tù 20 năm.

Fusako Shigenobu (giữa), sáng lập nhóm cánh tả cực đoan Hồng quân Nhật, sau khi được thả ở Tokyo ngày 28-5
Fusako Shigenobu (giữa), sáng lập nhóm cánh tả cực đoan Hồng quân Nhật, sau khi được thả ở Tokyo ngày 28-5

Bà Shigenobu bị cho là chủ mưu vụ tấn công bằng súng máy và lựu đạn tại sân bay Lod ở thành phố Tel Aviv (Israel) vào năm 1972, khiến 20 người chết và 80 người bị thương. Bà này sống lưu vong ở Trung Đông trong khoảng 30 năm, nhưng bị bắt ở thành phố Osaka vào tháng 11-2000 sau khi bí mật trở về Nhật Bản dùng hộ chiếu giả và giả dạng đàn ông đăng ký khách sạn.

Sáu năm sau đó, bà Shigenobu bị tuyên xử 20 năm tù giam về vai trò của bà trong cuộc bao vây Đại sứ quán Pháp ở Hà Lan vào năm 1974.