[Tin nhanh sáng 29-5-2021] Một phụ nữ tử vong bất thường bên suối, trên mặt có vết thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố 2 đối tượng chở nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Lừa bạn gái mua đất để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng; Một phụ nữ tử vong bất thường bên suối, trên mặt có vết thương; Đắk Lắk phát hiện xe khách giường nằm vận chuyển thuốc lá lậu; Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc mất chức sau bê bối của vợ; Nga bắn cảnh cáo, bắt giữ tàu Nhật Bản đánh bắt cua trái phép.

Khởi tố 2 đối tượng chở nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Chiều 28-5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng Roòn vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” và chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an tỉnh để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Dân Trí

Hai đối tượng chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Dân Trí

Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Duy Cường (36 tuổi) và Nguyễn Duy Đông (29 tuổi), cùng trú tại ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng trên khai nhận chở 4 người Trung Quốc hết hạn visa từ Hà Nội vào Đà Nẵng với giá 20 triệu đồng.

Lừa bạn gái mua đất để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng

Tối 28-5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Ngọc (42 tuổi, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, chị Đ.H.T. (35 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai) có quan hệ tình cảm với Ngọc. Khoảng tháng 3-2019, Ngọc nói với chị T. nếu mua mảnh đất nông nghiệp có diện tích gần 900m2 ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh thì sẽ chuyển đổi, làm sổ đỏ mang tên chị T. với diện tích 250m2 đất thổ cư, 200m2 đất vườn. Diện tích còn lại mang tên người khác và dẫn chị T. đến địa điểm xem đất.

Sau đó, chị T. đã chuyển 950 triệu đồng vào tài khoản của Ngọc. Nhận được tiền, người đàn ông này đã sử dụng hết và cắt liên lạc với chị T. Biết bị lừa, ngày 9-12-2019, chị T. đã đến Công an quận Hoàng Mai trình báo sự việc. Đến ngày 19-5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Nguyễn Trung Ngọc.

Một phụ nữ tử vong bất thường bên suối, trên mặt có vết thương

Ông Vi Công Suất, Chủ tịch UBND phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn), xác nhận khoảng 19h ngày 27-5, trên địa bàn phường phát hiện 1 người phụ nữ tử vong là bà Vy Thị Thụy, SN 1952, trú tại tổ 1, phường Xuất Hóa.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: VOV

Hiện trường vụ việc. Nguồn: VOV

Ông Suất thông tin thêm, nạn nhân đi ra khỏi nhà từ sáng đến tối không thấy về, người nhà đi tìm và phát hiện bà đã tử vong cạnh bờ suối, trên mặt có vết thương hở, nghi bị chém. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đắk Lắk phát hiện xe khách giường nằm vận chuyển thuốc lá lậu

Khoảng 21h30 ngày 27-5, tại Km 1722+300 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk phát hiện chiếc xe khách giường nằm 81F-000.47, do tài xế Phan Tuấn Hiệp (48 tuổi, trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, dưới khoang chứa hành lý, tổ công tác phát hiện có 2 thùng carton bên trong chứa 1.200 gói thuốc lá hiệu Hero. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng trên.

Chiều 28-5, Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao tang vật là 1.200 gói thuốc lá lậu cùng phương tiện cho Công an huyện Krông Búk tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc mất chức sau bê bối của vợ

Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier sẽ rời nhiệm sở trong vài tuần tới sau bê bối vợ ông đánh nhân viên cửa hàng quần áo.

Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier

Đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier

“Ngoại trưởng Sophie Wilmes đã quyết định kết thúc nhiệm kỳ của Đại sứ Lescouhier tại Hàn Quốc vào mùa hè này, vì lợi ích tốt nhất cho quan hệ song phương. Rõ ràng tình hình hiện nay không cho phép ông Lescouhier có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách dễ dàng”, Bộ Ngoại giao Bỉ ra tuyên bố ngày 28-5.

Nga bắn cảnh cáo, bắt giữ tàu Nhật Bản đánh bắt cua trái phép

Ngày 28-5, Lực lượng biên phòng Nga cho biết đã buộc phải bắn cảnh cáo để bắt giữ 1 tàu Nhật Bản vì tội đánh bắt cua “bất hợp pháp” ngoài khơi đảo Sakhalin. Theo cơ quan trên, con tàu bị bắt giữ trong “vùng đặc quyền kinh tế ở biển Okhotsk” của Nga.

Thông cáo cho biết, thủy thủ đoàn ban đầu tìm cách chạy trốn khiến Lực lượng biên phòng Nga phải bắn cảnh cáo. Sau khi bị bắt giữ, con tàu được đưa đến cảng Korsakov ở Nam Sakhalin.

Tin cùng chuyên mục