[Tin nhanh sáng 29-3-2021] Nổ súng bắn chết người do mâu thuẫn trong đám cưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 29-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Nổ súng bắn chết người do mâu thuẫn trong đám cưới; Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên “hỗn chiến” bằng dao; Bắt giữ 2 đối tượng trộm lan đột biến; Truy đuổi xe chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Biểu tình tiếp diễn sau ngày “đẫm máu nhất”, 3.000 người Myanmar vượt biên; Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo quan hệ với Trung Quốc “ngày càng đối đầu”.

Nổ súng bắn chết người do mâu thuẫn trong đám cưới

Ngày 28-3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ Phạm Văn Phúc (38 tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên, TP Hạ Long) để điều tra về việc dùng súng bắn người.

Theo đó, khoảng 11h30 cùng ngày, Phạm Văn Phúc và anh N.V.H. (39 tuổi, trú ở thị xã Quảng Yên) xảy ra mâu thuẫn khi dự tiệc đám cưới.

Đối tượng Phúc bị lực lượng công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)
Đối tượng Phúc bị lực lượng công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Cả hai hẹn nhau ra khu vực chân cầu vượt sông Chanh, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng để nói chuyện. Phúc rút súng bắn đạn chì bắn về phía anh H.

Hậu quả, anh H. gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Đến 12h30 cùng ngày, Phúc bị cảnh sát bắt khi đang tìm cách bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên “hỗn chiến” bằng dao

Chiều 28-3, Công an phường Vĩnh Ninh, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị này đã ngăn chặn 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Cụ thể, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm Trần Quang Hùng (16 tuổi) và nhóm Lê Văn Hậu (18 tuổi, cùng trú ở TP Huế) hẹn nhau mang dao, kiếm tự chế để giải quyết.

Qua tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an phường Vĩnh Ninh phát hiện 2 nhóm này chuẩn bị hỗn chiến nên lập tức ngăn cản.

Tại hiện trường, cảnh sát đã khống chế, bắt giữ Hùng cùng Bùi Quang Bảo và Ngô Huy (cả 2 cùng 16 tuổi, trú ở TP Huế). Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 7 cây dao, kiếm các loại.

Qua điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Vĩnh Ninh truy xét, bắt giữ thêm 10 người tham gia vụ việc trên.

Bắt giữ 2 kẻ trộm lan đột biến

Ngày 28-3, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã tạm giữ hình sự Hà Văn Thắng (SN 1987) và Phạm Quang Hùng (SN 1992, cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, Thắng và Hùng không có nghề nghiệp ổn định. Giữa tháng 3-2021, cả hai đột nhập vào nhà anh N.Q.D. (SN 1966, trú tại TP Thanh Hóa) lấy đi 11 cây lan phi điệp đột biến.

Hai đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Hai đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Sau hơn một tuần điều tra, công an lần ra hành tung, bắt giữ Thắng và Hùng, thu 27 chậu cây phong lan đột biến các loại, 1 ôtô cùng nhiều tang vật liên quan.

Thắng và Hùng khai đã thực hiện nhiều vụ trộm lan đột biến ở Thanh Hóa và Hòa Bình. Theo công an, Hà Văn Thắng là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp và đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản (lan đột biến).

Truy đuổi xe chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 28-3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ 4 người quốc tịch Trung Quốc (3 nam, 1 nữ) có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Khoảng 3h cùng ngày, lực lượng CSGT tại huyện Tiên Yên phát hiện xe bán tải có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đuổi theo. Bị truy đuổi đến TP Cẩm Phả, lái xe bán tải đạp cửa và bỏ chạy.

Theo cảnh sát, 4 người trên xe khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Công an TP Cẩm Phả đang lấy lời khai và đưa 4 người Trung Quốc đi cách ly theo quy định.

Biểu tình tiếp diễn sau ngày “đẫm máu nhất”, 3.000 người Myanmar vượt biên

Người biểu tình tại Myanmar ngày 28-3 tiếp tục xuống đường để phản đối đảo chính và chính quyền quân sự. Các cuộc biểu tình nổ ra ở Yangon, Mandalay cùng một số nơi khác.

Đài Thai PBS của Thái Lan cho biết, hơn 3.000 người từ tỉnh Karen (Myanmar) đã chạy sang Thái Lan hôm 28-3.

Người biểu tình đối đầu lực lượng an ninh tại Myanmar
Người biểu tình đối đầu lực lượng an ninh tại Myanmar

Reuters dẫn lời Hội phụ nữ Karen nói rằng, người dân ở tỉnh này bỏ chạy sau khi quân đội Myanmar không kích 5 khu vực do nhóm vũ trang có tên Liên minh quốc gia Karen (KNU) kiểm soát gần biên giới với Thái Lan.

“Hiện dân làng đang trốn trong rừng, trong khi hơn 3.000 người đã vượt biên giới sang Thái Lan để tị nạn”, tổ chức này cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo quan hệ với Trung Quốc “ngày càng đối đầu”

“Rõ ràng có những mặt ngày càng đối đầu trong mối quan hệ này và chắc chắn cũng có những mặt cạnh tranh”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định với CNN ngày 28-3.

Phát biểu của Ngoại trưởng Blinken được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc đang leo thang. Trung Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân, thực thể tại Mỹ và các nước phương Tây để đáp trả các lệnh trừng phạt trước đó nhằm vào Bắc Kinh liên quan tới vấn đề Tân Cương.

Tin cùng chuyên mục