[Tin nhanh sáng 28-9-2020] Truy tìm 2 “hot girl” nghi lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Truy tìm 2 “hot girl” nghi lừa đảo hơn 14 tỷ đồng; Người đàn ông nghi bị sát hại tại nhà riêng; Bờ kè tại Phòng CSGT tỉnh bất ngờ đổ sập, vùi lấp 1 người; Chủ đại lý vé số cùng nhân viên ở Bình Dương bị truy sát nhập viện; Trung Quốc yêu cầu Mỹ phải xin phép trước khi gặp quan chức Hong Kong; Hàng chục binh sĩ nghi thiệt mạng trong xung đột Azerbaijan – Armenia.

Truy tìm 2 “hot girl” nghi lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Chiều 27-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra thông báo truy tìm Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 1983, trú tại thị xã Gò Công, Tiền Giang) và Nguyễn Thị Nhẫn (SN 1986, trú tại huyện Tri Tôn, An Giang). Hai đối tượng bị truy tìm để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thúy và Nhẫn (Ảnh do Công an cung cấp)

Thúy và Nhẫn (Ảnh do Công an cung cấp)

Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý xác minh tố giác tội phạm của người dân tố cáo 2 đối tượng trên có hành vi đưa thông tin không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Người đàn ông nghi bị sát hại tại nhà riêng

Sáng 27-9, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hưng Yên điều tra, làm rõ sự việc người đàn ông tử vong tại nhà riêng trên địa bàn.

Theo đó, vào đêm ngày 25-9, người dân tại xã Liên Phương (TP Hưng Yên) phát hiện một người đàn ông nghi bị sát hại tại nhà riêng, trên người có nhiều vết thương.

Nhận tin báo, phòng PC02 phối hợp với Công an TP Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ đã phong toả, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là anh Lê Anh D. (SN 1980, trú tại địa bàn xã).

Theo một số người dân, nạn nhân là ông chủ một quán ăn có địa chỉ tại đường Lê Lai, TP Hưng Yên.

Bờ kè tại Phòng CSGT tỉnh bất ngờ đổ sập, vùi lấp 1 người

Khoảng 8h20 ngày 28-9, một đoạn bờ kè nằm cạnh sân thể thao của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông bị sập, đè vào một nam công nhân. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã đến tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Dân trí)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Dân trí)

Đến khoảng 9h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân bị vùi lấp trong lớp đất đá. Nạn nhân được xác định là anh H.T.D. (29 tuổi).

Sau đó, nam công nhân đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, đồng thời cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Chủ đại lý vé số cùng nhân viên ở Bình Dương bị truy sát nhập viện

Chiều 27-9, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang xử lý vụ chém người gây thương tích tại một đại lý vé số, đồng thời truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h30 cùng ngày, một người phụ nữ đến đại lý vé số của ông Lê Thanh Quới ở khu vực Chợ Lái Thiêu (thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để đổi tờ vé số trúng giải.

Nghi ngờ tờ vé số này là giả mạo nên đại lý không đồng ý đổi, sau đó hai bên xảy ra tranh cãi.

Khoảng 20 phút sau, bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe máy mang theo dao tự chế xông vào đuổi chém ông Quới và anh Trần Quốc Toàn (SN 1998, trú tại TP Thuận An), là nhân viên của đại lý. Sự việc khiến hai nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, mất nhiều máu.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ phải xin phép trước khi gặp quan chức Hong Kong

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 28-9 đưa tin, các nhà ngoại giao Mỹ phải được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng ý trước khi gặp các quan chức chính quyền Hong Kong hoặc các nhân viên tại các tổ chức giáo dục và xã hội của đặc khu hành chính này.

Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong
Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong

Quy định mới được cho là biện pháp trả đũa của Bắc Kinh sau khi Washington hạn chế quyền đi lại và hoạt động của các đặc phái viên Trung Quốc tại Mỹ. Quy định mới dường như cũng áp dụng đối với cả các cuộc họp giữa các nhà ngoại giao Mỹ và đại diện của các đảng phái chính trị ở Hong Kong.

Hàng chục binh sĩ nghi thiệt mạng trong xung đột Azerbaijan – Armenia

“Hàng chục binh sĩ đã thiệt mạng, hàng chục binh sĩ khác bị thương. Hàng chục dân thường bị thương và cũng có dân thường thiệt mạng”, Sputnik dẫn lời ông Arayik Harutyunyan, lãnh đạo vùng Nagorno-Karabakh, nói trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 27-9.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Armenia cáo buộc Azerbaijan tấn công bằng không quân và pháo binh nhằm vào các vị trí dân sự tại thủ phủ Stepanakert của vùng Nagorno-Karabakh vào sáng 27-9. Trong khi đó, Azerbaijan cáo buộc phía Armenia đã khai hỏa trước và Azerbaijan chỉ đáp trả một vụ nã pháo từ Armenia.