[Tin nhanh sáng 28-7-2021] Mâu thuẫn trong lúc nhậu, lấy vật nhọn đâm đồng nghiệp bị thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Mâu thuẫn trong lúc nhậu, lấy vật nhọn đâm đồng nghiệp bị thương; Bắt quả tang 11 người đánh bạc trong thời gian giãn cách; Bắt giữ nhóm ném chất bẩn, mang vòng hoa đến nhà chị để đòi nợ em; Di chuyển qua đường rừng để trốn khai báo y tế; Nga hy vọng Mỹ “nghiêm túc” trong tìm kiếm đối thoại; Giẫm đạp ở Ấn Độ, nhiều phụ nữ và trẻ em bị thương.

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, lấy vật nhọn đâm đồng nghiệp bị thương

Theo hồ sơ điều tra, tối 24-7, Đặng Trường Sơn (SN 1993, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) và anh K.S. (thường trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu ở 1 công ty trong khu công nghiệp Nhơn Trạch 6.

Đối tượng Đặng Trường Sơn cùng hung khí gây án. Ảnh: Dân Trí

Đối tượng Đặng Trường Sơn cùng hung khí gây án. Ảnh: Dân Trí

Rạng sáng 25-7, giữa Sơn và anh K.S. xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Bực tức, Sơn bỏ về phòng lấy 1 khóa vặn ốc bằng sắt dài 30 cm, đũa tre dài 10 cm rồi chạy đến phòng ngủ của bạn nhậu, đâm anh K.S. bị thương.

Ngày 27-7, Đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch đã bàn giao đối tượng Đặng Trường Sơn cho Công an huyện Nhơn Trạch để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Bắt quả tang 11 người đánh bạc trong thời gian giãn cách

Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, vừa triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Cụ thể, chiều 26-7, Công an huyện Phong Điền đã phát hiện, bắt quả tang 11 người đang tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền tại nhà của Lương Quang Tuân (SN 1978), ấp Nhơn Hưng A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Qua làm việc, bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Sòng tài xỉu do 2 đối tượng Lương Quang Tuân và Trần Thanh Giang tổ chức cho các con bạc đến sát phạt để thu tiền xâu. Được biết, điểm đánh bạc trên tuy mới hình thành nhưng được tổ chức rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, có đối tượng canh đường, cảnh giới, không cho người lạ vào nên đã thu hút rất nhiều con bạc đến tham gia, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc ở địa phương.

Bắt giữ nhóm ném chất bẩn, mang vòng hoa đến nhà chị để đòi nợ em

Theo tài liệu điều tra ban đầu, xuất phát từ việc anh L.V.T., và anh L.V.T.A. (là 2 anh em trai và đều trú ở xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) vay tiền của Vũ Anh Huy (SN 1997, trú ở số nhà 52 phố Dốc Ga, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa). Thời gian gần đây, Huy đã tìm đến nhà anh T. nhiều lần để đòi tiền nhưng không được, nên đối tượng đã tìm đến nhà chị L.T.L. ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (là chị gái của anh L.V. T. và anh L.V.T.A.) để gây sức ép đòi nợ.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: TTXVN

Khi không đạt mục đích, Huy đã chỉ đạo, xúi giục các đối tượng: Hàn Viết Nam, Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Bá Tùng, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đình Dương, Vũ Minh Chiến thay phiên nhau 9 lần ném chất bẩn vào nhà chị L. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng này còn 2 lần mang vòng hoa tang đến đặt trước cửa nhà chị L.

Không dừng lại đó, Huy còn cho “đàn em” đến nơi làm việc của chị L. (Trường THCS An Hưng), tụ tập trước cổng để gây sức ép đòi chị L. trả nợ thay cho 2 em trai. Việc làm này đã gây xôn xao dư luận địa phương. Sau khi vào cuộc điều tra, đến ngày 27-7, Công an TP Thanh Hóa đã có đủ căn cứ để tiến hành khởi tố 7 bị can nói trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Di chuyển qua đường rừng để trốn khai báo y tế

Khoảng 14h ngày 25-7, Công an huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện Lã Tiến Đ. (SN 1984, trú tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi trốn khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Tại cơ quan công an, Lã Tiến Đ. khai nhận, sáng 25-7 di chuyển bằng xe môtô từ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về Bắc Ninh, sau đó đi qua tỉnh Bắc Giang tới Lạng Sơn rồi di chuyển qua các đường mòn trong rừng về xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Khi đối tượng trốn trên 1 đồi cây thuộc thôn Khe Xa, xã Đạp Thanh, để chờ người thân đến đón thì bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở làm việc. Tiến hành kiểm tra, Lã Tiến Đ. không có giấy xét nghiệm Covid-19 theo quy định. Công an huyện Ba Chẽ đã ra quyết định xử lý hành chính, đồng thời đưa Lã Tiến Đ. đi cách ly tập trung tự trả phí tại Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ theo quy định phòng, chống dịch.

Nga hy vọng Mỹ “nghiêm túc” trong tìm kiếm đối thoại

Nga ngày 27-7 nhận định, các cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ trong tuần này sẽ cho thấy Washington “nghiêm túc” như thế nào trong việc tìm kiếm đối thoại thực sự với Matxcơva.

Theo kế hoạch, 2 nước sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược trong ngày 28-7 tại Geneva (Thụy Sĩ) - nơi Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp nhau vào tháng trước. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tham gia cuộc đàm phán.

Giẫm đạp ở Ấn Độ, nhiều phụ nữ và trẻ em bị thương

Giới chức bang Madhya Pradesh (miền Trung Ấn Độ) ngày 27-7 cho biết, nhiều người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã bị thương khi xảy ra giẫm đạp tại đền thờ Mahakaleshwar của đạo Hindu ở tỉnh Ujjain, cách thủ phủ bang Bhopal khoảng 190km về phía Tây.

Chen lấn ở cổng đền thờ Mahakaleshwar

Chen lấn ở cổng đền thờ Mahakaleshwar

Vụ việc xảy ra khi đám đông tụ tập trước cổng đền muốn vào trong, không tuân thủ các quy định phòng dịch Covid-19. Nhiều người xô đẩy nhau làm đổ hàng rào an ninh, một số người bị ngã và mọi người giẫm đạp lên nhau.