[Tin nhanh sáng 28-6-2002] Khởi tố nghịch tử dùng đá ném mẹ già 77 tuổi tổn hại 32% sức khỏe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-6-2002 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố nghịch tử dùng đá ném mẹ già 77 tuổi tổn hại 32% sức khỏe; Hãm hiếp, cướp vàng của người phụ nữ đi lấy hàng lúc rạng sáng; Xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong; Nga thông báo trục xuất 8 nhà ngoại giao Hy Lạp; Rò rỉ khí độc ở Jordan, hàng trăm người thương vong.

Khởi tố nghịch tử dùng đá ném mẹ già 77 tuổi tổn hại 32% sức khỏe

Viện Kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Phước Thông (56 tuổi, trú xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) về tội cố ý gây thương tích.

Nghịch tử Trần Phước Thông

Nghịch tử Trần Phước Thông

Khoảng 22h ngày 12-2, Thông đi uống rượu về thì cãi nhau với mẹ ruột là bà P. (77 tuổi). Đôi bên lời qua, tiếng lại về chuyện đất đai của gia đình. Trong lúc tức giận và có hơi men, Thông nhặt một cục đá ném thẳng vào ngực bà P. khiến bà ngã quỵ xuống nền nhà. Ngay sau đó, bà P. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu ở bệnh viện, kết quả giám định pháp y kết luận bà P. bị thương tích, ảnh hưởng 32% sức khỏe.

Hãm hiếp, cướp vàng của người phụ nữ đi lấy hàng lúc rạng sáng

Ngày 27-6, Nguyễn Tấn Lân, 25 tuổi bị Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định tạm giữ hình sự về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tấn Lân tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Tấn Lân tại cơ quan công an

Trước đó 1 ngày, Lân phát hiện người phụ nữ 45 tuổi chạy xe trên quốc lộ 19, hướng lên chợ Diêu Trì lấy trái cây. Anh ta ép xe khiến nạn nhân ngã rồi kéo vào bụi cây bên đường cưỡng bức. Trước khi bỏ đi, hắn lấy toàn bộ nữ trang của nạn nhân, bán được 13 triệu đồng.

Đáng nói, nghi can chỉ mới thi hành xong bản án về tội trộm cắp tài sản hơn 1 tháng trước.

Xử kín vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ bé N.T.V.A (8 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Theo đó, dự kiến ngày 21-7 sẽ tiến hành xét xử kín.

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha bé gái) bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, người tình của Thái) bị truy tố về tội giết người và hành hạ người khác, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo kết luận giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé V.A. tử vong do phù phổi cấp, sốc chấn thương.

Nga thông báo trục xuất 8 nhà ngoại giao Hy Lạp

Ngày 27-6, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố 8 nhà ngoại giao của Hy Lạp là những nhân vật không được hoan nghênh tại nước này, đồng thời cho họ 8 ngày để rời khỏi Nga.

Theo thông báo, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Hy Lạp để phản đối cái mà Nga gọi là “hành động đối đầu của nhà chức trách Hy Lạp nhằm vào Nga, bao gồm việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine”. Hy Lạp là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Nga đã có những bước đi tương tự nhằm đáp trả việc các quốc gia châu Âu trục xuất hơn 300 nhân viên ngoại giao làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga.

Rò rỉ khí độc ở Jordan, hàng trăm người thương vong

Ngày 27-6, một vụ nổ khí gas độc hại tại cảng Aqaba đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Cụ thể, một bồn chứa gas lớn đã rơi từ cần cẩu xuống một con tàu đang neo đậu tại cảng Aqaba và phát nổ làm bùng lên đám khí độc màu vàng. Sức mạnh của vụ nổ khiến một xe tải văng đi và các nhân viên làm việc gần đó phải bỏ chạy. Các khu vực lân cận đã được sơ tán và người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà.

Đám mây khí độc màu vàng bốc lên sau khi bể chứa rò rỉ tại cảng ở Jordan

Đám mây khí độc màu vàng bốc lên sau khi bể chứa rò rỉ tại cảng ở Jordan

Aqaba là cảng biển duy nhất của Jordan, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng cho hàng hóa xuất nhập khẩu của quốc gia này.