[Tin nhanh sáng 28-2-2021] Phá sòng bạc của các “quý bà”, thu hơn nửa tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 28-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Phong tỏa cụm dân cư có bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2; Phá sòng bạc của các “quý bà”, thu hơn nửa tỷ đồng; Bắt quả tang mua bán 20.000 viên Viagra giả từ Trung Quốc; Bán trẻ sơ sinh với giá 15 triệu đồng; Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc kêu gọi tẩy chay đảo chính; Hàn Quốc đồng ý dỡ bỏ phong tỏa tài sản bị đóng băng của Iran.

Phong tỏa cụm dân cư có bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2

Tỉnh Gia Lai đã ghi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trở lại đối với trường hợp Bệnh nhân số 1696 địa chỉ tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Sau khi xét nghiệm 5 lần, BN 1696 đã đủ điều kiện xuất viện hôm 21-2. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 7 ngày xuất viện.

Cụm dân cư có bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 đã bị phong tỏa

Cụm dân cư có bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 đã bị phong tỏa

Hiện tỉnh đã đưa BN 1696 và chồng, con của bệnh nhân trên đến Bệnh viện Dã chiến của tỉnh để cách ly, theo dõi và điều trị theo quy định. Tỉnh cũng đã phong toả diện hẹp đối với khu phố/cụm dân cư xung quanh và nhà của người này, lấy mẫu và cách ly tập trung đối với toàn bộ F1, thực hiện nghiêm cách ly tại nhà đối với F2.

Phá sòng bạc của các “quý bà”, thu hơn nửa tỷ đồng

Ngày 27-2, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 26 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng tại Công an huyện Bến Cầu

Các đối tượng tại Công an huyện Bến Cầu

Đột kích vào tụ điểm đánh bài cào nổ ăn thua bằng tiền do Trần Thị Thùy Dương (sinh năm 1990, trú xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) cầm đầu tổ chức, cơ quan Công an bắt quả tang 33 đối tượng, số đông là phụ nữ đang sát phạt. Tang vật thu giữ gồm: gần 550.000.000 đồng, 60 bộ bài tây, 7 xe môtô và một số tang vật khác có liên quan.

Tụ điểm này hoạt động từ tháng 8-2020 đến nay, lôi kéo khoảng 30 đến 40 con bạc, mỗi ván ăn thua từ 15-100 triệu đồng.

Bắt quả tang mua bán 20.000 viên Viagra giả từ Trung Quốc

Công an tỉnh Gia Lai ngày 27-2 đã bắt tạm giam và khám xét nhà đối với Trương Thanh Toàn (sinh năm 1992, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah) và Hoàng Hà (sinh năm 1987, trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku) để điều tra tội buôn bán tân dược giả.

Hai người này khai nhận đã đặt hàng thông qua ứng dụng Wechat của một người sản xuất tại Trung Quốc rồi mang về Việt Nam bán. Lô hàng bị thu giữ gồm 5.000 vỉ thuốc mang nhãn hiệu Viagra, mỗi vỉ chứa 4 viên màu xanh, tổng giá trị hàng hóa là trên 4 tỉ đồng.

Bán trẻ sơ sinh với giá 15 triệu đồng

Lâm Tố Quyên (30 tuổi, ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) vừa bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ để làm rõ hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

Công an nhận định Lâm Tố Quyên liên quan đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô rất lớn, có sự câu kết của nhiều người trong và ngoài nước.

Công an nhận định Lâm Tố Quyên liên quan đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô rất lớn, có sự câu kết của nhiều người trong và ngoài nước.


Rạng sáng 26-2, lực lượng chức năng phát hiện Quyên thuê phòng ở cùng một trẻ sơ sinh có nhiều nghi vấn. Khi cảnh sát tra hỏi, người phụ nữ không chứng minh được cháu bé là con đẻ của mình. Sau đó, Quyên thừa nhận đã bế đứa trẻ từ tỉnh Vĩnh Long ra Cao Bằng để chờ bán cho người khác với giá 15 triệu đồng. Cháu bé được giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng chăm nuôi.

Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc kêu gọi tẩy chay đảo chính

Hôm 27-2, lực lượng cảnh sát Myanmar tiếp tục mạnh tay trấn áp các cuộc biểu tình phản đối đảo chính sau khi đại sứ nước này tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay phản đối việc quân đội tiến hành đảo chính.

Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc Kyaw Moe Tun

Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc Kyaw Moe Tun

Từ New York, Đại sứ Myanmar - Kyaw Moe Tun kêu gọi Liên hợp quốc "bất kỳ phương tiện cần thiết nào" để ngăn chặn cuộc đảo chính. Quốc gia Đông Nam Á này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội cướp chính quyền và bắt giữ nhà lãnh đạo được bầu là Aung San Suu Kyi và phần lớn lãnh đạo đảng của bà, với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 mà đảng của bà đã giành được thắng lợi vang dội.

Hàn Quốc đồng ý dỡ bỏ phong tỏa tài sản bị đóng băng của Iran

Chủ tịch Phòng Thương mại chung Iran-Hàn Quốc Hossein Tanhayi ngày 27-2 cho biết, Seoul sẽ dỡ bỏ phong tỏa các khoản quỹ của Tehran đang bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, các khoản này sẽ được chuyển cho Tehran bằng hàng hóa thay vì bằng tiền mặt. Phía Iran đã chuyển cho Hàn Quốc danh sách các mặt hàng cần thiết, trong đó có thuốc và nguyên liệu thô cùng với thiết bị cho các nhà máy.

Iran đã gây áp lực buộc Hàn Quốc phải trả số tiền 7 tỷ USD trong tài khoản của nước này đang bị phong tỏa tại hai ngân hàng Hàn Quốc do lệnh trừng phạt của Mỹ.