[Tin nhanh sáng 27-6-2021] Phú Yên: Một phụ nữ dương tính với Covid-19 bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Thuê xe cứu thương, giả bệnh nhân để trốn khai báo y tế; Phú Yên: Một phụ nữ dương tính với Covid-19 bỏ trốn; Khởi tố người làm giả con dấu của Đại sứ quán Hàn Quốc; Bắt giữ kẻ giết người sau 20 năm lẩn trốn; Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock từ chức; Mỹ - Indonesia xây trung tâm hàng hải chiến lược trông ra Biển Đông.

Thuê xe cứu thương, giả bệnh nhân để trốn khai báo y tế

Tối 26-6, tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trước trạm thu phí đầu cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đã phát hiện xe ôtô cứu thương mang BKS-34A 389.86, đi từ Hải Phòng sang Quảng Ninh không dừng khai báo y tế.

Chiếc xe cứu thương chở 5 người trốn khai báo y tế

Chiếc xe cứu thương chở 5 người trốn khai báo y tế

Qua kiểm tra, lái xe Phạm Công Hải L. (27 tuổi, trú tại Nam Sách, Hải Dương) không xuất trình được giấy phép lái xe. Sau đó, 5 người trên xe khai nhận không phải là bệnh nhân, chỉ thuê xe cứu thương chở từ Hải Dương về Quảng Ninh để đi làm mà không phải dừng để khai báo y tế.

Phú Yên: Một phụ nữ dương tính với Covid-19 bỏ trốn

Sáng 27-6, ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho hay, các lực lượng chức năng đang truy tìm bà ĐTS (46 tuổi, trú khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) đang bỏ trốn.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Phú Yên

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Phú Yên

Hơn 22h ngày 26-6, UBND huyện Sơn Hòa nhận được thông tin cho hay bà ĐTS có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Lập tức, các lực lượng chức năng đến nhà bà S. để đưa đến Trung tâm Y tế huyện cách ly, điều trị thì bà S. đã bỏ trốn.

Đến nay, tỉnh Phú Yên đã công bố 20 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, riêng huyện Sơn Hòa có 6 ca.

Khởi tố người làm giả con dấu của Đại sứ quán Hàn Quốc

Nguyễn Mạnh Tiến (35 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vừa bị Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khởi tố bị can về tội làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Tiến hay môi giới du học và xuất khẩu lao động nên từng đến Đại sứ quán Hàn Quốc làm việc. Nhận thấy việc xin dấu tại đây mất thời gian, anh ta nảy sinh ý định kiếm tiền từ việc đóng dấu xác nhận giả. Đầu tháng 3-2021, Tiến đặt làm 9 con dấu giả với giá 9,1 triệu đồng. Ngày 1-4, bị can đóng 11 dấu giả để thu lời bất chính.

Bắt giữ kẻ giết người sau 20 năm lẩn trốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ Nguyễn Thành Nhật Minh (SN 1978, thường trú tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), là đối tượng có lệnh truy nã bỏ trốn 20 năm về hành vi giết người.

Trước đó, vào tháng 3-2001, Minh cùng một số đối tượng khác đánh nhau tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, hậu quả khiến một người tử vong. 2 tháng sau, Minh bị Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã về tội giết người. Quá trình lẩn trốn, Minh sinh sống tại nhiều tỉnh, thành khác nhau như Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang...

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock từ chức

Ông Matt Hancock - Bộ trưởng Y tế Anh ngày 26-6 đã từ chức do vi phạm các quy định giãn cách xã hội vào thời điểm ông đang kêu gọi công chúng tuân thủ các biện pháp hạn chế để ngăn ngừa lây lan Covid-19.

Ông Hancock đảm nhận vai trò Bộ trưởng Y tế Anh vào ngày 9-7-2018

Ông Hancock đảm nhận vai trò Bộ trưởng Y tế Anh vào ngày 9-7-2018

Trước đó, tờ The Sun đăng tải hình ảnh từ một camera an ninh cho thấy ông Matt Hancock ôm hôn một nữ phụ tá trong văn phòng của mình vào ngày 6-5. Cả hai người này đều đã kết hôn và chuyện riêng tư này của vị Bộ trưởng được cho là đã ảnh hưởng, làm phân tán sự chú ý vào cuộc chiến chống đại dịch.

Chỉ 2 tiếng sau khi ông Matt Hancock từ chức, cựu bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid đã được bổ nhiệm chức vụ này.

Mỹ - Indonesia xây trung tâm hàng hải chiến lược trông ra Biển Đông

Ngày 26-6, Indonesia và Mỹ đã động thổ xây một trung tâm đào tạo hàng hải mới trị giá 3,5 triệu USD ở khu vực chiến lược Batam, thuộc quần đảo Riau, quần đảo nằm trông ra Biển Đông.

Trung tâm vừa khởi công đặt tại điểm gặp gỡ chiến lược của eo biển Malacca và Biển Đông

Trung tâm vừa khởi công đặt tại điểm gặp gỡ chiến lược của eo biển Malacca và Biển Đông

Tham dự buổi lễ khởi công vào ngày 25-6 có Đại sứ Mỹ tại Indonesia - Sung Kim. Vị đại sứ cho biết trung tâm hàng hải này sẽ là một phần trong nỗ lực không ngừng giữa hai nước nhằm tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực.

Sự hợp tác của Mỹ với quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, với việc Philippines và nhiều nước phản đối sự hiện diện của hàng trăm tàu Trung Quốc ở vùng biển này thời gian qua.