[Tin nhanh sáng 27-11-2021] Khởi tố 2 bị can liên quan clip thiếu nữ bị cưỡng hiếp ở nhà nghỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố 2 bị can liên quan clip thiếu nữ bị cưỡng hiếp ở nhà nghỉ; Tạm giam nhóm thanh niên chém người gần lìa bàn tay; Bắt giữ đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản; Phát hiện vụ vận chuyển gần 34kg cần sa khô từ Campuchia về Việt Nam; EU cảnh báo về biến chủng nCoV mới; Taliban xác nhận đàm phán với Mỹ sẽ được nối lại ở Doha.

Khởi tố 2 bị can liên quan clip thiếu nữ bị cưỡng hiếp ở nhà nghỉ

Tối 26-11, một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can liên quan đến vụ thiếu nữ ở huyện Cẩm Xuyên bị hiếp dâm tập thể.

“Ít tháng trước gia đình nạn nhân có đơn trình báo, công an vào cuộc điều tra và khởi tố 2 người liên quan. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý; còn vì sao gần đây clip mới được đưa lên mạng, đơn vị sẽ kiểm tra động cơ”, vị lãnh đạo nói.

Tạm giam nhóm thanh niên chém người gần lìa bàn tay

Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, chiều 26-11 cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (31 tuổi), Nguyễn Thành Luân (24 tuổi, cùng ở huyện Cái Bè) và Bùi Văn Phần (30 tuổi, ở tỉnh Long An) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Bình, Phần và Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Bình, Phần và Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 10-9, Bình cùng Luân và Phần mang theo hung khí đến ngã ba An Thái Trung ở huyện Cái Bè, tìm Phạm Nguyễn Duy Khanh (25 tuổi, ngụ tại địa phương) để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm của Bình bất ngờ dùng hung khí mang theo xông vào chém Khanh gần đứt lìa bàn tay trái.

Bắt giữ đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản

Ngày 26-11, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động-Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ đối tượng Đặng Phụ Hiền (SN 1988, trú tại xóm Nà Bản, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) có hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 25-11, tại nhà riêng, đối tượng Hiền đã sử dụng dao thái chuối chém 2 nhát vào gáy và vai anh Trần Văn Tuyên (SN 1980, trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Sau đó, đối tượng cướp xe máy của anh Tuyên để bỏ trốn.

Đến 13h ngày 26-11, đối tượng Hiền bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn trên núi đá thuộc thị trấn Tĩnh Túc (huyện Nguyên Bình). Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, làm rõ.

Phát hiện vụ vận chuyển gần 34kg cần sa khô từ Campuchia về Việt Nam

Khoảng 4h10 ngày 26-11, Tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện 4 đối tượng đang vác các bao tải hàng đi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra, các đối tượng bỏ lại 3 bao tải có chứa hàng và chạy về bên kia biên giới.

Số cành, hoa, lá, quả thảo mộc nghi là cần sa khô. Ảnh: TTXVN

Số cành, hoa, lá, quả thảo mộc nghi là cần sa khô. Ảnh: TTXVN

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong 3 bao tải có chứa khoảng 33,9kg cành, hoa, lá, quả thảo mộc nghi là cần sa khô. Đồn Biên phòng Vĩnh Gia đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật.

EU cảnh báo về biến chủng nCoV mới

Trong báo cáo đánh giá mối đe dọa từ biến chủng Omicron hôm 26-11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết dựa trên khả năng các vaccine Covid-19 hiện nay có thể không chống lại được chủng mới, cùng thực tế là nó có nguy cơ dễ lây truyền hơn, cơ quan “đánh giá khả năng xâm nhập và lây lan trong cộng đồng của chủng mới tại Liên minh châu Âu (EU)/Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) ở mức cao”.

“Trong trường hợp biến chủng Delta lại trỗi dậy ở EU/EEA, tác động từ sự xâm nhập và khả năng lây lan rộng hơn của chủng Omicron có thể rất cao”, ECDC cho biết thêm. EEA bao gồm các nước thành viên EU cùng Iceland, Liechtenstein và Na Uy.

Taliban xác nhận đàm phán với Mỹ sẽ được nối lại ở Doha

Người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid ngày 26-11 xác nhận các cuộc đàm phán giữa Taliban với Mỹ sẽ được nối lại ở Thủ đô Doha của Qatar.

Ông Mujahid bày tỏ hy vọng đàm phán sẽ làm mới lại các cam kết, xóa bỏ các lo ngại và tiếp tục các nỗ lực nhằm dỡ bỏ phong tỏa đối với tài sản của chính quyền Afghanistan ở nước ngoài.