[Tin nhanh sáng 27-10-2020] Huấn “hoa hồng” khai nhân viên của mình đăng tải clip mạo danh VTV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Huấn “hoa hồng” khai nhân viên của mình đăng tải clip mạo danh VTV; Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy tại nhà dân; Bắt quả tang đối tượng nửa đêm đột nhập trộm cắp gần 600 triệu đồng; Venezuela tuyên bố tìm ra thuốc trị Covid-19 hiệu quả 100%; Mỹ, Nhật Bản bắt đầu tập trận chung quy mô lớn; Melbourne sắp kết thúc đợt phong tỏa lâu nhất thế giới.

Huấn “hoa hồng” khai nhân viên của mình đăng tải clip mạo danh VTV

Ngày 26-10, Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã triệu tập Bùi Xuân Huấn (SN 1984, Yên Bái) đến làm việc liên quan clip mạo danh VTV.

Huấn “hoa hồng” tại cơ quan Công an. Ảnh: VOV

Huấn “hoa hồng” tại cơ quan Công an. Ảnh: VOV

Tại cơ quan Công an, Huấn thừa nhận clip hoàn toàn không đúng sự thật, khi phát hiện ra Huấn đã xoá đi. “Là người sở hữu trang Facebook, tôi đã đến VTV xin lỗi và sẵn sàng chịu phạt. Clip này do một tài khoản Facebook gửi lên trang Huấn “hoa hồng”. Nhưng nhân viên quản lý trang của tôi không phân biệt được nội dung là thật hay giả nên đã đăng tải lên trang vào ngày 24-10”, Bùi Xuân Huấn khai nhận.

Trước đó, trên trang Facebook Huấn “hoa hồng” đăng tải clip có nội dung cắt ghép từ bản tin của VTV, liên quan đến việc cứu trợ lũ lụt miền Trung.

Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy tại nhà dân

Khoảng 17h30 ngày 26-10, trên địa bàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, người dân phát hiện vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do Trần Xuân Hổ, SN 1981, cư trú tại tổ Đồng Tiến, phường Nam Cường, tự đốt nhà của mình. Tại thời điểm này, trong nhà có ông Trần Cao Khải, SN 1965, cùng cư trú ở tổ Đồng Tiến, là bạn của Hổ. Vụ cháy khiến ông Trần Cao Khải tử vong.

Theo thông tin từ người dân địa phương, vào thời điểm xảy ra cháy, cả 2 người trên đều say rượu. Trần Xuân Hổ có dấu hiệu loạn thần vì rượu, ban đầu đốt đồ dùng, quần áo trong gia đình, sau đó lửa lan ra dẫn đến sự việc trên.

Bắt quả tang đối tượng nửa đêm đột nhập trộm cắp gần 600 triệu đồng

Lúc 2h ngày 26-10, Công an phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, nhận được tin báo từ nhân viên quản lý cửa hàng FPT có địa chỉ gần chợ phường 3, đang có trộm đột nhập lấy nhiều tài sản có giá trị.

Đối tượng Trần Quốc Bảo, cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Trần Quốc Bảo, cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

Cán bộ, chiến sỹ Công an phường 3 phối hợp cùng Công an thành phố Tây Ninh lập tức xuống hiện trường và phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Quốc Bảo, SN 1988, trú ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ trong balô của đối tượng Bảo gồm: 18 điện thoại các loại, 1 Macbook, 3 Ipad… có tổng giá trị khoảng 586 triệu đồng.

Venezuela tuyên bố tìm ra thuốc trị Covid-19 hiệu quả 100%

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, các nhà khoa học nước này đã phát hiện ra loại thuốc có thể kháng virus gây dịch Covid-19 với hiệu quả 100%.

Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết, loại thuốc này được phát triển dựa trên một phân tử có tên DR-10 vốn được sử dụng trong điều trị Ebola, viêm gan C và u nhú ở người. Thuốc có hiệu quả kháng virus cao và không gây tác dụng phụ.

Ông Maduro cho biết thêm, đây là kết quả nghiên cứu 6 tháng của Viện Nghiên cứu Khoa học Venezuela (IVIC), đã được giới chuyên gia công nhận và sẽ trình lên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê chuẩn trong vài ngày tới.

Mỹ, Nhật Bản bắt đầu tập trận chung quy mô lớn

Mỹ và Nhật Bản ngày 26-10 đã bắt đầu tập trận chung trên không, trên biển và trên mặt đất xung quanh lãnh thổ Nhật Bản. Cuộc tập trận mang tên “Thanh gươm sắc bén” là cuộc tập trận lớn đầu tiên dưới thời Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Lực lượng Mỹ - Nhật Bản tham gia tập trận hôm 26-10

Lực lượng Mỹ - Nhật Bản tham gia tập trận hôm 26-10

Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của hàng chục tàu chiến, hàng trăm máy bay và khoảng 46.000 binh sĩ, thủy thủ, thủy quân lục chiến của Mỹ và Nhật Bản. Cuộc diễn tập kéo dài đến ngày 5-11 sẽ bao gồm các hoạt động huấn luyện tác chiến điện tử và chiến tranh mạng.

Melbourne sắp kết thúc đợt phong tỏa lâu nhất thế giới

Thành phố Melbourne của Australia sẽ kết thúc đợt phong tỏa dài 112 ngày sau khi lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới kể từ tháng 7-2020.

Lệnh phong tỏa nghiêm ngặt được áp đặt tại Melbourne cách đây 112 ngày, khi số ca nhiễm mới mỗi ngày ở thành phố vượt qua mức 100. Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài tập thể dục một giờ mỗi ngày và không được đi quá 5 km tính từ nhà, trong khi mọi nhà hàng và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa.