[Tin nhanh sáng 27-1-2021] Tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 27-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Bắt giữ nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản trên Vịnh Hạ Long; Cho chó nhà ăn, người đàn ông bị cắn bong mảng da lớn ở mũi; Nhà Trắng tiết lộ cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Biden và ông Putin; Thượng viện Mỹ thông qua đề cử tân Ngoại trưởng Antony Blinken; New Zealand đóng cửa biên giới hết năm vì Covid-19.

Tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) vừa bắt giữ 15 đối tượng do Lê Tiến Quyền, SN 1992, trú huyện Kim Bảng (Hà Nam) cầm đầu, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng xã hội Facebook.

Các đối tượng tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook. Ảnh: TTXVN

Thời gian gần đây, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Duy Tiên liên tiếp nhận được phản ánh của một số công dân về việc bị một nhóm đối tượng có trang Facebook Shinhan đăng quảng cáo bán mặt nạ làm đẹp Hàn Quốc và tuyển cộng tác viên bán hàng với lợi ích 100.000 đồng/ngày khi đăng bán mặt nạ cho nhóm, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản trên Vịnh Hạ Long

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, lực lượng nghiệp vụ vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng dùng vũ lực đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của công ty, cá nhân cung ứng hàng hóa lên tàu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, biết lượng tàu ra vào, neo đậu tại khu vực Vịnh Hạ Long hàng năm rất lớn và có nhu cầu mua một lượng lớn nhu yếu phẩm để đảm bảo sinh hoạt trên tàu trong thời gian dài, Nguyễn Nam Phương và Nguyễn Văn Huân đã đứng ra thống nhất với 4 nhóm khác, tổng cộng 15 đối tượng, để tổ chức ngăn cản các công ty, cá nhân cung cấp hàng và đưa ra yêu sách phải đóng tiền “luật” thì mới cho kinh doanh.

Trong trường hợp nhà cung ứng không nộp tiền, khi mang hàng ra sẽ bị người của 5 nhóm trên đánh, đe dọa, ngăn cản việc cấp hàng, thậm chí vứt hàng xuống biển, gây thiệt hại nặng về kinh tế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong hơn 10 năm hoạt động phi pháp, nhóm đối tượng này đã thu số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Cho chó nhà ăn, người đàn ông bị cắn bong mảng da lớn ở mũi

Ông N.V.X, sống tại Thanh Hóa, đã được đưa vào Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương trong tình trạng mất một mảng da lớn ở chóp mũi và tổn thương ở tay.

BS Lê Thúy An, khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ thăm khám cho ông X. Ảnh: Dân Trí

BS Lê Thúy An, khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ thăm khám cho ông X. Ảnh: Dân Trí

Qua khai thác bệnh sử, ông X. cho biết, nhà ông có nuôi 1 con chó becgie từ nhỏ. Vết thương là do bị chó nhà cắn lúc đang cho ăn.

Nhà Trắng tiết lộ cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Biden và ông Putin

Hãng tin AP dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm đầu tiên vào trưa 26-1-2021.

Bà Psaki cho hay, ông Biden đã nêu ra những quan ngại của Mỹ về hàng loạt vấn đề, từ việc Nga bắt giữ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny, cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm vào Mỹ và cáo buộc Nga treo thưởng sát hại binh sĩ Mỹ ở Afghanistan. “Mục đích của Tổng thống (Biden) là làm rõ rằng Mỹ sẽ hành động cứng rắn để bảo vệ lợi ích quốc gia trước các hành động của Nga”, bà Psaki nói.

Trong khi đó, Điện Kremlin mô tả cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo là “thẳng thắn”.

Thượng viện Mỹ thông qua đề cử tân Ngoại trưởng Antony Blinken

Ngày 26-1, với 67 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Antony Blinken làm tân Ngoại trưởng Mỹ.

Nhà ngoại giao kỳ cựu Antony Blinken
Nhà ngoại giao kỳ cựu Antony Blinken

Với việc thông qua này, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ có thể tuyên thệ nhậm chức vào cuối ngày 26-1 (giờ Mỹ). Đây là một trong những vị trí an ninh quốc gia quan trọng nhất trong chính phủ và đứng thứ 4 trong hàng kế nhiệm của tổng thống.

New Zealand đóng cửa biên giới hết năm vì Covid-19

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết, quốc gia này sẽ duy trì đóng cửa biên giới gần như cả năm nay do lo ngại đại dịch Covid-19 bùng phát.

“Với những rủi ro từ thế giới xung quanh và việc triển khai vaccine toàn cầu chưa thực sự chắc chắn, việc đóng cửa biên giới có thể kéo dài hầu hết năm nay”, Thủ tướng Jacinda Ardern nói trong cuộc họp báo ngày 26-1.