[Tin nhanh sáng 26-9-2021] Cái kết của hotgirl trường du lịch bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Cứu kịp thời 2 vợ chồng mắc kẹt trong căn nhà bị cháy; Bộ Công an bắt 3 chuyên viên quản lý du lịch ở Lào Cai; Cái kết của hotgirl trường du lịch bán ma túy; Bắt giữ người đàn ông dọa thiêu sống vợ con; Nga chưa xem xét vấn đề công nhận quốc tế với Taliban; Pháp tăng gấp đôi cam kết viện trợ vaccine cho các nước nghèo.

Cứu kịp thời 2 vợ chồng mắc kẹt trong căn nhà bị cháy

Chiều tối 25-9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở địa chỉ 324 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM khiến vợ chồng chủ nhà bị mắc kẹt. Phát hiện cháy, nhiều người dân hô hoán, hỗ trợ dập lửa tại chỗ nhưng bất thành nên đã gọi điện đến Tổng đài 114.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này khói đã bao trùm căn nhà, phía trước có 2 lớp cửa cuốn và cửa kính. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phá cửa, đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Bắt giữ 3 chuyên viên quản lý du lịch ở Lào Cai

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Vân (40 tuổi), Vũ Kim Oanh và Doãn Thị Hồng Hạnh (cùng 37 tuổi, chuyên viên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai) về tội giả mạo trong công tác.

Trong 4 năm từ 2014-2017, nhóm chuyên viên quản lý du lịch đã có hành vi lợi dụng nhiệm vụ được giao, trực tiếp hoặc qua trung gian để làm giả hồ sơ, cấp chui hàng loạt thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho những người không đủ điều kiện. Các bị can thu mỗi hồ sơ xin cấp thẻ từ 10 triệu đến 70 triệu đồng, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Cái kết của hotgirl trường du lịch bán ma túy

Ngày 25-9, Hoàng Nguyễn Minh Hằng (22 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) đã bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 8-6-2020, Công an ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (143 Hàn Mặc Tử, TP Huế); bắt khẩn cấp Hằng, thu giữ tại 2 phòng nghỉ 1.195.8926g ma túy tổng hợp - thuốc lắc, gần 500 triệu đồng...

Hoàng Nguyễn Minh Hằng trước lúc bị bắt

Hoàng Nguyễn Minh Hằng trước lúc bị bắt

Hằng là sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng du lịch Huế nhưng ít đến trường, sống xa hoa, đẳng cấp. Để trở nên giàu có nhanh như vậy, nữ sinh viên này đặt mua ma túy từ TP.HCM, Quảng Trị gửi qua bưu kiện rồi thông qua hệ thống chân rết và thuê lái xe ôm, taxi để giao dịch, thanh toán khi mua bán ma túy...

Bắt giữ người đàn ông dọa thiêu sống vợ con

Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ Nguyễn Xuân Thái (29 tuổi, trú xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi đe dọa giết người. Hôm 6-3, Thái đến nhà cha vợ ở cùng xã, khống chế rồi dùng xăng đổ lên người vợ là chị Đ.T.H.H. cùng con trai là N.Đ.T.H. (4 tuổi), dọa thiêu sống nạn nhân. Khi được mọi người can ngăn, Thái bồng con trai bỏ trốn.

Hôm 21-9, phát hiện Thái trốn tại xã Phước An (huyện Nhơn Trạch), lực lượng chức năng đã ập vào bắt giữ, giao con trai lại cho người nhà chăm sóc.

Nga chưa xem xét vấn đề công nhận quốc tế với Taliban

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25-9 cho biết, sự công nhận quốc tế đối với lực lượng Taliban tại Afghanistan hiện chưa được xem xét. Tuyên bố này được nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đưa ra sau khi Taliban đề cử đại sứ của lực lượng này tại Liên hợp quốc, qua đó xới lên tranh chấp liên quan đến ghế của Afghanistan tại tổ chức hợp tác toàn cầu.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Nga cùng với Mỹ và Trung Quốc nằm trong danh sách 9 thành viên Ủy ban chứng nhận của Liên hợp quốc sẽ giải quyết tranh chấp liên quan ghế đại diện của Afghanistan vào cuối năm nay.

Pháp tăng gấp đôi cam kết viện trợ vaccine cho các nước nghèo

Trong một tuyên bố qua video phát tại buổi hòa nhạc Công dân toàn cầu tại Paris ngày 25-9, Tổng thống Emmanuel Macron cam kết Pháp sẽ tăng gấp đôi số vaccine ngừa Covid-19 viện trợ cho các nước nghèo hơn lên con số 120 triệu liều. Tổng thống Pháp nói: “Tại châu Phi, mới chỉ có 3% dân số được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Chúng ta cần phải hành động khẩn trương hơn, mạnh mẽ hơn”.

Hôm 22-9, Mỹ thông báo tăng gấp đôi viện trợ vaccine ngừa Covid-19, lên tổng cộng 1,1 tỷ liều. Liên minh châu Âu (EU) cũng đã cam kết phân phối 500 triệu liều vaccine. Trung Quốc mới đây cam kết cung cấp cho thế giới tổng cộng 2 tỷ liều vaccine đến cuối năm nay.

Tin cùng chuyên mục