[Tin nhanh sáng 26-9-2020] Truy tìm hai nghi phạm nổ súng vào nhà dân trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội: Khởi tố một đối tượng chống người thi hành công vụ; Tạm giam đối tượng làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tại nhiều tỉnh; Truy tìm hai nghi phạm nổ súng vào nhà dân trong đêm; Google sẽ chặn các quảng cáo liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ; Hành khách tử vong trong buồng vệ sinh, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp; Phát hiện 18 triệu USD giấu trong tường nhà trùm ma túy khét tiếng Colombia.

Tạm giam đối tượng làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tại nhiều tỉnh

Theo thông tin phát đi từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Thanh Hóa và các tỉnh.

Ngày 25-9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam (3 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 20-9-1978, trú tại ngõ 35 Nguyễn Đình Chiểu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; nghề nghiệp tự do) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Truy tìm hai nghi phạm nổ súng vào nhà dân trong đêm

Khoảng 4h ngày 24-9, hai người mặc áo mưa, đeo khẩu trang kín mít điều khiển xe mô tô dừng trước cửa số nhà 20, đường Trại Sơn (phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Hình ảnh hai đối tượng lạ mặt được camera an ninh gia đình ghi lại. Ảnh: VOV

Hình ảnh hai đối tượng lạ mặt được camera an ninh gia đình ghi lại. Ảnh: VOV

Tại đây, người ngồi sau xe rút ra một khẩu súng có nòng dài, được cho là tự chế, chĩa thẳng về phía trước ngôi nhà số 20. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Hai đối tượng nhanh chóng phóng xe, rời khỏi hiện trường.

Ngày 25-9, Công an thành phố Hải Phòng thông báo truy tìm 2 đối tượng nêu trên, để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hà Nội: Khởi tố một đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 25-9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thọ Sơn (SN 1970, trú tại Khâm Thiên, Đống Đa) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h45 ngày 17-7, tổ công tác Công an phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, cùng lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đã phát hiện quán bán hàng ăn đêm ở ngõ 1 Khâm Thiên mở quá giờ quy định nên đã nhắc nhở chủ quán đóng cửa hàng và yêu cầu những người đang có mặt ăn uống ra về.

Lúc này, Sơn đang ngồi trong quán, có biểu hiện say rượu, không chấp hành và lao vào xô đẩy, tấn công lực lượng chức năng. Trước hành vi manh động của đối tượng, tổ công tác đã khống chế, đưa về trụ sở để xử lý.

Google sẽ chặn các quảng cáo liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ

Trong một thông báo trên cổng đện tử của công ty, Google ngày 25-9 cho biết, công ty này sẽ chặn các quảng cáo liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 trên các nền tảng của mình sau khi các cuộc thăm dò kết thúc.

Hai ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump và Joe Biden

Hai ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump và Joe Biden

Theo thông báo này, công ty sẽ cấm các quảng cáo bầu cử, bao gồm những quảng cáo đề cập đến các chức vụ, ứng cử viên hoặc đảng phái chính trị của tiểu bang hoặc liên bang…

Dự kiến lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong tối thiểu 1 tuần và có thể gia hạn tùy thuộc vào thời gian kiểm phiếu hoặc tình hình sau bầu cử.

Hành khách tử vong trong buồng vệ sinh, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Một chuyến bay của Hãng hàng không Trung Quốc Air China đang từ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến đến Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phát hiện một người đàn ông tử vong trong buồng vệ sinh.

Nguyên nhân ban đầu được cho là hành khách này đã tự tử. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phát hiện 18 triệu USD giấu trong tường nhà trùm ma túy khét tiếng Colombia

Theo hãng tin Independent, Nicolas Escobar, cháu trai của trùm ma túy khét tiếng Colombia Pablo Escobar cho biết đã phát hiện số tiền mặt 18 triệu USD giấu trong tường nhà của y. Số tiền này được cho là đã được cất giữ ở đây hàng chục năm và đã bị mục nát, không còn sử dụng được nữa.

Trùm ma túy Pablo Escobar được cho là cất giấu tiền và tài sản có giá trị ở nhiều nơi

Trùm ma túy Pablo Escobar được cho là cất giấu tiền và tài sản có giá trị ở nhiều nơi

Ngoài tiền mặt, anh cũng phát hiện những vật dụng khác như bút nạm vàng, điện thoại vệ tinh, máy đánh chữ và một cuộn phim.

Tin cùng chuyên mục