[Tin nhanh sáng 26-5-2021] Kẻ cướp điện thoại bị quật ngã khi chạy ngang chốt kiểm dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện 3 công dân nước ngoài tìm cách xuất cảnh trái phép; Kẻ cướp điện thoại bị quật ngã khi chạy ngang chốt kiểm dịch Covid-19; Bắt tạm giam nữ hiệu trưởng chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng; Án tử hình cho kẻ giết bạn gái cướp tài sản; Thụy Điển tặng 3 triệu liều vaccine Covid-19 cho COVAX; Quỷ Tasmania xuất hiện trở lại lục địa Australia sau 3.000 năm.

Phát hiện 3 công dân nước ngoài tìm cách xuất cảnh trái phép

Ngày 25-5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) vừa phối hợp với Công an thị trấn Trà Lĩnh tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ 3 công dân nước ngoài đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Ba công dân nước ngoài tìm đường xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Ba công dân nước ngoài tìm đường xuất cảnh trái phép từ Việt Nam qua Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Quá trình điều tra, xác định 3 công dân trên mang quốc tịch Trung Quốc gồm Thôi Hồ (SN 1985, trú tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc), Đổng Chí Khâm (SN 1987) và Tô Cúc Sinh (SN 1984) trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đang điều tra làm rõ theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Trùng Khánh đưa 3 công dân Trung Quốc vào khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Kẻ cướp điện thoại bị quật ngã khi chạy ngang chốt kiểm dịch Covid-19

Tối 25-5, Công an phường Bình Chiểu (TP Thủ Đức, TP.HCM) vừa tiếp nhận từ lực lượng trực chốt G8 kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 Sóng Thần đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, ngụ quận Phú Nhuận), để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Tên cướp bất ngờ bị lực lượng trực tại chốt kiểm dịch lao ra quật ngã. Nguồn: Dân Trí

Tên cướp bất ngờ bị lực lượng trực tại chốt kiểm dịch lao ra quật ngã. Nguồn: Dân Trí

Theo thông tin ban đầu, 15h cùng ngày, chị P.T.T. (SN 1997, quê Nam Định) điều khiển xe máy BKS 18L1 dừng gần cầu vượt Sóng Thần, bất ngờ bị đối tượng Tuấn chạy xe máy áp sát giật điện thoại. Nghe thấy tiếng tri hô cướp, CSGT Hàng Xanh (CSGT Công an TP.HCM) cùng lực lượng dân phòng đang trực tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 gần đó đã lao ra quật ngã đối tượng.

Bắt tạm giam nữ hiệu trưởng chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng

Ngày 25-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Liên (SN 1971), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về tội “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra, bà Liên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để tham ô số tiền bán trú và tiền đồng phục của học sinh trên 1,78 tỷ đồng.

Án tử hình cho kẻ giết bạn gái cướp tài sản

Ngày 25-5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Điểu Sảnh (22 tuổi, trú tại TP Đồng Xoài, Bình Phước) tử hình về tội giết người và 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hai hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, ngày 1-2-2021, bực tức về việc bạn gái là chị Thị Hào (18 tuổi, trú tại huyện Hớn Quản) đòi chia tay và dự định kết hôn với người khác, Điểu Sảnh đã nảy sinh ý định giết chị Hào.

Sau khi hẹn gặp, giữa 2 người xảy ra to tiếng. Sảnh mở cốp xe lấy dao, sau đó vừa giật dây chuyền, vừa cầm dao đâm vào vùng ngực trái khiến chị Hào tử vong. Sảnh nhặt điện thoại của Hào bị rơi dưới đất cùng dây chuyền bỏ vào túi quần, sau đó lên xe về nhà cho tới khi bị bắt.

Thụy Điển tặng 3 triệu liều vaccine Covid-19 cho COVAX

Thụy Điển vừa tuyên bố đóng góp ít nhất 3 triệu liều vaccine Covid-19 cho chương trình COVAX trong năm 2021, gấp 3 lần cam kết ban đầu.

“Với cam kết này, Thụy Điển sẽ đóng góp nhiều hơn phần của mình trong mục tiêu của Liên minh châu Âu nhằm chia sẻ ít nhất 100 triệu liều vaccine cho các nước có thu nhập thấp và trung bình trong năm nay”, Chính phủ Thụy Điển cho biết trong tuyên bố ngày 24-5.

COVAX được ủng hộ bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Liên minh Toàn cầu vì Vaccine và Miễn dịch (GAVI). Chương trình đặt mục tiêu đảm bảo 2 tỷ liều vaccine Covid-19 cho những quốc gia thu nhập thấp trước cuối năm 2021, nhưng đang gặp nhiều khó khăn do nguồn cung vaccine khan hiếm.

Quỷ Tasmania xuất hiện trở lại lục địa Australia sau 3.000 năm

Australia vừa chào đón sự ra đời của những chú quỷ Tasmania, loài thú có túi ăn thịt thuộc họ Dasyuridae, sau khoảng 3.000 năm kể từ khi loài này biến mất khỏi lục địa.

Những chú quỷ Tasmania

Những chú quỷ Tasmania

Trong thông báo ngày 25-5, các nhà bảo tồn tại Vườn bách thú Aussie Ark và một liên minh các nhóm bảo tồn khác ở Australia cho biết, 7 con quỷ Tasmania đã được sinh ra tại khu bảo tồn rộng 400ha ở Barrington Tops, phía Bắc thành phố Sydney. Tin vui này đang làm dấy lên hy vọng về triển vọng thành công của kế hoạch tái thả và nhân giống quỷ Tasmania trong tự nhiên.