[Tin nhanh sáng 26-3-2021]Hải Phòng ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Hải Phòng ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng; Khởi tố vụ án xe chở gỗ gây tai nạn khiến 7 người thiệt mạng; Xe tải cỡ lớn đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Kênh đào Suez tê liệt do siêu tàu hàng "ngáng" đường; Biểu tình nóng trở lại tại Myanmar, 4 người thiệt mạng; Triều Tiên tuyên bố thử "đầu đạn dẫn đường chiến thuật mới"; Tổng thống Joe Biden lần đầu họp báo, dọa đáp trả Triều Tiên.

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Hải Phòng ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng

Tối 25-3, lãnh đạo ngành Y tế TP Hải Phòng xác nhận có 2 trường hợp từ Campuchia về qua xét nghiệm tại bệnh viện Vinmec Hải Phòng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hai ca bệnh được xác định là Đ,T.T.P. (SN 1995, ở Việt Tiến, Đại Hợp, Kiến Thụy) và N.T.T. (SN1996, ở Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Khai thác lịch trình của 2 ca bệnh cho thấy:

Đêm 21 rạng sáng 22-3 đi từ Campuchia về Phú Quốc bằng thuyền, trên tàu có 4 người ở cùng khoang dưới. Về đến Phú Quốc ở tại khách sạn Khoa Thư, đường Nguyễn Văn Cừ. 10h sáng ra sân bay về Hà Nội cùng nhau. Về tới sân bay Nội Bài và gọi taxi từ Hải Phòng lên đón.

Hải Phòng đã tổ chức phong tỏa và truy vết các trường hợp có liên quan đến 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trở về từ Campuchia
Hải Phòng đã tổ chức phong tỏa và truy vết các trường hợp có liên quan đến 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trở về từ Campuchia

P. và T. nghỉ ở khách sạn Pari (đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, Ngô Quyền, TP Hải Phòng), không ra khỏi khách sạn và gọi đồ ăn về.

Chiều 24-3, thấy sức khỏe không tốt, đi đến bệnh viện Vinmec Hải Phòng làm xét nghiệm. 19h30 ngày 25/3 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 25-3, có 1 bạn cùng chuyến tàu có kết quả xét nghiệm dương tính.

Quận Ngô Quyền đã tổ chức phong tỏa, truy vết các trường hợp liên quan và sẽ có thông báo cụ thể. Đồng thời đề nghị những người tiếp xúc với các trường hợp trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ.

* Khởi tố vụ án xe chở gỗ gây tai nạn khiến 7 người thiệt mạng

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người tử vong xảy ra tại xã Trí Nang, Lang Chánh (Thanh Hóa) vào đêm ngày 22-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án.

Như đã đưa tin, vào khoảng 21h15 ngày 22-3, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 36C- 136.40 chở keo, đi hướng từ xã Trí Nang về thị trấn Lang Chánh, đến dốc Bả Vai, thuộc địa phận bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh thì lao vào vách núi khiến cả 7 người trên xe tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người thiệt mạng

Được biết, chủ xe là doanh nghiệp kinh doanh gỗ Huy Hảo, ở thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định. Xe chỉ được phép chở 2 người, được kiểm định lần gần nhất ngày 29-10-2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3606D tỉnh Thanh Hóa, có hạn kiểm định đến hết ngày 28-10-2021.

Tốc độ xe tải trước khi xảy ra tai nạn 34km/h, lúc xảy ra tai nạn 46km/h, không chạy quá tốc độ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo điều tra, xác minh nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn tới vụ tai nạn; xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm của doanh nghiệp (nếu có vi phạm).

* Xe tải cỡ lớn đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chiều 25-3, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT - Bộ Công an) - cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý 1 lái xe điều khiển xe tải đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, vào hồi 10h08 sáng nay, 25-3, camera giám sát trên cao tốc ghi nhận hình ảnh xe tải BKS 36C-316.19 đi lùi từ Km 73+400 về Km 74 (nút giao QL10) hướng Hải Phòng - Hà Nội ra trạm thu phí QL10 thuộc địa huyện An Lão (Hải Phòng). Sau đó, xe này tiếp tục vào đường cao tốc tại nút giao QL10, đi về nút giao QL38B, thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Hành vi của lái xe tải gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông đúng chiều vì thời điểm trên, trời âm u, sương mù, có mưa nhỏ. Nhiều ô tô phát hiện xe tải đi lùi phải vội vàng đánh lái để tránh va chạm.

Chiếc xe tải đi lùi trong thời tiết sương mù ở miền Bắc gây nguy hiểm cho các phương tiện khác

Chiếc xe tải đi lùi trong thời tiết sương mù ở miền Bắc gây nguy hiểm cho các phương tiện khác

Ngay sau khi phát hiện vi phạm trên, Đội 2 đã tiến hành dừng phương tiện, ngăn chặn ngay hành vi vi phạm nguy hiểm này và lập biên bản đối với tài xế Lê V. Đ. (36 tuổi, trú tại Thanh Hóa).

Làm việc với cơ quan chức năng, lái xe Đ. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời cam kết không tái phạm.

* Kênh đào Suez tê liệt do siêu tàu hàng "ngáng" đường

Kênh đào Suez ở Ai Cập ngày 25-3, đã phải tạm ngừng việc lưu thông các phương tiện, trong bối cảnh chính quyền đang nỗ lực giải cứu siêu tàu Ever Given. Tàu container dài 400 mét, nặng 200.000 tấn, đang nằm chắn ngang tuyến giao thông hàng hải quan trọng hàng đầu thế giới trong 3 ngày qua.

Tàu Ever Given, phương tiện có chiều dài tương đương tòa nhà Empire State ở New York, Mỹ, đã bị mắc cạn ngày 23-3 sau khi mất khả năng cơ động vì gió lớn và bão cát. Con tàu hiện giờ nằm chắn ngang và chặn đường lưu thông từ cả 2 phía của kênh đào Suez.

Tàu Ever Given nằm vắt ngang kênh đào Suez đã cắt đứt 1 phần chuỗi cung ứng toàn cầu

Tàu Ever Given nằm vắt ngang kênh đào Suez đã cắt đứt 1 phần chuỗi cung ứng toàn cầu

Tám tàu kéo, trong đó chiếc lớn nhất với lực kéo 160 tấn, đã cố gắng kéo Ever Given ra khỏi bờ của kênh đào. Hàng trăm tàu ở cả 2 phía đã bị kẹt lại, không thể di chuyển. Một số tàu đã quyết định thả neo để chờ tình hình.

Khoảng 150 tàu, bao gồm những tàu chở hàng cỡ lớn, tàu dầu, và khí gas đang bị kẹt lại tại kênh đào, gây nên thảm họa tắc đường trên tuyến vận tải biển. Đây được xem là sự cố tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

* Biểu tình nóng trở lại tại Myanmar, 4 người thiệt mạng

Lực lượng an ninh Myanmar được cho đã nổ súng vào người biểu tình xuống đường phản đối đảo chính, làm ít nhất 4 người thiệt mạng, một ngày sau khi người dân nước này đình công trong im lặng.

Hàng nghìn người tiếp tục xuống đường biểu tình tại thành phố Yangon, thành phố Monywa và một số nơi khác. Phong trào biểu tình rầm rộ trở lại một ngày sau khi nhiều thành phố tại Myanmar thực hiện chiến dịch "đình công trong im lặng".

Cảnh sát nổ súng vào một đám đông người biểu tình ở thành phố Mawlamyine và bắt 20 người, theo tập đoàn truyền thông Hinthar. Ít nhất 2 người bị thương. Truyền thông Myanmar cho hay, ít nhất 5 người bị thương do trúng đạn khi lực lượng an ninh nổ súng ở nhiều thành phố.

Biểu tình phản đối đảo chính ở Yangon, Myanmar hồi tháng 2-2021

Biểu tình phản đối đảo chính ở Yangon, Myanmar hồi tháng 2-2021

Quân đội Myanmar khẳng định họ là lực lượng hoạt động có kỷ luật và chỉ nổ súng khi cần thiết. Họ cũng cáo buộc một số người biểu tình có hành vi phá hoại và gây rối loạn.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục gia tăng áp lực lên chính quyền quân sự Myanmar khi Mỹ được cho đã lên kế hoạch giáng lệnh trừng phạt vào 2 tập đoàn lớn do quân đội Myanmar kiểm soát. Trước đó, cả Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân bị cáo buộc liên quan tới cuộc đảo chính và các nỗ lực đối phó với người biểu tình.

* Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn dẫn đường chiến thuật mới

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết hai quả đạn được phóng từ tỉnh Nam Hamgyong rạng sáng 25-3 là "đầu đạn dẫn đường chiến thuật loại mới vừa phát triển", thêm rằng chúng được chế tạo dựa trên những công nghệ sẵn có và được cải tiến để mang đầu đạn nặng 2,5 tấn.

Triều Tiên cho biết cả hai quả đạn đánh chính xác vào mục tiêu ở cách bờ biển phía đông nước này khoảng 600 km, xa gấp rưỡi ước tính 420-450 km do chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đưa ra, thêm rằng cuộc thử nghiệm đã xác nhận "khả năng thay đổi quỹ đạo liên tục ở độ cao nhỏ" của tên lửa.

Tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng thử ngày 25-3
Tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng thử ngày 25-3

Hình ảnh được Triều Tiên công bố cho thấy quả đạn sơn màu trắng và đen rời bệ phóng trên khung gầm xe bánh lốp. Các chuyên gia nhận định đây là mẫu tên lửa từng được hé lộ trong cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 10-2020, nhiều khả năng là phiên bản cải tiến và mở rộng của dòng KN-23.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngay lập tức lên án cuộc thử nghiệm, cho rằng điều này vi phạm hàng loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đe dọa khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

* Tổng thống Joe Biden lần đầu họp báo, dọa đáp trả Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25-3 lần đầu tổ chức họp báo tại Nhà Trắng, đề cập tới vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và cáo buộc nước này vi phạm Nghị quyết 1718 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua năm 2006.

"Chúng tôi đang tham vấn với các đồng minh và đối tác, sẽ có phản ứng nếu Triều Tiên leo thang. Chúng tôi sẽ đáp trả phù hợp. Tôi cũng chuẩn bị một số hình thức ngoại giao, nhưng phải dựa trên kết quả cuối cùng của quá trình phi hạt nhân hóa", ông Biden cho hay.

Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 25-3

Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 25-3

Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc sau đó thông báo ủy ban cấm vận Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an sẽ họp trong ngày 26-3 theo yêu cầu từ Washington để bàn về những vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Động thái cho thấy biện pháp phản ứng được tính toán của chính quyền tổng thống Biden, do cuộc họp được tổ chức ở cấp độ thấp hơn sự kiện tương tự sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo hồi năm ngoái.

Giới phân tích cho rằng những vụ thử tên lửa của Triều Tiên trong tuần này là nhằm đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, cũng như chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục