[Tin nhanh sáng 26-12-2021] Người nước ngoài bị bắt vì trồng cần sa trong nhà thuê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Người nước ngoài bị bắt vì trồng cần sa trong nhà thuê; Bắt giữ nhóm cướp tiền của nạn nhân khi đòi nợ; Điều tra vụ dàn cảnh trộm túi xách giữa đường; Tổng thống Nga Putin mở màn thăm Trung Quốc trong năm 2022 ; Xuất khẩu vũ khí của Đức đạt mức kỷ lục trong năm 2021

Người nước ngoài bị bắt vì trồng cần sa trong nhà thuê

Ngày 25-12, Công an phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã bàn giao Shedko Dmitrii (33 tuổi, quốc tịch Nga) cho cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết để tiếp tục điều tra về hành vi trồng, sản xuất và tàng trữ trái phép cây cần sa.

Công dân Nga bị bắt quả tang đang trồng và tàng trữ cần sa tại nhà

Công dân Nga bị bắt quả tang đang trồng và tàng trữ cần sa tại nhà

Tối 24-12, lực lượng chức năng kiểm tra nhà Shedko Dmitrii thuê tại phường Hàm Tiến phát hiện 27 cây cần sa tươi cao từ 1-2m, được trồng và chăm sóc trong phòng ngủ có lắp đặt hệ thống điều hòa, tưới tiêu, đèn điện chiếu sáng cùng 3kg cần sa khô đã được bào chế thành phẩm.

Shedko Dmitrii cho biết đã có kinh nghiệm trồng và chế biến cần sa từ trước khi qua Việt Nam. Số cần sa sản xuất được đối tượng để sử dụng và chia cho các đồng hương đang sinh sống trên địa bàn TP Phan Thiết.

Bắt giữ nhóm cướp tiền của nạn nhân khi đòi nợ

Ngày 25-12, Võ Thanh Toàn (44 tuổi), Trần Trung Tây (31 tuổi) và Nguyễn Quốc Dương (32 tuổi, cùng trú tại TP Cần Thơ) đã bị Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang bắt tạm giam về tội cướp tài sản.

Đối tượng Võ Thanh Toàn tại cơ quan công an

Đối tượng Võ Thanh Toàn tại cơ quan công an

Sáng 16-12, ba đối tượng đi xe máy từ Cần Thơ đến Long Mỹ để đòi nợ 100 triệu đồng của một người địa phương. Nhóm này đã bắt con nợ, trói trong nhà nghỉ 1 đêm để buộc nạn nhân viết giấy cam kết trả 100 triệu đồng. Sau khi bị Toàn lấy đi gần 7 triệu đồng rồi thả cho về, nạn nhân đã đến cơ quan điều tra tố cáo.

Điều tra vụ dàn cảnh trộm túi xách giữa đường

Chị Hồng Thắm chạy xe máy đến cửa hàng trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM đặt bánh kem sáng 23-12. Trong chiếc túi treo trên xe có điện thoại iPhone 11 và 30 triệu đồng.

Đúng lúc đó, ít nhất 5 người đi trên 3 xe máy lần lượt vây quanh. Một xe giả vờ va quệt khiến chị Thắm bị phân tâm, liền đó một phụ nữ trong nhóm lén lấy túi xách nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe đồng phạm phóng đi.

Sự việc diễn ra trong 15 giây, được camera cửa hiệu làm bánh ghi lại. Công an đã vào cuộc điều tra.

Tổng thống Nga Putin mở màn thăm Trung Quốc trong năm 2022

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, ngày 25-12 cho biết, hiện trong lịch trình công du nước ngoài năm 2022 của Tổng thống Vladimir Putin chỉ có chuyến thăm tới Bắc Kinh để khai mạc Thế vận hội Olympic mùa Đông. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông Putin trong năm mới.

Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng lý do Mỹ tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh là muốn kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc.

Theo nguyên thủ quốc gia Nga, thể thao phải đoàn kết các dân tộc, nhưng một số quốc gia lại sử dụng nó cho mục đích chính trị. Tổng thống Putin cũng gọi quyết định của người Mỹ về tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh là một sai lầm.

Xuất khẩu vũ khí của Đức đạt mức kỷ lục trong năm 2021

Truyền thông Đức ngày 26-12 đưa tin, xuất khẩu vũ khí của Đức đã đạt mức cao kỷ lục nhờ những ngày cầm quyền cuối cùng của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Các thỏa thuận được ký chỉ 9 ngày sau khi nội các của Thủ tướng Merkel mãn nhiệm

Các thỏa thuận được ký chỉ 9 ngày sau khi nội các của Thủ tướng Merkel mãn nhiệm

Ngay trước khi rời nhiệm sở, Nội các của Thủ tướng Merkel đã kịp thời thông qua các thương vụ mua bán tàu chiến và tên lửa trị giá khoảng 5 tỷ euro (5,6 tỷ USD). Các thỏa thuận vào phút chót này đã đưa doanh số xuất khẩu vũ khí của Đức trong năm nay lên mức cao kỷ lục, với tổng giá trị 9,04 tỷ euro, vượt quá mức kỷ lục trước đó là 8,012 tỷ euro vào năm 2019.

Trong số khách mua hàng, Ai Cập là nước nhập khẩu nhiều nhất vũ khí của Đức với đơn hàng 3 tàu chiến và 16 hệ thống phòng không.