[Tin nhanh sáng 26-11-2020] Ly hôn, chồng sát hại vợ cũ rồi tự tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 26-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt tạm giam cựu trụ trì chùa Phước Quang; Vợ chồng bán trái cây in tiền giả ngay tại nhà trọ; Nghi án chồng giết vợ cũ sau 4 ngày ly hôn; “Kiều nữ” điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ mỗi ngày; Công dân 23 nước sẽ phải đặt cọc tới 15.000 USD để xin visa Mỹ; Tổng thống Trump ân xá cho cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn.

Bắt tạm giam cựu trụ trì chùa Phước Quang

Ngày 25-11, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt tạm giam Phạm Văn Cung (38 tuổi) ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra làm rõ vụ việc. Phạm Văn Cung từng là tu sĩ có pháp danh là Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang, huyện Tam Bình.

Thời gian gần đây, Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được nhiều đơn thư tố cáo ông Cung lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Hôm 22-9, Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Văn bản thông báo cho hoàn tục, không còn là tu sĩ đối với Đại đức Thích Phước Ngọc

Vợ chồng bán trái cây in tiền giả ngay tại nhà trọ

Chiều 25-11, Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện vợ chồng Bùi Thị Đào (37 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Huỳnh Minh Tâm (35 tuổi, trú huyện Càng Long) có hành vi làm tiền giả.

Vợ chồng đối tượng Đào và Tâm sản xuất tiền giả phục vụ buôn bán trái cây

Vợ chồng đối tượng Đào và Tâm sản xuất tiền giả phục vụ buôn bán trái cây

Ngày 30-10, Đào và Tâm thuê nhà trọ ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long để ở và mua bán trái cây. Tại đây, Tâm sử dụng máy tính và máy scan màu (mua ở TP.HCM) làm 600 tờ tiền giả, mệnh giá 5.000 đồng. Phần lớn số tiền này được Đào trả lại cho khách khi đến mua trái cây. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 169 tờ tiền, 1 máy in màu, 1 máy tính xách tay, 13 giấy CMND giả và một số dụng cụ để in ấn tiền giả.

Chồng giết vợ cũ sau 4 ngày ly hôn

Vụ việc chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử xảy ra trên địa bàn huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) khiến người dân nơi đây không khỏi bàng hoàng. Tối 22-11, bà L. T. B (48 tuổi, ở xã Tân Hưng, huyện Cái Nước) đang nằm võng trước hiên nhà cha mẹ ruột, bị chồng cũ là ông H. V. D (47 tuổi) xông tới, dùng dao đâm vào ngực. Bà B tử vong sau đó ít phút.

Sau khi đâm vợ cũ, ông H. V. D rời khỏi hiện trường. Trưa 25-11, người dân phát hiện ông D treo cổ tử tử tại nhà riêng. Được biết, hai người vừa ra tòa ly hôn hôm 18-11.

“Kiều nữ” điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ mỗi ngày

Ngày 25-11, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Nguyễn Thị Hậu (SN 1987, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Đánh bạc”. Hậu được cho là đối tượng điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có sử dụng công nghệ cao tại TP Vinh và huyện Nghi Lộc.

Đối tượng Nguyễn Thị Hậu đứng đầu đường dây lô đề giao dịch cả tỷ đồng mỗi ngày

Đối tượng Nguyễn Thị Hậu đứng đầu đường dây lô đề giao dịch cả tỷ đồng mỗi ngày

Mở rộng điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ thêm 7 đối tượng là đại lý của Nguyễn Thị Hậu. Cả 7 người này cũng bị khởi tố về tội đánh bạc. Chỉ riêng trong ngày các đối tượng bị bắt (ngày 13-11), số tiền giao dịch của đường dây này là 1,7 tỷ đồng.

Công dân 23 nước sẽ phải đặt cọc tới 15.000 USD để xin visa Mỹ

Khách đến Mỹ theo visa B - dành cho mục đích du lịch và công việc - từ 23 nước có tỷ lệ lưu trú quá hạn trên 10% sẽ phải đóng tới 15.000 USD tiền bảo đảm. Trong 23 nước này, đa phần là các nước châu Phi. Ở châu Á có các nước Iran, Myanmar, Afghanistan, Bhutan và Lào.

Chương trình thử nghiệm được cho là nhằm bù đắp chi phí mà chính phủ Mỹ phải chi ra để trục xuất người nước ngoài ở quá hạn.

Chương trình thử nghiệm được cho là nhằm bù đắp chi phí mà chính phủ Mỹ phải chi ra để trục xuất người nước ngoài ở quá hạn.

Đây là chính sách nhập cư cứng rắn mới nhất được ban hành trong những tuần cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Trump, có hiệu lực từ ngày 24-12 trong giai đoạn 6 tháng. Khoản tiền bảo đảm nói trên sẽ bị Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) tịch thu nếu khách đến theo visa B không thể chứng minh là đã rời Mỹ trước thời hạn lưu trú.

Tổng thống Trump ân xá cho cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn

Tổng thống Donald Trump ngày 25-11 thông báo ông đã “ân xá hoàn toàn” cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Đúng như dự báo, Tổng thống Trump đã sử dụng quyền lực nguyên thủ quốc gia để ân xá cho ông Michael Flynn.

Ông Michael Flynn, Cố vấn An ninh quốc gia đầu tiên của ông Trump, đã 2 lần nhận tội nói dối Cục điều tra Liên bang (FBI) trong cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 liên quan đến các cuộc trò chuyện của ông với Đại sứ Nga lúc bấy giờ là Sergey Kislyak trong quá trình chuyển giao Tổng thống. Ông Trump dự kiến ​​sẽ ban hành một loạt lệnh ân xá bổ sung trước khi rời Nhà Trắng

Tin cùng chuyên mục