[Tin nhanh sáng 25-9-2022] Bắt giữ đối tượng chém vợ cũ rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-9-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng chém vợ cũ rồi bỏ trốn; Phát hiện thi thể cô giáo sau 4 ngày mất tích; Lời khai của người mẹ đạp gãy xương đùi con trai; Bão Ian khiến NASA lại "lỡ hẹn" với Mặt Trăng; Ngoại trưởng Nga cảnh báo phương Tây.

Bắt giữ đối tượng chém vợ cũ rồi bỏ trốn

Công an huyện Hạ Lang, Cao Bằng, vừa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn (Cao Bằng), bắt giữ Hoàng Phú Lam (SN 1988, thường trú xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Đối tượng Hoàng Phú Lam bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

Đối tượng Hoàng Phú Lam bị bắt giữ (Ảnh: Zing)

Lam là đối tượng bị Công an TP Hải Phòng truy nã theo Quyết định số 12 ngày 13-5-2020 về tội "Giết người". Theo kết quả điều tra, sáng sớm ngày 24-10-2019, tại thôn 2, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hoàng Phú Lam đã dùng dao chém chị H.T.H. (là vợ cũ của Lam) làm chị H. tổn thất 13% sức khỏe.

Sau khi gây án, Hoàng Phú Lam bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hoàng Phú Lam đã được Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng dẫn giải về điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện thi thể cô giáo sau 4 ngày mất tích

Chiều 24-9, ông Lê Văn Sửu, Bí thư phường Nhơn Bình (Bình Định), cho hay địa phương vừa phát hiện thi thể cô giáo dạy ở trường THCS Hải Cảng, mất tích 4 ngày qua. Theo ông Sửu, thi thể cô giáo được phát hiện khoảng 14h ngày 24-9, ở khu vực đoạn giáp ranh giữa khu vực 3 và khu vực 6 của phường Nhơn Bình.

Cách đây vài ngày, gia đình cô giáo V.T.H.P. (33 tuổi, ở huyện Phù Cát, Bình Định), công tác tại trường THCS Hải Cảng (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn), đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm cô giáo này.

Theo thông tin của người nhà, lần cuối ngày 20-9, cô giáo P. dạy xong tiết 1 buổi sáng tại trường THCS Hải Cảng và đi ra ngoài bằng xe máy biển số 77E1-281.xx. Giáo viên trường cho biết không thấy cô quay lại dạy tiết 3, 4 của buổi sáng và buổi chiều. Cũng theo gia đình, cô P. vào TP Quy Nhơn ở một mình để đi dạy, sức khỏe và công việc bình thường.

Lời khai của người mẹ đạp gãy xương đùi con trai

Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ một bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi.

Chiều 22-9, công an huyện phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung, hình ảnh và video về vụ việc trên. Qua xác minh, người phụ nữ trong video là B.T.N. (29 tuổi, ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) còn bé trai là T.T.V. (3 tuổi, con trai của N.).

Bé trai bị gãy xương đùi (Ảnh: Zing)

Bé trai bị gãy xương đùi (Ảnh: Zing)

Tại cơ quan công an N. tường trình, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 20-6. Lúc đó, con trai N làm thất lạc đồ đạc trong nhà, quấy khóc nên cô ta không kiềm chế được cảm xúc, đã đẩy và dẫm, đạp vào người V. khiến bé trai bị gãy xương đùi.

Người mẹ 29 tuổi cũng cho biết, bản thân có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, hiện đang phải nuôi 2 con nhỏ, chồng đi xuất khẩu lao động. Sau vụ việc, N. đưa con trai đến cơ sở y tế để điều trị và hiện bé trai đã bình phục, có thể đi học và sinh hoạt bình thường trở lại.

Bão Ian khiến NASA lại "lỡ hẹn" với Mặt Trăng

Sau cuộc họp vào sáng 24-9, đội ngũ vận hành Artemis I đã quyết định hoãn vụ phóng vào ngày 27-9, khi cơn bão nhiệt đới - có tên Ian - được hình thành ở Caribbean, dự báo di chuyển về phía bắc, đi qua Vịnh Mexico và ngoài khơi phía tây nam bang Florida.

Tàu vũ trụ Orion và tên lửa Artemis I sẽ được giữ trên bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin từ các cơ quan của Mỹ để quyết định khi nào đưa tên lửa trở lại nhà chứa.

Đây là lần thứ 3 NASA phải hoãn sứ mệnh Artemis I. Cơ quan này hai lần hoãn việc phóng tên lửa Hệ thống phóng không gian (SLS) và tàu vũ trụ Orion do những vấn đề kỹ thuật.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow vẫn chưa từ bỏ khả năng đối thoại với phương Tây, nhưng sẽ không là bên "mở lời trước" trong tình hình hiện nay.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

“Họ thậm chí không xấu hổ khi nói đến những bất lợi trên đất nước chúng tôi, mà còn muốn phá hủy và chia cắt Nga. Nói cách khác là khiến một thực thể độc lập biến mất khỏi bản đồ thế giới”, CNN dẫn lời ông Lavrov hôm 24-9.

Theo ngoại trưởng Nga, thế giới đang trải qua khoảnh khắc khó khăn, khủng hoàng gia tăng và an ninh suy giảm nhanh chóng. “Thay vì đối thoại công bằng và tìm kiếm đồng thuận, chúng ta phải giải quyết với thông tin sai lệch, dàn dựng và khiêu khích trắng trợn”, TASS dẫn lời ông Lavrov.

Tin cùng chuyên mục