[Tin nhanh sáng 25-6-2021] Nghi phạm trốn truy nã ẩn nấp trong rừng 23 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Nghi phạm trốn truy nã ẩn nấp trong rừng 23 năm; Con rể mượn nợ, cả nhà cha vợ bị chém; Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc vì có ca nghi mắc Covid-19; Sáng 25-6, Việt Nam có 91 ca Covid-19 mới; Thế giới có trên 180,7 triệu ca mắc Covid-19; Số ca tử vong tại Philippines vượt mốc 24.000 ca.

Nghi phạm trốn truy nã ẩn nấp trong rừng 23 năm

Ngày 24-6, Công an tỉnh Điện Biên thông tin Vàng A Phừ (SN 1962, ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vàng A Phừ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Điện Biên)

Vàng A Phừ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Điện Biên)

Vào năm 1998, Vàng A Phừ - nghi phạm vận chuyển ma túy đã trốn khỏi nhà tạm giữ, lẩn sâu vào rừng để tránh công an.

Ngày 13-12-1998, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cũ (nay là tỉnh Điện Biên) ra quyết định truy nã đối với Vàng A Phừ.

Xác định Phừ đang lẩn trốn trong rừng tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, chiều 23-6, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng chức năng huyện Nậm Pồ bắt giữ nghi phạm này.

Con rể mượn nợ, cả nhà cha vợ bị chém

Ngày 24-6, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang truy xét nhóm đối tượng gây ra vụ hỗn chiến tại KP4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, khiến 3 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thanh Hồng (SN 1984, quê Đồng Tháp) có mượn Huỳnh Minh Tâm (SN 1989, quê Vĩnh Long) một số tiền nhưng chưa trả.

Chiều 20-6, phát hiện Hồng đến nhà cha vợ là T.N ở KP4, thị trấn Tân Túc chơi nên Tâm đi theo đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn. Tâm bỏ đi và một lúc sau kéo thêm 4 người khác (chưa rõ lai lịch) mang theo hung khí, bình xịt hơi cay đến nhà ông N tìm Hồng.

Ông N cùng 2 con là T.Q và T.L chạy ra can ngăn thì bị chém vào vùng tay và đầu. Sau khi gây án cả nhóm lên xe bỏ trốn. Ba cha con ông N được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an huyện Bình Chánh khám nghiệm hiện trường thu giữ 2 cây sắt tròn, một vỏ dao tự chế.

Phong tỏa Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc vì có ca nghi mắc Covid-19

Ngày 23-6, một bệnh nhân bị áp xe ở vai đang điều trị tại khoa nội Bệnh viên Đa khoa Sa Đéc từ ngày 10-6 có biểu hiện sốt, mệt mỏi. Đến sáng ngày 24-6, bệnh nhân này được lấy mẫu test kháng nguyên nhanh, kết quả xét nghiệm dương tính nghi mắc Covid-19.

Ngay sau đó, phía bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC) để xét nghiệm PCR để khẳng định kết quả. Các lực lượng chuyên môn thực hiện công tác xét nghiệm tầm soát, truy vết các trường hợp liên quan, đặc biệt là đối với bệnh nhân, thân nhân, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Tỉnh Đồng Tháp cũng áp dụng biện pháp phong toả 7 ngày đối với Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, 14 ngày đối với khoa nội - nơi có ca nghi nhiễm, bắt đầu từ 21h ngày 24-6.

Sáng 25-6, Việt Nam có 91 ca Covid-19 mới

Tính từ 18h ngày 24-6 đến 6h ngày 25-6, cả nước có 91 ca Covid-19 mới (BN14233-14323). Trong đó, có 12 ca nhập cảnh tại Tây Ninh.

79 ca Covid-19 ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (57), Bình Dương (10), Bình Thuận (5), Gia Lai (2), Quảng Ninh (1), Bắc Giang (1), Khánh Hòa (1), Long An (1), Hải Phòng (1). Trong đó, 60 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Theo đó, tính đến 6h ngày 25-6, Việt Nam có tổng cộng 12.585 ca Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.738 ca nhập cảnh.

Thế giới có trên 180,7 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến 6h ngày 25-6, thế giới ghi nhận thêm hơn 384.000 ca bệnh Covid-19 và trên 7.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 180,7 triệu ca, trong đó trên 3,91 triệu ca tử vong.

Số ca tử vong tại Philippines vượt mốc 24.000 ca

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Manila, Philippines, ngày 12-5-2021 (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Manila, Philippines, ngày 12-5-2021 (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong ngày 24-6, Philippines ghi nhận thêm 6.043 ca mắc Covid-19, đưa tổng số ca bệnh tại nước này lên 1.378.260 ca. Trong khi đó, số ca tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này cũng vượt mốc 24.000 lên 24.036 ca, sau khi ghi nhận thêm 108 ca tử vong.

Philippines đã tiêm được 8,4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, chủ yếu cho các nhân viên y tế tuyến đầu, người già và những người có bệnh lý nền.