[Tin nhanh sáng 25-5-2021] Điều tra clip cán bộ xã chơi “xóc bầu cua” ăn tiền tại trụ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Nữ cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường âm tính với Covid-19 khi xét nghiệm PCR; Điều tra clip cán bộ xã chơi “xóc bầu cua” ăn tiền tại trụ sở; Đưa thông tin sai sự thật về Covid-19, bị phạt 5 triệu đồng; Hai anh em ruột đuối nước khi theo bố mẹ ra đồng gặt lúa; Căn cứ không quân Mỹ tại Iraq bị tấn công; Malta trở thành quốc gia đầu tiên tại EU đạt “miễn dịch cộng đồng”.

Nữ cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường âm tính với Covid-19 khi xét nghiệm PCR

Theo thông báo từ Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào lúc 2h sáng nay, ngày 25-5, thông tin từ CDC Nam Từ Liêm cho biết kết quả xét nghiệm PCR của 1 cán bộ công tác tại Bộ nghi nhiễm Covid-19 là âm tính.

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường trên đường Tôn Thất Thuyết

Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường trên đường Tôn Thất Thuyết

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của trường hợp nghi nhiễm nêu trên, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông báo cho cán bộ, công chức, người lao động có thể chủ động rời khỏi trụ sở cơ quan Bộ tại số 10 Tôn Thất Thuyết (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), để trở về nhà.

Riêng các trường hợp tiếp xúc gần và làm việc cùng tầng nhà với người nghi nhiễm, người có liên quan được đề nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo, làm việc online tại nhà và nghiêm túc theo dõi theo quy định của Bộ Y tế.

Điều tra clip cán bộ xã chơi “xóc bầu cua” ăn tiền tại trụ sở

Chiều 24-5, trao đổi với báo giới, bà Lê Thị Trang Đài - Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã tiếp nhận thông tin về đoạn clip ghi lại cảnh 1 nhóm người được cho là cán bộ xã Hòa Bình đang chơi “xóc bầu cua” ăn tiền ngay trong trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã.

Người mặc áo thun xanh trực tiếp thực hiện “xóc bầu cua” được cho là Phó chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Bình (ảnh cắt từ clip)

Người mặc áo thun xanh trực tiếp thực hiện “xóc bầu cua” được cho là Phó chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Bình (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 32 giây ghi lại cảnh 1 nhóm người có hành vi đánh bạc theo hình thức “xóc bầu cua” ăn tiền. Sau khi xem clip, một số người dân đã nhận ra người đàn ông mặc áo thun xanh, thực hiện “xóc bầu cua” chính là Phó chỉ huy Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Bình. Hiện lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nội dung clip trên.

Đưa thông tin sai sự thật về Covid-19, bị phạt 5 triệu đồng

Chiều 24-5, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh và Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh triệu tập anh N.H.T (SN 1969, trú tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh) về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 22-5-2021, anh N.H.T đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Trang Nguyên” đăng thông tin: “Khẩn, Tổng đài Hoa Sim thông báo 1 lái xe hãng Hoa Sim chở khách ra Bắc Giang đã nhiễm Covid-19 đang cách ly tại xã Kỳ Nam”.

Tại cơ quan chức năng, anh T đã thừa nhận sai phạm và bị xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng.

Hai anh em ruột đuối nước khi theo bố mẹ ra đồng gặt lúa

Tối 24-5, Chủ tịch UBND xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Minh Nghiệp cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 anh em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là T. M. H. (SN 2016) và em T. M. Đ. (SN 2017), đều trú ở thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Chiều 24-5, 2 cháu theo bố mẹ ra đồng gặt lúa và rơi xuống vũng nước gần đó. Đến khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện 2 cháu đã tử vong do đuối nước.

Căn cứ không quân Mỹ tại Iraq bị tấn công

Lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq thông báo, ngày 24-5, căn cứ không quân của lực lượng này tại tỉnh Anbar, phía Tây của Iraq đã bị tấn công bằng 1 loại pháo phản lực.

Căn cứ không quân Mỹ tại Iraq

Căn cứ không quân Mỹ tại Iraq

Người phát ngôn của liên quân Wayne Marotto cho hay, tổn thất đang được đánh giá và vụ tấn công đang được điều tra.

Malta trở thành quốc gia đầu tiên tại EU đạt “miễn dịch cộng đồng”

Ngày 24-5, Malta, quốc gia đang dẫn đầu Liên minh châu Âu (EU) về tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, thông báo đạt được mục tiêu tiêm phòng ít nhất 1 mũi vaccine cho 70% người trưởng thành.

“Hôm nay, chúng tôi đã đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. Vaccine chính là vũ khí chống lại virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19. Điều này cũng có nghĩa là sự lây truyền của virus - ngay cả khi nó vẫn tồn tại trong chúng ta - đã giảm đáng kể”, ông Chris Fearne, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế quốc đảo nằm ở Địa Trung Hải, với dân số khoảng 500.000 người, phát biểu trước báo giới.

Tin cùng chuyên mục