[Tin nhanh sáng 25-4-2022] Bắt giữ đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin cùng 4kg ma túy đá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-4-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin cùng 4kg ma túy đá; Chồng nhậu say về gây gổ, bị vợ cầm kéo đâm tử vong; Bắt nhóm đâm chết đồng nghiệp trong công ty; Đức chấm dứt việc xét nghiệm bắt buộc ở các trường học trên cả nước; Nổ mỏ than tại Ba Lan, 2 người chết.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 8 bánh heroin cùng 4kg ma túy đá

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an huyện Mường Khương và Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 8 bánh heroin cùng 4kg ma túy đá. Đối tượng bị bắt giữ là Giàng Seo Chúng (SN 1972, thường trú tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Giàng Seo Chúng cùng tang vật tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Giàng Seo Chúng cùng tang vật tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: TTXVN

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Giàng Seo Chúng khai nhận mang số ma túy trên từ nhà (tại xã Thanh Bình, huyện Mường Khương) xuống TP Lào Cai để bán cho 1 đối tượng không rõ tên tuổi nhằm kiếm lời. Tuy nhiên, trong lúc điều khiển xe máy chở ma túy đến khu vực Quốc lộ 4D thuộc xã Lùng Vai (Mường Khương) thì Giàng Seo Chúng bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra, bắt giữ.

Chồng nhậu say về gây gổ, bị vợ cầm kéo đâm tử vong

Khoảng 20h30 ngày 23-4, ông P.V.T. (SN 1966, ngụ KP 6, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đi nhậu về thì chửi bới, đánh đập vợ là bà N.K.C. (SN 1969). Trong quá trình giằng co, bà C. cầm cây kéo đâm trúng ngực chồng khiến ông này bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương thấu ngực làm thủng tim, phổi.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Tân Uyên có mặt lấy lời khai nhân chứng, phối hợp cùng công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bắt nhóm đâm chết đồng nghiệp trong công ty

Rạng sáng 24-4, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, bắt giữ 4 người liên quan đến vụ giết người trước cổng Công ty C.H nằm trên địa bàn khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.

Nhóm giết người bị bắt giữ

Nhóm giết người bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, Lê Trung Khánh (SN 2004, quê Đồng Tháp) làm công nhân trong Công ty C.H, còn anh N.Đ.D.N. (SN 1986, quê Phú Yên) là tổ trưởng của Nam. Trong quá trình làm chung, giữa Khánh và anh Nam phát sinh mâu thuẫn. Tối 23-4, Khánh cùng các đối tượng Mã Tấn Lộc (SN 2004, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Trương (SN 2005, công nhân Công ty C.H) và Nguyễn Văn Võ (SN 2006, cùng quê Kiên Giang) tổ chức nhậu tại nhà trọ ở khu phố 6, phường Uyên Hưng.

Trong lúc nhậu Khánh kể lại chuyện mâu thuẫn với anh Nam và rủ các “chiến hữu” tìm đánh anh ta. Cả nhóm đồng ý rồi kéo đến trước cổng Công ty C.H để chờ anh Nam. Ít phút sau, khi anh Nam vào công ty làm ca tối thì bị 4 người nói trên đuổi đánh và đâm 3 nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đức chấm dứt việc xét nghiệm bắt buộc ở các trường học trên cả nước

Kể từ ngày 25-4, hầu hết các bang ở Đức bắt đầu ngừng thực hiện xét nghiệm Covid-19 bắt buộc tại các trường phổ thông. Đây được xem là một trong những biện pháp chống dịch bệnh Covid-19 quan trọng cuối cùng được bãi bỏ ở Đức trong tháng này.

Kể từ ngày 25-4, hầu hết các bang ở Đức bắt đầu ngừng thực hiện xét nghiệm Covid-19 bắt buộc tại các trường phổ thông

Kể từ ngày 25-4, hầu hết các bang ở Đức bắt đầu ngừng thực hiện xét nghiệm Covid-19 bắt buộc tại các trường phổ thông

Kết quả cuộc khảo sát do hãng thông tấn DPA của Đức thực hiện và công bố ngày 24-4 cho biết việc xét nghiệm bắt buộc đã được bãi bỏ hoặc kết thúc từ ngày 25-4 ở 6 bang và đến cuối tháng này, thêm 6 bang áp dụng quy định mới là không thực hiện xét nghiệm Covid-19 bắt buộc với học sinh.

Nổ mỏ than tại Ba Lan, 2 người chết

Lực lượng cứu nạn tham gia tìm kiếm những người mắc kẹt trong vụ nổ mỏ than Zofiowka ở miền Nam Ba Lan đã tìm thấy 2 nạn nhân thiệt mạng, xác định được vị trí của 2 người khác nhưng vẫn chưa tìm được 6 người còn lại.

Thông báo từ Công ty JSW, chủ quản mỏ than, nêu rõ lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân thứ 2 được tìm thấy từ dưới mỏ lên mặt đất. Các bác sỹ xác nhận người này đã tử vong. Một đội cứu hộ khác sẽ tiếp tục tìm kiếm những người đã xác định được vị trí trước khi tiến hành tìm kiếm 6 người còn mất tích.

Khoảng 70% năng lượng sử dụng tại Ba Lan có được nhờ than đá. Nước này từng ghi nhận các vụ tai nạn hầm mỏ nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Tin cùng chuyên mục