[Tin nhanh sáng 25-4-2021] Giải cứu 3 phụ nữ mang thai vượt biên sang Trung Quốc bán con

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Quảng Ninh bắt giữ hơn 500kg cá tầm Trung Quốc nhập lậu; Phát hiện thi thể người bị đốt cháy chỉ còn xương; Giải cứu 3 phụ nữ mang thai vượt biên sang Trung Quốc bán con; 53 thủy thủ Indonesia trên tàu ngầm đã tử nạn; Trung Quốc đề nghị trợ giúp Ấn Độ ứng phó với đại dịch Covid-19; 27 người thiệt mạng trong vụ cháy bệnh viện điều trị Covid-19 của Iraq.

Quảng Ninh bắt giữ hơn 500kg cá tầm Trung Quốc nhập lậu

Tại khu vực cầu Thán Phún 2, Quốc Lộ 18C (thuộc xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), tổ tuần tra Đồn biên phòng Pò Hèn, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh vừa phát hiện Chìu A Lộc (SN 1992, trú ở xã này) đang điều khiển xe tải BKS 14C-231.12 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, trên xe chở 25 thùng xốp cá tầm với tổng trọng lượng 500kg. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Chìu A Lộc khai nhận số cá này được mua bên Trung Quốc, sau đó thuê người vận chuyển về Việt Nam và đưa vào nội địa tiêu thụ.

Phát hiện thi thể người bị đốt cháy chỉ còn xương

Người dân thôn Lương Đông, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận, trong lúc đi làm rẫy sáng 23-4 phát hiện thi thể người bị đốt cháy gần như hoàn toàn, liền trình báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để xác định giới tính thi thể và tiến hành điều tra vụ việc.

Giải cứu 3 phụ nữ mang thai vượt biên sang Trung Quốc bán con

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết vừa phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh ngăn chặn 3 thai phụ vượt biên bán con.

Công an làm việc với 3 thai phụ vượt biên bán con

Công an làm việc với 3 thai phụ vượt biên bán con

Cuối tháng 3-2021, ba thai phụ đều là người dân tộc Khơ Mú ở Nghệ An, đang mang thai từ 5 đến 9 tháng được phát hiện vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch để sinh và bán con của mình. 3 người khai do cuộc sống khó khăn nên khi có người đặt vấn đề, họ đã chấp thuận.

Lực lượng chức năng đã đưa 3 người phụ nữ này về Việt Nam, cách ly phòng dịch Covid-19. Hai nghi phạm liên quan trong đường dây đưa người sang Trung Quốc bán trẻ em đang bị truy bắt.

53 thủy thủ Indonesia trên tàu ngầm đã tử nạn

Tư lệnh quân đội Indonesia, Đại tướng Hadi Tjahjanto ngày 24-4 tuyên bố rằng tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã bị chìm và không có người sống sót nào được tìm thấy. Chiến dịch cứu hộ đã được chuyển sang hoạt động trực vớt sau khi các mảnh vỡ của chiếc tàu ngầm mất tích được tìm thấy.

Trước đó, Hải quân Indonesia cho biết đã tìm thấy các mảnh vỡ của tàu ngầm KRI Nanggala 402 và con tàu gặp nạn có thể đã bị vỡ nát sau khi chìm xuống độ sâu hơn 800m. Diễn biến này đã làm tiêu tan hy vọng cứu sống các thủy thủ sau khi lượng oxy dự trữ của họ đã cạn kiệt.

Trung Quốc đề nghị trợ giúp Ấn Độ ứng phó với đại dịch

Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia vẫn leo thang dọc khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya, Trung Quốc đã đề nghị giúp Ấn Độ đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19, sau khi Mỹ từ chối yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu nguyên liệu vaccine với quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ hỏa táng bệnh nhân tử vong vì Covid-19

Ấn Độ hỏa táng bệnh nhân tử vong vì Covid-19

Động thái của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ đang phải đối mặt với số ca mắc cao chưa từng thấy với kỷ lục 346.786 ca được ghi nhận hôm 24-4. Hệ thống bệnh viện của nước này cũng đang trên bờ vực sụp đổ do thiếu giường chăm sóc đặc biệt, vật tư y tế và ôxy cạn kiệt. Tuy là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, nhưng Ấn Độ cũng rơi vào tình trạng thiếu vaccine trầm trọng.

27 người thiệt mạng trong vụ cháy bệnh viện điều trị Covid-19 của Iraq

Ít nhất 27 người đã tử vong và 46 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại Ibn al-Khatib - bệnh viện điều trị Covid-19 ở Thủ đô Baghdad (Iraq). Khi xảy ra cháy, bệnh viện khẩn trương sơ tán khoảng 120 bệnh nhân, đồng thời người dân địa phương đã trèo tường vào để giúp các bệnh nhân chạy thoát, nhưng lửa lan quá nhanh.

Giới chức cho hay ngọn lửa bắt nguồn từ một phòng chăm sóc đặc biệt chuyên về phổi dưới tầng. Nguyên nhân do một bình dưỡng khí chuyên cung cấp oxy cho bệnh nhân Covid-19 nguy kịch đã phát nổ.