[Tin nhanh sáng 25-3-2021] Nhóm chuyên quay lén các cặp đôi trong nhà nghỉ để tống tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Nữ cửa hàng trưởng bị điều tra chiếm đoạt 38 điện thoại; Khởi tố tên cướp hiệu vàng ở Hà Nội; Giả danh nhà báo lừa tiền “chạy án” ở Bình Dương; Nhóm chuyên quay lén để tống tiền các cặp đôi trong nhà nghỉ; Siêu máy bay ném bom của Nga gặp sự cố, 2 phi công thiệt mạng; Triều Tiên phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản.

Nữ cửa hàng trưởng bị điều tra chiếm đoạt 38 điện thoại

Nguyễn Thị Thịnh, 33 tuổi, trong thời gian đứng đầu một cửa hàng điện thoại từ tháng 11-2018 đến 11-2019 đã lợi dụng vị trí công việc và các quy định về đặt hàng, xuất hàng, kiểm tra nội bộ của công ty để chiếm đoạt tổng cộng 38 điện thoại (35 iPhone, 3 Samsung). Tổng số tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Thịnh nghe đọc quyết định khởi tố vụ án và bị can

Nguyễn Thị Thịnh nghe đọc quyết định khởi tố vụ án và bị can

Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thịnh để điều tra hành vi tham ô tài sản. Nghi phạm được cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Khởi tố tên cướp hiệu vàng ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuân (SN 1996, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) về tội “Cướp giật tài sản”.

Do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, khoảng 20h ngày 14-3, Tuân đi xe máy từ phường Cự Khối (quận Long Biên) về phía cầu Thanh Trì, sang quận Hoàng Mai. Vào cửa hàng vàng bạc trên đường Lĩnh Nam (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), Tuân vờ hỏi dây chuyền mua 5 chỉ, trị giá 26 triệu đồng, rồi bỏ chạy nhưng đã bị bắt tại chỗ.

Giả danh nhà báo lừa tiền “chạy án” ở Bình Dương

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Đỗ Xuân Tuấn (SN 1978, quê Thanh Hoá) để lấy lời khai, điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đỗ Xuân Tuấn bị tạm giữ cùng nhiều tang vật liên quan

Đối tượng Đỗ Xuân Tuấn bị tạm giữ cùng nhiều tang vật liên quan

Do biết chị Nguyễn Thị T. (SN 1986, quê Quảng Ngãi) có người thân đang bị Công an TP Dĩ An tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản nên Tuấn làm quen, xưng là nhà báo có nhiều quan hệ, có thể giúp “chạy án”. Tuấn yêu cầu chị T. đưa trước 15 triệu đồng, còn 40 triệu đồng sẽ nhận sau. Ngày 23-3, khi Tuấn đang nhận tiền thì bị lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ.

Nhóm chuyên quay lén để tống tiền các cặp đôi trong nhà nghỉ

Ngày 24-3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ nhóm đối tượng quay lén clip nhạy cảm của nhiều cặp đôi trong nhà nghỉ rồi đe dọa, tống tiền... Các đối tượng là Trần Văn Ninh (SN 1998) và Nguyễn Thế Duy (SN 2002), đều trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Đến nay, 2 đối tượng trên đã cưỡng đoạt được 42 triệu đồng của 3 cặp đôi

Đến nay, 2 đối tượng trên đã cưỡng đoạt được 42 triệu đồng của 3 cặp đôi

Trong điện thoại của Ninh, cơ quan Công an phát hiện có 79 đoạn video ghi lại cảnh ân ái của các cặp đôi trong nhà nghỉ. Tại CQĐT, Ninh và Duy khai nhận, cuối tháng 11-2020, Ninh mua máy quay camera rồi thuê 1 phòng của nhà nghỉ ở xã Thanh Vân, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) để lắp đặt máy quay trộm rồi tìm các nạn nhân để tống tiền.

Siêu máy bay ném bom của Nga gặp sự cố, 2 phi công thiệt mạng

Siêu máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga đã gặp sự cố ghế phóng trong lúc chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, do độ cao quá thấp nên dù đã không kịp mở, khiến 2 phi công thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Siêu máy bay Tu-22M3 là một trong những biến thể của dòng Tu-22, với khả năng mang các tên lửa hạng nặng có khả năng diệt hạm, với tầm bắn xa nhất lên tới 600km. Biến thể Tu-22M3M, mang được cả siêu tên lửa Kinzhal với tầm bắn 2.000 km.

Triều Tiên phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản

Ngày 25-3, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng ít nhất 1 vật thể bay chưa xác định ra Biển Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết, 2 vật thể bay mà Triều Tiên đã phóng sáng 25-3 là các tên lửa đạn đạo.

Chính phủ Nhật Bản nhận định tên lửa đã rơi xuống khu vực ngoài lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

Chính phủ Nhật Bản nhận định tên lửa đã rơi xuống khu vực ngoài lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 2 của Triều Tiên trong vòng một tuần, sau khi Bình Nhưỡng phóng các tên lửa hành trình ra ngoài khơi bờ biển phía Tây vào cuối tuần qua.