[Tin nhanh sáng 25-3-2021] Bắt giữ kẻ nổ súng vào cửa hàng nội thất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-3-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ kẻ nổ súng vào cửa hàng nội thất; Mua thuốc lắc qua Facebook rồi kéo vào khách sạn "bay"; Bắt giữ người liên quan tới vụ 30 thanh niên hỗn chiến tại quán nhậu; Trồng cần sa tại nhà để tặng bạn bè; Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 477 triệu ca; Giới chức Mỹ lo lắng dịch Covid-19 tại quốc gia bùng phát trở lại. 

Bắt giữ kẻ nổ súng vào cửa hàng nội thất

Ngày 24-3, Công an huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an TP Thanh Hóa bắt giữ Trịnh Khắc Long (SN 1988) và Tạ Quang Tùng (SN 2000, cùng trú TP Thanh Hóa) để điều việc nổ súng vào nhà dân.

Tùng (bên trái) và Long (Ảnh: Công an cung cấp)
Tùng (bên trái) và Long (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ việc xảy ra rạng sáng 16-3, tại cửa hàng đồ gỗ nội thất của gia đình chị L.T.T.H. (SN 1996) ở thôn Vân Lộ, xã Xuân Lô, huyện Thọ Xuân.

Khi đó, gia đình chị H. đang ngủ thì nghe hai tiếng nổ lớn ở phía trước nhà và tiếng đập phá cửa. Xuống tầng một kiểm tra, chủ nhà phát hiện cửa kính trước cao 4 m bị vỡ.

Hình ảnh camera an ninh cho thấy có hai người đi xe máy đến, sử dụng vật nghi là súng bắn vào tấm kính gây hư hỏng.

Sau thời gian rà soát, công an bắt giữ Long và Tùng. Trong đó, Long được xác định là người dùng súng dạng ria bắn vào cửa hàng nêu trên.

Mua thuốc lắc qua Facebook rồi kéo vào khách sạn "bay"

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" đối với Nguyễn Thành Long (SN 1998), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1998, cùng trú thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa), Nguyễn Văn Huy (SN 1998, trú ở 25/11 Lê Thành Phương, phường 8, TP Tuy Hòa).

Trước đó vào 7h30p cùng ngày, giữa lúc 3 đối tượng nêu trên cùng cô gái Lê Thị H.N (SN 2001, trú ở xã Đăk Cấm, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đang trong cơn phê ma túy trong phòng lưu trú tại khách sạn trên địa bàn thì công an bất ngờ kiểm tra hành chính, bắt quả tang.

Các đối tượng tại thời điểm bị bắt quả tang (Ảnh: Công an nhân dân)

Các đối tượng tại thời điểm bị bắt quả tang (Ảnh: Công an nhân dân)

Đấu tranh khai thác nóng, Long, Huy và Tuấn khai nhận cả 3 đã góp tiền mua thuốc lắc qua một đối tượng trên facebook rồi rủ bạn gái Tuấn cùng đến khách sạn "bay".

Bắt giữ người liên quan tới vụ 30 thanh niên hỗn chiến tại quán nhậu

Ngày 24-3, Huỳnh Văn Vương (SN 1998, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã thừa nhận hành vi gây náo loạn quán nhậu tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) vào đêm 25-4-2021.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 25-4, người này cùng nhóm bạn đến dự khai trương một quán nhậu ở phường Nại Hiên Đông. Tại đây, nhóm của Vương mâu thuẫn với một số thanh niên khác.

Sau đó, hai nhóm gồm 30 thanh thiên lao vào hỗn chiến. Công an xác định Vương cùng đồng bọn chuẩn bị hung khí, trong đó có súng bắn đạn bi để tham chiến.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người liên quan bị bắt, còn Vương bỏ trốn nên bị Công an Đà Nẵng truy nã về tội "Giết người".

Trồng cần sa tại nhà để tặng bạn bè

Ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đang tạm giữ hình sự Hoàng Đức Anh Tuấn (SN 1997, người địa phương) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tối 22-3 trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Lào Cai bắt quả tang Tuấn giao 1,98 gram cần sa cho khách. Đấu tranh với nghi phạm, cảnh sát xác định Tuấn đã lên mạng tìm học cách tự trồng loại cây này tại nhà.

Khám xét tại nơi ở của thanh niên này, công an phát hiện một vườn cây cần sa được trồng với đầy đủ hệ thống đèn chiếu sáng, nước tưới, phân bón... Thành phẩm từ cây cần sa được Tuấn sử dụng và đóng gói đem bán hoặc tặng cho bạn bè. Cảnh sát đã thu giữ 44 gói ma túy cần sa, 24 cây cần sa tại nhà nghi phạm.

Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 477 triệu ca

Từ 18h ngày 24-3 đến 6h ngày 25-3, thế giới ghi nhận thêm 1.568.899 trường hợp mắc Covid-19 và 4.335 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt 477 triệu ca, trong đó trên 6,1 triệu người không qua khỏi.

Giới chức Mỹ lo lắng dịch Covid-19 tại quốc gia bùng phát trở lại

Tại Mỹ, giới chức lo ngại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại tại nhiều khu vực ở miền Đông Bắc trong bối cảnh dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron đang là biến thể chủ đạo gây bệnh tại nước này. Hiện trung bình mỗi ngày nước Mỹ ghi nhận 28.600 ca mắc mới, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm lần gần đây nhất là hơn 800.000 ca/ngày trong tháng 1 vừa qua.

Số ca tử vong hiện ở mức trung bình khoảng 900 ca/ngày. Theo các nhà khoa học, BA.2 dường như không gây bệnh nặng hơn so với biến thể Omicron ban đầu cũng như dòng phụ BA.1 của biến thể này, nhưng dễ lây lan hơn. Số ca nhiễm BA.2 hiện chiếm 35% trong tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn nước Mỹ và nhiều khả năng đây sẽ sớm trở thành biến thể chủ đạo tại Mỹ.