[Tin nhanh sáng 25-2-2021] Lời khai của nghi phạm sát hại bạn gái 16 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện tàu chở 20.000 lít dầu DO không giấy tờ; Chém con trai bị tâm thần, mẹ lĩnh 4 năm tù; Lời khai của nghi phạm sát hại bạn gái 16 tuổi; Bắt giữ thêm đối tượng trong đường dây ma túy từ Myanmar; Venezuela yêu cầu Đại sứ EU rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ; NATO tập trận chống tàu ngầm Dynamic Manta 2021

Phát hiện tàu chở 20.000 lít dầu DO không giấy tờ

Ngày 24-2, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 đã kiểm tra, tạm giữ tàu HP-1702 chở 20.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại khu vực biển Tân Vũ - Lạch Huyện (huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Tàu HP-1702 thuộc Công ty TNHH Dầu khí Hồng Minh có địa chỉ tại phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Các thuyền viên khai số dầu trên được tàu HP-1702 mua trôi nổi từ các tàu không rõ số hiệu tại khu vực biển Đồ Sơn. Khi tàu đang trên đường vận chuyển về huyện Thủy Nguyên để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Lực lượng Cảnh sát biển đã tạm giữ tàu HP-1702 đưa về neo tại khu vực bến Gót (huyện Cát Hải) để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Chém con trai bị tâm thần, mẹ lĩnh 4 năm tù

Ngày 24-2, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bà Phan Thị Quí (67 tuổi, ngụ xã Minh Hòa, huyện Châu Thành) 4 năm tù về tội giết người.

Bị cáo thân nhân tốt, ăn năn hối cải nên tòa tuyên mức án 4 năm tù

Bị cáo thân nhân tốt, ăn năn hối cải nên tòa tuyên mức án 4 năm tù

Tại tòa, bà Quí khai rất thương con trai nên nhiều lần đưa anh Phạm Quốc Hưởng (27 tuổi, bị bệnh tâm thần) đi điều trị nhưng không khỏi bệnh. Khi lên cơn tâm thần, anh này hay đuổi chém hàng xóm. Sợ gia đình không có tiền bồi thường khi anh Hưởng gây án mạng, bà Quí đã nảy sinh ý định giết con. Sáng 7-4, anh Hưởng phát bệnh tâm thần nên đánh mẹ. Nạn nhân sau đó lên võng nằm thì bị bà Quí dùng dao chém vào đầu vào tay, dẫn đến thương tật 33%.

Lời khai của nghi phạm sát hại bạn gái 16 tuổi

Chiều 24-2, người dân tại thôn Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, phát hiện thi thể cô gái 16 tuổi tại khu vườn chuối của một người dân. Qua điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt nghi phạm Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1999, trú ở thôn Mai Xá.

Trần Mạnh Hùng khai giết bạn gái xong tự tử nhưng không thành

Trần Mạnh Hùng khai giết bạn gái xong tự tử nhưng không thành


Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận, anh ta có quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V, sinh năm 2005, trú ở huyện Bình Lục (Hà Nam). Đêm 23-2, Hùng đón V về nhà ngủ. Đến trưa 24-2, khi biết gia đình đi tìm, vì lo sợ nên Hùng và V thống nhất cùng tự tử. Hùng dùng tay bóp cổ V đến tử vong và nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành. Sau đó, Hùng đi ra cầu Thái Hà tiếp tục tự tử thì bị bắt giữ.

Bắt giữ thêm đối tượng trong đường dây ma túy từ Myanmar

Liên quan đến chuyên án 221D, Công an tỉnh Lai Châu đã mở rộng và bắt thêm 1 đối tượng, thu giữ thêm 32 kg ma túy dạng đá. Đối tượng bị bắt giữ là Cứ A Làng (SN 1978, trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), một trong những đối tượng chính trong đường dây vận chuyển ma túy.

Cứ A Làng khai nhận đã cùng một đối tượng khác trực tiếp nhận ma túy của các đối tượng ở Myanma sang Điện Biên và phân công cho các đối tượng trong đường dây chia làm 5 tốp vận chuyển bằng xe máy đi từ Điện Biên qua Lai Châu sang Lào Cai tiêu thụ. Đến thời điểm hiện tại, CQĐT đã bắt giữ tổng số 4 đối tượng và 50 kg ma túy dạng đá.

Venezuela yêu cầu Đại sứ EU rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ

Ngày 24-2, Chính phủ Venezuela tuyên bố Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Caracas Isabel Brilhante Pedrosa là nhân vật không được hoan nghênh, theo đó yêu cầu bà Brilhante rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ.

Đại sứ EU tại Caracas Isabel Brilhante Pedrosa

Đại sứ EU tại Caracas Isabel Brilhante Pedrosa

Quyết định trên của Venezuela được đưa ra 2 ngày sau khi các ngoại trưởng EU nhất trí áp đặt trừng phạt đối với 19 quan chức cấp cao của quốc gia Nam Mỹ này. Venezuela ra tuyên bố bác bỏ quyết định trên của EU, kêu gọi EU chấm dứt những hành động can thiệp một cách có hệ thống.

NATO tập trận chống tàu ngầm Dynamic Manta 2021

NATO đang tiến hành cuộc tập trận mang tên Dynamic Manta 2021 để huấn luyện tác chiến chống tàu ngầm ASW và tàu nổi, diễn ra từ ngày 22-2 tại ngoài khơi bờ biển Sicily, Italy.

Cận cảnh cuộc diễn tập

Cận cảnh cuộc diễn tập

Cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu cùng nhân viên quân sự thuộc 8 quốc gia đồng minh NATO gồm Hy Lạp, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Bỉ. Đây là một trong hai cuộc tập trận tác chiến chống tàu ngầm lớn do Bộ Tư lệnh Hàng hải NATO chỉ đạo hàng năm.