[Tin nhanh sáng 25-11-2021] 4 lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM bị bắt do sai phạm trong đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Bộ Công an bắt 4 lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM; Chiến sỹ Công an nhặt được 290 triệu đồng, trả lại cho người đánh rơi; Đối tượng phóng hỏa sát hại 2 con lĩnh án; 5 án tử hình vụ mang 60.000 USD đi buôn ma túy; Thủ tướng Thụy Điển từ chức vài giờ sau khi được bầu; Nga dự kiến xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt mũi.

4 lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh bị bắt do sai phạm trong đấu thầu

Bộ Công an ngày 24-11 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Trí Dũng, sinh năm 1965, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM, cùng 3 lãnh đạo phòng ban của bệnh viện này do liên quan đến sai phạm trong đấu thầu.

4 lãnh đạo bị bắt giữ là diễn biến mới nhất sau 11 tháng điều tra sai phạm tại Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh

4 lãnh đạo bị bắt giữ là diễn biến mới nhất sau 11 tháng điều tra sai phạm tại Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh

Năm 2018, Bệnh viện Mắt TP.HCM tổ chức thực hiện gói thầu “Mua sắm Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018” để mua sắm vật tư phục vụ điều trị, khám chữa bệnh. Lẽ ra chọn giá dự thầu thấp nhất, các cán bộ này đã cấu kết thông qua mua các mặt hàng thủy tinh thể có giá dự thầu cao, dẫn đến thiệt hại hơn 14 tỷ đồng cho bảo hiểm y tế và chi trả thêm của người bệnh.

Chiến sỹ Công an nhặt được 290 triệu đồng, trả lại cho người đánh rơi

Ngày 24-11, nhặt được 290 triệu đồng trên đường, hạ sỹ Vũ Thế Đức - Chiến sỹ nghĩa vụ Đội chữa cháy trung tâm, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Phú Thọ đã trình báo với Công an phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để liên hệ, trả lại cho người đánh rơi.

Anh Sơn nhận lại từ lực lượng Công an số tiền do bất cẩn đánh rơi

Anh Sơn nhận lại từ lực lượng Công an số tiền do bất cẩn đánh rơi

Xác định được chủ nhân của số tiền là anh Phạm Trung Sơn (SN 1991, ở xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao), Công an phường Gia Cẩm liên lạc và trao lại số tiền cho anh Sơn. Anh Sơn đã gửi lời cảm ơn chân thành và cho biết, trưa 24-11, anh rút tiền từ ngân hàng nhưng trên đường về nhà do bất cẩn nên đã đánh rơi số tiền trên.

Đối tượng phóng hỏa sát hại 2 con lĩnh án

Đặng Văn Thạnh (SN 1970, trú tại huyện Phù Mỹ, Bình Định) và bà Trần Thị P. (SN 1978) tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình sinh sống tại nhà vợ, Thạnh thường xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Đặng Văn Thạnh tại phiên tòa xét xử

Bị cáo Đặng Văn Thạnh tại phiên tòa xét xử

Khoảng 21h ngày 23-3, Thạnh đi uống rượu bị vợ và mẹ vợ la mắng, lấy quần áo ném ra ngoài sân, Thạnh xả bình gas, châm lửa định sát hại 2 người con rồi tự tử. Bà P chạy vào cứu được con ra ngoài, nhưng hai con bị bỏng 10% và 21%. Mới đây, HĐXX TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thạnh mức án 15 năm tù về tội giết người.

5 án tử hình vụ mang 60.000 USD đi buôn ma túy

Ngày 24-11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình 5 bị cáo nằm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới Việt - Lào do Nguyễn Đức Chơm (59 tuổi, trú tại Hải Dương) cầm đầu.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5-2020, Chơm chỉ đạo 4 đàn em 2 lần mang 60.000 USD đi mua ma túy ở cửa khẩu biên giới Nghệ An rồi mang về bán kiếm lời. Đến tháng 8-2020, Chơm bị bắt. Tổng khối lượng ma túy mà Chơm phải chịu trách nhiệm hình sự trong hai lần mua bán là hơn 7,7 kg.

Thủ tướng Thụy Điển từ chức vài giờ sau khi được bầu

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Chính phủ Thụy Điển Magdalena Andersson, người vừa được bầu trước đó vài giờ hôm 24-11, đã thông báo quyết định từ chức do không nhận được sự ủng hộ của đảng Xanh trong liên minh cầm quyền.

Sớm cùng ngày 24-11, bà Andersson đã được Quốc hội Thuỵ Điển bầu làm Thủ tướng, kế nhiệm ông Stefan Lofven, người đã chính thức tuyên bố từ chức vào đầu tháng này sau 7 năm cầm quyền. Tại Thuỵ Điển, thông thường chính phủ liên minh sẽ từ chức khi một đảng rút khỏi liên minh cầm quyền.

Nga dự kiến xuất khẩu vaccine ngừa Covid-19 dạng xịt mũi

Ngày 24-11, Nga đã thông báo những tiến bộ trong việc bào chế vaccine ngừa Covid-19, trong đó có vaccine Sputnik phiên bản dành cho trẻ em và dạng xịt mũi mà Tổng thống Vladimir Putin đã dùng làm liều tăng cường.

Vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga
Vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 của Nga

Người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) tuyên bố, nước này có kế hoạch xuất khẩu vaccine dạng xịt mũi cho các quốc gia khác vào năm sau. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho biết, Bộ Y tế nước này sẽ đăng ký loại vaccine Sputnik M mới dành cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Dự kiến, loại vaccine này sẽ được đưa vào sử dụng từ cuối tháng 12.