[Tin nhanh sáng 24-9-2020] Bị sét đánh tử vong khi dùng điện thoại đang sạc pin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Bị sét đánh tử vong khi dùng điện thoại đang sạc pin; 20.000 viên thuốc lắc trong hộp sữa bột gửi từ Đức; Nữ nhân viên phòng đăng ký đất đai lừa đảo 1,6 tỷ đồng; Bị đâm trọng thương khi cho bạn có bệnh tâm thần ngủ nhờ; Bờ biển Australia trở thành nghĩa địa cá voi khổng lồ; Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan.

Bị sét đánh tử vong khi dùng điện thoại đang sạc pin

Tại địa bàn xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), vào khoảng 18h30 ngày 22-9, anh H.V.T. (SN 1998, trú thôn Xuân Sơn) dùng điện thoại khi vẫn đang cắm sạc pin. Đúng lúc đó, mưa lớn kèm sấm sét khiến anh T bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Cũng vào lúc 18h05 cùng ngày, tại sân bay Nội Bài, nhân viên kỹ thuật tên N.V.B. (40 tuổi, thợ máy của Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay Vaeco) trong lúc làm việc bị sét đánh trúng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

20.000 viên thuốc lắc trong hộp sữa bột gửi từ Đức

Ngày 24-9, Công an tỉnh Nam Định cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng lực lượng của Bộ Công an và Hải quan vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Đức về địa phương này tiêu thụ.

Hàng chục nghìn viên thuốc lắc hình đầu lâu bị thu giữ

Hàng chục nghìn viên thuốc lắc hình đầu lâu bị thu giữ

Trước đó, chiều 7-9, thấy Lê Minh Hùng (trú TP Nam Định) đang nhận thùng bưu kiện nghi chứa hàng cấm, các đơn vị chống ma túy đã khám xét, phát hiện bưu kiện có nhiều hộp sữa gửi từ Đức, bên trong giấu 20.000 viên thuốc lắc. Từ lời khai của Hùng, Công an tỉnh Nam Định bắt giữ Giang Hùng Hưng (người địa phương), thu giữ nhiều giấy tờ và vật chứng có liên quan hành vi mua bán, vận chuyển ma túy.

Nữ nhân viên phòng đăng ký đất đai lừa đảo 1,6 tỷ đồng

Ngày 23-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng Vũ Thị Hoa (39 tuổi, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tam Điệp) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 8, Hoa làm ăn thua lỗ, vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng hoàn trả nên nảy sinh ý định lừa đảo. Hoa thuyết phục chị B.T.T. (trú TP Ninh Bình) góp vốn để mua chung 2 thửa đất tại xã Đông Sơn, TP Tam Điệp với giá 3,3 tỷ đồng. Hoa hứa hẹn sau khi bán được đất, trừ chi phí sẽ hoàn trả vốn và chia 60% lãi cho chị T. Tuy nhiên, Hoa đã chiếm đoạt số tiền để trả nợ.

Bị đâm trọng thương khi cho bạn bị bệnh tâm thần ngủ nhờ

Ngày 23-9, Công an TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đối tượng tâm thần lên cơn dùng dao đâm bạn thân nhiều nhát, gây thương tích nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an kịp thời có mặt khống chế đối tượng

Nhận được tin báo, lực lượng công an kịp thời có mặt khống chế đối tượng

Đối tượng tên T.V.V (30 tuổi, trú tại phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) là người bị bệnh tâm thần đến nhà bạn thân tên T.Q.T (26 tuổi, ở cùng phường) và ngủ qua đêm. Đến 2h20 ngày 23-9, V lên cơn tâm thần, xuống nhà tìm dao tự cắt tay mình chảy máu; sau đó lên phòng ngủ của anh T dùng dao đâm tiếp tiếp vào đầu, cổ của bạn. Sau khi bắt, V được đưa đến Bệnh viện tầm thần tỉnh điều trị.

Bờ biển Australia trở thành nghĩa địa cá voi khổng lồ

Giới chức Australia ngày 23-9 cho biết, số cá voi hoa tiêu chết sau khi bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển miền Nam nước này đã tăng lên 380 con. Ước tính có 460 con cá voi hoa tiêu bị mắc kẹt ở cảng Macquarie, vùng biển phía Tây của bang Tasmania từ đầu tuần này.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 50 con, hiện vẫn còn 30 con đang bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 50 con, hiện vẫn còn 30 con đang bị mắc kẹt.

Đây được xem là vụ cá voi mắc cạn lớn nhất từ trước đến nay tại Australia. Một số nhà khoa học cho rằng do chúng là động vật có tính xã hội cao, khi một con cá voi hoa tiêu lạc đường và bị mắc cạn, các thành viên khác của đàn bơi tới giúp và bị mắc cạn theo.

Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan

Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đã bắt đầu lên kế hoạch để rút toàn bộ quân đội Mỹ ở Afghanistan vào tháng 5-2021 trong điều kiện cho phép.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã đề cập về việc rút quân Mỹ như một bằng chứng nhằm chứng tỏ nhà lãnh đạo này thực hiện lời hứa chấm dứt “các cuộc chiến tranh bất tận” của Mỹ.

Tuyên bố này cũng được đưa ra khi Taliban và chính phủ Afghanistan đã bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ở thủ đô Doha, Qatar nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài 19 năm. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn bất đồng về các vấn đề cơ bản như việc ngừng bắn và quyền của phụ nữ.