[Tin nhanh sáng 24-8-2020] Bắt giữ đối tượng sát hại người phụ nữ bại liệt để cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-8-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng sát hại người phụ nữ bại liệt để cướp tài sản; 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh để đánh bạc; Bắt giữ đối tượng trộm 350 cây vàng ở Hà Nội; Ngăn chặn nhóm đối tượng mang hung khí để “thanh toán” lẫn nhau; Nga dự kiến sản xuất 6 triệu liều vắc-xin Covid-19 mỗi tháng; Mỹ phê chuẩn phương pháp điều trị khẩn cấp Covid-19; Số ca mắc Covid-19 tăng vọt, Hàn Quốc báo động khủng hoảng.

Bắt giữ đối tượng sát hại người phụ nữ bại liệt để cướp tài sản

Ngày 23-8, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Quang Thoại (trú ở xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa phương.

Theo đó, khoảng 6h cùng ngày, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Kim Thoa (58 tuổi, trú ở thôn 1, xã Gia Hiệp) tử vong, trên người có nhiều vết thương nên trình báo công an. Sau 3 giờ gây án, đối tượng Thoại bị bắt khi đang trốn trong vườn cà phê của một hộ dân ở thôn 1, xã Gia Hiệp.

Đối tượng Thoại bị công an bắt giữ (Ảnh: Vietnamnet)

Đối tượng Thoại bị công an bắt giữ (Ảnh: Vietnamnet)

Tại hiện trường vụ án mạng, công an phát hiện tủ gỗ nhà nạn nhân Thoa bị phá, tài sản bị mất. Theo người dân địa phương, bà Thoa bị liệt nửa người, sống cùng chồng tại căn nhà trên. Sáng 23-8, chồng bà Thoa đi lễ, nạn nhân ở nhà một mình thì xảy ra án mạng.

11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh để đánh bạc

Ngày 23-8, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã trao trả 11 người Trung Quốc cho Cục Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, rạng sáng ngày 21-8, tại một nhà dân ở phường Hải Yên (TP Móng Cái), lực lượng công an đã phát hiện, tạm giữ 11 đối tượng (9 đàn ông, 2 phụ nữ) khi đang thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 máy tính xách tay, 10 thẻ ngân hàng Trung Quốc, 63 sim điện thoại Trung Quốc chưa qua sử dụng và 8 bộ phát wifi.

Được biết, 11 đối tượng trên đều nhập cảnh trái phép và đang bị Công an TP Đông Hưng (Trung Quốc) truy nã về tội đánh bạc qua mạng.

Bắt giữ đối tượng trộm 350 cây vàng ở Hà Nội

Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Đan Phượng, Thạch Thất và Công an thị xã Sơn Tây bắt giữ Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) – đối tượng gây ra vụ trộm tiệm vàng Tuấn Đạt (ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây)

Trước đó, ngày 18-8, chủ tiệm vàng Tuấn Đạt đã trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 350 cây vàng và 140 triệu đồng, tổng trị giá khoảng 13 tỷ đồng. Tại thời điểm bắt đối tượng, cảnh sát thu giữ 8,4 kg vàng trang sức các loại, 1 điện thoại di động cùng 1 xe máy Honda SH 150i.

Đối tượng Nguyễn Tiến Hân (Ảnh: Dân trí)

Đối tượng Nguyễn Tiến Hân (Ảnh: Dân trí)

Được biết, Hân từng có 2 tiền án đều liên quan đến trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, vì không có việc làm ổn định và thiếu tiền ăn tiêu, Hân nhanh chóng “ngựa quen đường cũ”.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, ngày 16-6, Hân đã đột nhập vào cửa hàng xe máy ở xã Bình Yên (huyện Thạch Thất), trộm cắp được một xe Honda SH 150i và 58 triệu đồng.

Ngăn chặn nhóm đối tượng mang hung khí để “thanh toán” lẫn nhau

Sáng 23-8, Trung tâm Cảnh sát phản ứng nhanh 113 (Cảnh sát 113) Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng Công an TP Cà Mau ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, vào khuya 22-8, Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Cà Mau nhận được tin báo tại khóm 5, phường 9 (TP Cà Mau) có nhóm đối tượng tụ tập mang theo nhiều hung khí nguy hiểm.

Ngay lập tức, đơn vị này phối hợp cùng Công an TP Cà Mau đã đến địa điểm các đối tượng tụ tập để ngăn chặn. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy vào con hẻm nhỏ tẩu thoát.

Cảnh sát đã bắt giữ được 14 đối tượng (trong đó có nhiều nữ), cùng 8 xe máy, 4 dao tự chế, 1 dao găm, 1 dùi cui kim loại, 1 ống tuýp sắt và một số tang vật khác.

Nga dự kiến sản xuất 6 triệu liều vắc-xin Covid-19 mỗi tháng

Ngày 23-8, hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết, Nga dự kiến sẽ sản xuất khoảng 1,5 - 2 triệu liều vắc-xin Covid-19 tiềm năng của nước này vào cuối năm nay. Sau đó, Nga sẽ tăng dần số lượng lên 6 triệu liều mỗi tháng.

Mỹ phê chuẩn phương pháp điều trị khẩn cấp Covid-19

Ngày 23-8, Cục Quản lý Thực và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo cấp phép sử dụng huyết tương từ các bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục để điều trị Covid-19 trong trường hợp khẩn cấp.

Huyết tương có thể giảm tỷ lệ tử vong, cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: AFP)
Huyết tương có thể giảm tỷ lệ tử vong, cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: AFP)

Reuters dẫn thông cáo từ FDA cho biết, các bằng chứng ban đầu cho thấy điều trị bằng huyết tương có thể giảm nguy cơ tử vong ở bệnh nhân Covid-19 nếu được sử dụng trong 3 ngày đầu nhập viện.

Số ca mắc Covid-19 tăng vọt, Hàn Quốc báo động khủng hoảng

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, trong ngày 23-8, số ca mắc Covid-19 ở nước này đã lên tới 397 người, trong đó chỉ có 10 trường hợp liên quan đến người nhập cảnh từ nước ngoài. Đây là mức tăng số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ hôm 7-3, nâng tổng số ca mắc tại Hàn Quốc hiện lên 17.399 người, 309 bệnh nhân đã tử vong.

Trước tình trạng số ca nhiễm mới tăng vọt sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế, nhà chức trách Hàn Quốc đã lên tiếng báo động khủng hoảng toàn quốc vì Covid-19.