[Tin nhanh sáng 24-6-2022] Nổ 4 phát súng vào nhà dân để giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Nổ 4 phát súng vào nhà dân để giải quyết mâu thuẫn; Thầy giáo tiếng Anh bị tố xâm hại nữ sinh lớp 6; Triệt phá 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề; Liên minh châu Âu trao tư cách ứng viên cho Ukraine; Iran sa thải Giám đốc đơn vị tình báo của IRGC.

Nổ 4 phát súng vào nhà dân để giải quyết mâu thuẫn

Công an quận Hải An, TP Hải Phòng, đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm Nguyễn Văn V. (khoảng 30 tuổi, trú tại Đồng Xá 2, phường Thành Tô, quận Hải An). Đây là nghi phạm cầm đầu nhóm dùng súng bắn 4 phát vào nhà dân.

Ngôi nhà xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Zing

Ngôi nhà xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Zing

Khoảng 20h30 ngày 19-6, Nguyễn Văn V. cùng khoảng 10 người đi ôtô và xe máy đến trước cửa nhà ông Tuấn, số 66C Đồng Xá 2 để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, nhóm này đã nổ 4 phát súng rồi lên xe rời khỏi hiện trường. Vụ việc không gây thương tích cho người dân nhưng khiến dư luận bất an.

Thầy giáo tiếng Anh bị tố xâm hại nữ sinh lớp 6

Ngày 23-6, lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đang tạm giữ ông L.D.C. (42 tuổi, giáo viên tiếng Anh) để làm rõ hành vi xâm hại tình dục 1 nữ sinh lớp 6 trên địa bàn.

Theo tố cáo từ người nhà nạn nhân, chiều 20-6, em T. (học sinh lớp 6) đi học thêm môn tiếng Anh do thầy C. giảng dạy. Tối cùng ngày, thấy T. về nhà với dấu hiệu bất thường, người thân gặng hỏi nhưng nữ sinh không nói. Sự việc được phát hiện khi nữ sinh chia sẻ với bạn học. “Sau sự việc, gia đình đã trình báo công an và đưa con đến cơ sở y tế giám định. Đến nay, cháu vẫn chưa ổn định tâm lý”, người thân nạn nhân cho hay.

Triệt phá 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề

Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, ngày 23-6 đã triệt phá 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với tổng 40 đối tượng liên quan, có số tiền giao dịch trong ngày khoảng 1,5 tỷ đồng. Cả 3 đường dây hoạt động khoảng hơn 1 tháng với tổng số tiền giao dịch hơn 30 tỷ đồng.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: TTXVN

Cơ quan CSĐT thành phố Đồng Hới đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự 15 đối tượng, đang tiếp tục xác minh, mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên minh châu Âu trao tư cách ứng viên cho Ukraine

Lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) quyết định cấp tư cách ứng viên cho Ukraine và nước láng giềng Moldova trong hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ ngày 23-6.

“Một thời khắc lịch sử. Hôm nay đánh dấu bước quan trọng trên con đường hướng tới Liên minh châu Âu của các bạn”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đăng Twitter trong lúc diễn ra hội nghị.

Vài phút sau quyết định của EU, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng Twitter ca ngợi đây là “thời khắc lịch sử và duy nhất trong quan hệ Ukraine - EU, khởi đầu cho trang sử mới của châu Âu”.

Iran sa thải Giám đốc đơn vị tình báo của IRGC

Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 23-6 đưa tin, nước này đã sa thải ông Hossein Taeb, Giám đốc Đơn vị Tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đài truyền hình Iran không nêu lý do cụ thể dẫn tới quyết định trên, song cho biết ông Taeb đã được chỉ định làm cố vấn cho Tư lệnh lực lượng IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami.

Giám đốc Đơn vị Tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Taeb

Giám đốc Đơn vị Tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Hossein Taeb

Theo hãng tin Reuters của Anh, quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông Israel cáo buộc ông Taeb đứng sau âm mưu nhằm sát hại hoặc bắt cóc các du khách Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ.