[Tin nhanh sáng 24-6-2021] Vứt bỏ 20 bánh ma túy khi ‘chạm mặt’ bộ đội biên phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Giám đốc Trung tâm y tế bị nghi “rút ruột” tiền chống Covid-19; “Hot boy” trồng cần sa trong nhà để bán cho khách; Vứt bỏ 20 bánh ma túy khi “chạm mặt” bộ đội biên phòng; Sập cầu dành cho người đi bộ tại Mỹ, 6 người bị thương; Nga tung video chiến đấu cơ bay trên tàu chiến Anh.

Giám đốc trung tâm y tế bị nghi “rút ruột” tiền chống Covid-19

Ngày 23-6, ông Nguyễn Văn Tuấn, 55 tuổi, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Châu Thành, cùng Nguyễn Hoàng Hải (37 tuổi, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch của Trung tâm y tế huyện Châu Thành) bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, ông Tuấn đã chỉ đạo Hải lập khống hồ sơ, chứng từ chi bồi dưỡng chế độ đặc thù không đúng quy định, để thanh quyết toán 500 triệu đồng kinh phí phòng chống Covid-19 năm 2020.

“Hot boy” trồng cần sa trong nhà để bán cho khách

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Thắng (SN 1993; trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Khắc Thắng

Đối tượng Nguyễn Khắc Thắng

Trước đó, ngày 17-6, tổ công tác Công an phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) kiểm tra hành chính tại số nhà 15/65 phố Khương Đình đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Khắc Thắng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy dạng cần sa. Tại tầng 2 của căn nhà, cảnh sát phát hiện 22 cây cần sa được trồng trong chậu có tổng khối lượng là 575,72 g. Thắng khai sử dụng cần sa và bán cho khách có nhu cầu hỏi mua.

Vứt bỏ 20 bánh ma túy khi “chạm mặt” bộ đội biên phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa thu giữ được 20 bánh ma túy có trọng lượng hơn 7kg do đối tượng lén lút vận chuyển qua biên giới.

Số tang vật bị đối tượng bỏ lại

Số tang vật bị đối tượng bỏ lại

Tối 15-6, tổ công tác liên ngành tuần tra tại khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi nghi vấn nhập cảnh trái phép nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng bơi qua sông về bên Campuchia, để lại gói tang vật sau đó được xác nhận là 20 bánh ma túy.

Phía Campuchia cũng đã phối hợp bắt được 2 nghi phạm liên quan vì tội vận chuyển ma túy.

Sập cầu dành cho người đi bộ tại Mỹ, 6 người bị thương

Ít nhất 6 người đã bị thương sau khi một cây cầu dành cho người đi bộ bị sập ở Đông Bắc Thủ đô Washington của Mỹ lúc rạng sáng 24-6. Sở Cứu hỏa và dịch vụ y tế khẩn cấp của thành phố cho biết, các nhân viên cứu hộ đã tiếp cận được 6 người này và đưa được 4 người tới cơ sở y tế gần nhất.

Hiện trường vụ tai nạn sập cầu cho người đi bộ ở Washington

Hiện trường vụ tai nạn sập cầu cho người đi bộ ở Washington

Báo cáo sơ bộ cho biết, một xe tải đã đâm vào cầu vào khoảng nửa đêm. Vụ sập cầu đã làm hư hại ít nhất 1 phương tiện vận tải ở phía dưới và cản trở giao thông tại đây.

Nga tung video chiến đấu cơ bay trên tàu chiến Anh

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23-6 đã công bố video cho thấy chiến đấu cơ Nga Su-24M đang bay trên tàu khu trục Anh HMS Defender ở Biển Đen. Phía Nga cho biết, tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh đã vi phạm lãnh hải Nga ở Biển Đen. Dù bị cảnh báo nếu vi phạm biên giới Nga, nhưng tàu chiến Anh vẫn phớt lờ. Sau khi bị bắn cảnh cáo, HSM Defender rời khu vực.

Tuy nhiên, Anh bác bỏ thông tin bị tàu chiến Nga bắn cảnh cáo và cho biết con tàu đang đi qua vô hại trên lãnh hải Ukraine theo luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập tùy viên quân sự ở Đại sứ quán Anh tại Matxcơva để bày tỏ quan ngại về sự cố.