[Tin nhanh sáng 24-5-2021] Tự nhận là người bị cách ly để lừa chiếm tiền ủng hộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Tự nhận là người bị cách ly để lừa chiếm tiền ủng hộ; Bảo vệ khu nghỉ dưỡng đánh 2 người gãy tay; Cảnh sát ngăn chặn nhóm “quái xế” ở Đồng Nai; Người đàn ông chở đầy một ô tô thuốc lá lậu; Buồng cáp treo rơi ở Italy, 12 người thiệt mạng; Ngoại trưởng Philippines bác bỏ Luật Hải cảnh của Trung Quốc.

Tự nhận là người bị cách ly để lừa chiếm tiền ủng hộ

Ngày 23-5, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự Lại Xuân Đạt (28 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, trong hai ngày 18 và 19-5, Đạt sử dụng tài khoản mạng xã hội mạo danh người khác để kêu gọi tiền ủng hộ.

Lại Xuân Đạt (Ảnh: Công an Bắc Giang)
Lại Xuân Đạt (Ảnh: Công an Bắc Giang)

Nam thanh niên lấy lý do là người tỉnh ngoài, vừa vào làm việc trong khu công nghiệp Đình Trám (ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) thì bị cách ly, không còn tiền để trang trải sinh hoạt và kêu gọi mọi người chuyển tiền vào tài khoản của mình.

Công an xác định, sau 2 ngày, số tiền nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt được của người dân là gần 4 triệu đồng.

Bảo vệ khu nghỉ dưỡng đánh 2 người gãy tay

Ngày 23-5, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can là bảo vệ của một khu nghỉ dưỡng ở mũi Móng Tay, xã Cửa Cạn.

Những bị can này cùng bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Cơ quan điều tra chưa thông tin về danh tính của họ.

Trước đó, ngày 18-5, một nhóm du khách đến mũi Móng Tay tắm biển và giăng lưới bắt cá. Những người này sau đó có lời qua tiếng lại với lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp (do khu nghỉ dưỡng N.N. thuê).

Nhiều bảo vệ đã cầm gậy gộc lao xuống biển đánh những người giăng lưới. Khi nạn nhân chạy lên bờ, nhóm bảo vệ khác cũng nhảy vào đánh cùng.

Hai nạn nhân bị đánh gãy tay đang được điều trị tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc.

Cảnh sát ngăn chặn nhóm “quái xế” ở Đồng Nai

Ngày 23-5, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý 12 nam thanh niên về hành vi tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 51.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1h ngày 23-5, công an nhận tin báo từ người dân có nhóm thanh niên khoảng 40-50 người tụ tập đua xe trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Nhóm thanh niên bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)
Nhóm thanh niên bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan và Công an huyện Long Thành được huy động đến hiện trường ngăn chặn. Khi thấy công an, nhóm thanh niên liền phóng xe bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 12 trường hợp.

Người đàn ông chở đầy một ô tô thuốc lá lậu

Ngày 23-5, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thắng (39 tuổi, trú ở huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) để điều tra hành vi Vận chuyển hàng cấm.

Sáng 22-5, lực lượng phòng chống buôn lậu của tỉnh An Giang phát hiện Thắng chạy xe 4 chỗ có dấu hiệu nghi vấn vào địa bàn xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn.

Qua kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện trong ô tô có hàng chục túi nylon và thùng giấy chứa 7.800 gói thuốc lá ngoại nhập không tem.

Thắng khai không phải là chủ của số hàng cấm. Nghi can nói rằng được một người cùng xóm thuê lái chiếc xe chở thuốc lá nhập lậu từ An Giang đến huyện Hòn Đất (Kiên Giang) với tiền công 300.000 đồng.

Công an huyện Tri Tôn đã tạm giữ phương tiện, tang vật và mở rộng điều tra vụ án.

Buồng cáp treo rơi ở Italy, 12 người thiệt mạng

Ngày 23-5, Cơ quan cứu hộ Italy cho biết, một buồng cáp treo đã rơi khỏi tuyến cáp nối hồ Maggiore với đỉnh núi Mottarone. Vụ tai nạn khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ rơi cáp treo ở Italy

Hiện trường vụ rơi cáp treo ở Italy

Hai trẻ em, một bé 5 tuổi và một bé 9 tuổi, được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Turin bằng trực thăng cứu hộ.

Buồng cáp treo gần như bị hư hại hoàn toàn khi nó rơi ở vùng sườn núi có nhiều cây cối rậm rạp.

Ngoại trưởng Philippines bác bỏ Luật Hải cảnh của Trung Quốc

Ngày 23-5, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin khẳng định, Luật Hải cảnh Trung Quốc “không tồn tại” trong phạm vi lãnh hải nước này và chỉ có hiệu lực trong lãnh hải Trung Quốc.

Đây là phản ứng của Ngoại trưởng Locsin trước tuyên bố mới nhất của cựu Phó Chánh án Tòa án Tối cao đã nghỉ hưu Antonio Carpio rằng, Luật Hải cảnh Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh của Philippines và các quốc gia tranh chấp khác ở Biển Đông.

Tin cùng chuyên mục