[Tin nhanh sáng 24-11-2022] Đối tượng truy nã về tội hiếp dâm bị tóm gọn trên xe khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố vụ án ngộ độc khiến hơn 600 học sinh Ischool nhập viện; Đối tượng truy nã về tội hiếp dâm bị tóm gọn trên xe khách; Bắt giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 10 tỷ đồng; IMF kêu gọi Trung Quốc tăng cường tiêm vaccine ngừa Covid-19; Chính phủ Venezuela và phe đối lập chuẩn bị nối lại đàm phán.

Khởi tố vụ án ngộ độc khiến hơn 600 học sinh Ischool nhập viện

Ngày 23-11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường Ischool Nha Trang. Công an xác định có dấu hiệu tội phạm trong vụ ngộ độc khiến hơn 600 học sinh trường Ischool Nha Trang nhập viện sau bữa ăn trưa, một bé tử vong.

Vụ ngộ độc thực phẩm trường Ischool Nha Trang do khuẩn Salmonella
Vụ ngộ độc thực phẩm trường Ischool Nha Trang do khuẩn Salmonella

Theo Viện Pasteur Nha Trang, kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn tại trường Ischool Nha Trang vào trưa 17-11 cho thấy món cánh gà chiên bị nhiễm khuẩn Salmonella, Bacillus cereus và E. Coli. Ngoài ra, vi khuẩn Bacillus cereus còn có trong mẫu nước mắm. Các chuyên gia y tế nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường.

Đối tượng truy nã về tội hiếp dâm bị tóm gọn trên xe khách

Ngày 23-11, đối tượng truy nã Lê Văn Nghĩa (33 tuổi, trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao cho Công an tỉnh An Giang điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng truy nã Lê Văn Nghĩa bị bắt giữ sau gần một năm lẩn trốn

Đối tượng truy nã Lê Văn Nghĩa bị bắt giữ sau gần một năm lẩn trốn

Vào giữa năm 2021, Nghĩa đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm với em gái cùng mẹ khác cha dưới 16 tuổi. Cuối năm 2021, hành vi của Nghĩa bị phát hiện. Khi công an xã mời lên làm việc thì Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 22-11, Nghĩa rời tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk Lắk để trốn thì bị lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ ngay trên một chiếc xe khách.

Bắt giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 10 tỷ đồng

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Triết (31 tuổi, ở tổ 7, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Triết từng là nhân viên một ngân hàng ở thành phố Quảng Ngãi. Lợi dụng tín nhiệm, lòng tin của nhiều người, Triết bịa nhiều thông tin không đúng sự thật về việc đáo hạn ngân hàng, từ đó vay mượn rồi chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của các nạn nhân.

IMF kêu gọi Trung Quốc tăng cường tiêm vaccine ngừa Covid-19

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 22-11 kêu gọi Trung Quốc tăng tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 và hỗ trợ nhiều hơn cho lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của mình để khôi phục lòng tin và giảm nguy cơ từ việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc và giá năng lượng leo thang.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại Quảng Đông, Trung Quốc

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại Quảng Đông, Trung Quốc

Dù chiến lược “Không Covid” ở Trung Quốc đã dần linh hoạt hơn nhưng việc xuất hiện nhiều biến thể lây nhiễm nhanh hơn trong khi tỷ lệ tiêm vaccine thấp dẫn tới số ca nhiễm tăng trở lại, việc phải áp dụng phong tỏa thường xuyên hơn. IMF cho biết các nguy cơ kinh tế đối với Trung Quốc đang có chiều hướng xấu do những tác động của việc kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, giá năng lượng cao hơn và các điều kiện tài chính bị siết chặt.

Chính phủ Venezuela và phe đối lập chuẩn bị nối lại đàm phán

Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này sẽ nối lại cuộc đối thoại tại Mexico trong 2 ngày 25 và 26-11 sau hơn 1 năm bị đình chỉ nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Dự kiến, trong cuộc đối thoại sắp tới tại Mexico, dưới sự bảo trợ của nước sở tại và Na Uy, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống, các biện pháp trừng phạt của Mỹ, tình hình các tù nhân chính trị và “thỏa thuận xã hội” để cung cấp hỗ trợ nhân đạo thông qua việc tìm kiếm giải pháp giải ngân nguồn vốn 3 tỷ USD của Venezuela do Liên hợp quốc quản lý.