[Tin nhanh sáng 24-11-2021] Trùm đường dây lô đề tàng trữ nhiều súng đạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Trùm đường dây lô đề tàng trữ nhiều súng đạn; Bắt tạm giam nhóm chuyên đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng; Ôtô chở hàng quá tải, làm sập cầu treo rơi xuống vực; Khởi tố 15 bị can cản trở thi công dự án điện gió; Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc thấp kỷ lục trong 40 năm; Thái Lan đặt mua thêm 30 triệu liều vaccine của hãng Pfizer.

Trùm đường dây lô đề tàng trữ nhiều súng đạn

Ngày 23-11, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thông tin về vụ triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức ghi số lô, đề, do Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) cầm đầu. Ngoài bắt giữ Hùng, nhà chức trách đã tạm giữ 8 người liên quan, gồm 6 nữ, 2 nam để phục vụ điều tra.

Cảnh sát bắt giữ Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Zing

Cảnh sát bắt giữ Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Zing

Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Hùng, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng dạng K54, 1 khẩu súng hoa cải, 1 súng bắn đạn ria, 19 viên đạn và nhiều vật chứng khác. Theo cơ quan công an, đường dây đánh bạc do Hùng cầm đầu có quy mô lớn, số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Bắt tạm giam nhóm chuyên đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Công an TP Cần Thơ vừa bắt tạm giam nhóm 5 đối tượng do Lưu Hoàng Hải (SN 1972, trú tại quận 6, TP.HCM) cầm đầu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để đánh tráo giấy thật mang đi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Hải và đồng bọn tìm số điện thoại của những người đang cần bán đất, bán nhà từ nhiều nguồn khác nhau như môi giới, rao bán trên mạng, số điện thoại… để xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất photo rồi mang đi làm giả. Các đối tượng sau đó lấy tên giả, sử dụng số điện thoại khuyến mãi liên hệ gặp chủ đất xem vị trí thửa đất, nhà và sổ đỏ bản chính để đặt cọc. Khi chủ đất sơ hở, nhóm của Hải sẽ đánh tráo giấy giả được làm trước đó với giấy thật.

Với thủ đoạn trên, Lưu Hoàng Hải và đồng bọn đã thực hiện 4 vụ đánh tráo 6 sổ đỏ ở quận Ninh Kiều và quận Cái Răng với giá trị trên thị trường khoảng 80 tỷ đồng. Các đối tượng đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng, cầm cố 4 sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng.

Ôtô chở hàng quá tải, làm sập cầu treo rơi xuống vực

Trưa 23-11, tại cầu treo Nam Quang, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, đã xảy ra vụ xe tải rơi từ trên cầu treo xuống, hư hỏng nặng, lái xe bị thương.

Cầu treo Nam Quang bị đứt gãy khiến xe tải chở hàng rơi xuống sông. Ảnh: TTXVN

Cầu treo Nam Quang bị đứt gãy khiến xe tải chở hàng rơi xuống sông. Ảnh: TTXVN

Tại hiện trường, chiếc xe tải mang BKS 30C-099.34 do lái xe Nguyễn Văn Tuyến, SN 1988, trú tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển, đang nằm dưới vực sâu. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do lái xe Nguyễn Văn Tuyến đã bất chấp quy định về tải trọng của cầu, chở theo nhiều hàng hóa vượt tải trọng.

Khởi tố 15 bị can cản trở thi công dự án điện gió

Ngày 23-11, thông tin từ Công an thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cơ quan công an, sáng 30-10-2021, khi lực lượng thi công công trình tiến hành triển khai đặt cống tạm B3 trên kênh Cây Me (thuộc xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) để phục vụ dự án điện gió thì nhiều đối tượng đến ngăn cản, chửi bới, hành hung không cho đơn vị tiến hành thi công.

Một số đối tượng sử dụng ống tuýp sắt, cây cừ tràm và đá ném vào lực lượng chức năng. Ngoài ra, các đối tượng còn mang 2 bình gas loại 12 kg đặt tại điểm đặt cống, dọa sẽ cho nổ và đưa đường dây điện xuống kênh để ngăn cản thi công. Vụ việc đã làm cho 13 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu bị thương. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, do thiếu hiểu biết về pháp luật và có những yêu cầu đền bù không hợp lý dẫn đến vi phạm pháp luật.

Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc thấp kỷ lục trong 40 năm

Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh ở mức thấp kỷ lục trong hơn 40 năm, trong bối cảnh quốc gia Đông Á này đang đối mặt với vấn đề dân số bị già hóa.

Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Cụ thể, theo báo cáo mang tên “Yearbook 2021” do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hồi cuối tuần, nước này vào năm 2020 đã ghi nhận tỷ lệ sinh ở mức 8.52 trẻ trên trung bình 1.000 người. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1978 tới nay.

Thái Lan đặt mua thêm 30 triệu liều vaccine của hãng Pfizer

Nội các Thái Lan ngày 23-11 đã thông qua kế hoạch của Cục Kiểm soát Dịch bệnh mua thêm 30 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer (Mỹ), đồng thời hy vọng có vaccine thế hệ mới của Pfizer phù hợp với trẻ em.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, hãng Pfizer sẽ cung cấp bổ sung 30 triệu liều vaccine trong khoảng thời gian từ quý 1 đến quý 3 năm sau. Thỏa thuận sẽ bao gồm việc cung cấp một thế hệ vaccine mới thích hợp cho trẻ em nếu hãng hoàn thành quá trình phát triển. Với thỏa thuận sửa đổi, Thái Lan đặt hàng tổng cộng 60 triệu liều vaccine của Pfizer.