[Tin nhanh sáng 24-10-2021] Chiếm đoạt facebook của Việt kiều rồi đi lừa đảo gần nửa tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Thêm 50 ca dương tính Covid-19, Phú Thọ xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn; Bắt giữ 2 đối tượng trốn thi hành án; Đập phá quán karaoke vì không xin được tiền; Chiếm đoạt facebook của Việt kiều rồi đi lừa đảo gần nửa tỷ đồng; IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công tại CHDC Congo; Hàng trăm tù nhân trốn thoát tại Nigeria.

Thêm 50 ca dương tính Covid-19, Phú Thọ xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn

Theo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, trong ngày 23-10, tỉnh này ghi nhận thêm 50 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó thành phố Việt Trì có 39 ca, thị xã Phú Thọ có 2 ca, Phù Ninh có 4 ca và Lâm Thao có 5 ca.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Phú Thọ đã tập trung xét nghiệm nhanh, khoanh vùng gọn. Chính quyền địa phương tổ chức đồng loạt test nhanh kháng nguyên cho tất cả người dân các địa bàn “nóng” như thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Lao, Phù Ninh; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để có biện pháp xử lý kịp thời, nhanh chóng khống chế dịch trên diện rộng.

Bắt giữ 2 đối tượng trốn thi hành án

Ngày 23-10, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ 2 đối tượng truy nã khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Huỳnh Thị Kim Chi bị bắt tại nhà trọ ở Bình Dương

Đối tượng Huỳnh Thị Kim Chi bị bắt tại nhà trọ ở Bình Dương

Cụ thể, Lê Văn Tấn (SN 2002, trú tại huyện Tây Hòa, Phú Yên) bị tòa tuyên án 9 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào ngày 21-6-2021. Lợi dụng việc đang được tại ngoại, Tấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tương tự, Huỳnh Thị Kim Chi (SN 1982, trú tại huyện Tây Hòa) bị kết án 6 tháng tù vì tội “Trộm cắp tài sản” nhưng được hoãn thi hành án vì đang mang thai. Sau khi hết thời hạn, đối tượng cũng bỏ trốn khỏi địa phương.

Đập phá quán karaoke vì không xin được tiền

Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 16 bị can cùng về tội hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra, chiều 10-4, Châu Văn Phụng (32 tuổi, ở địa phương) cùng với một nhóm thanh niên uống rượu ở xã Song Phú, sau đó rủ nhau đến quán karaoke ở xã Hậu Lộc để xin tiền. Vì chủ quán không cho nên cùng đồng bọn đập phá nhiều loại tài sản, gây thiệt hại gần 5 triệu đồng. Cảnh sát đã làm rõ hành vi của từng người, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phụng và 15 người có liên quan.

Chiếm đoạt facebook của Việt kiều rồi đi lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Chiều 23-10, Nguyễn Nhật Phương (SN 1999), Đỗ Chí Hiếu (SN 1991), Trần Minh Nhật (SN 1996), đều trú tại tỉnh Quảng Trị đã bị Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ ba chiếm đoạt tài khoản facebook của Việt kiều rồi đi lừa đảo

Bộ ba chiếm đoạt tài khoản facebook của Việt kiều rồi đi lừa đảo

Nhóm này ban đầu chiếm đoạt được tài khoản facebook của chị Phượng đang làm việc tại Mỹ. Mạo danh là chị Phượng muốn gửi tiền trả chị Trần Thị Đỗ Uyên (SN 1979, trú tại huyện Kỳ Anh), nhóm đối tượng gửi một đường link chứa mã độc, qua đó lấy cắp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của chị Uyên, chiếm đoạt 430 triệu đồng trong thẻ ngân hàng của chị này.

IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công tại CHDC Congo

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công giữa tuần qua vào một ngôi làng tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Vụ tấn công xảy ra hôm 20-10 tại làng Kalembo, cách thành phố Benia 40km về phía Đông. Dân làng cho biết, các tay súng đã sát hại 16 người và đốt phá nhà cửa.

Ngôi làng ở Congo bị đội quân khủng bố tấn công

Ngôi làng ở Congo bị đội quân khủng bố tấn công

Trước đó, một số tổ chức đã quy trách nhiệm về vụ tấn công cho một nhóm vũ trang Uganda hoạt động trong khu vực có tên gọi Các lực lượng dân chủ đồng minh (ADF). ADF từng công khai tuyên bố đứng chung hàng ngũ với IS.

Hàng trăm tù nhân trốn thoát tại Nigeria

Ngày 23-10, các tay súng vũ trang hạng nặng đã tấn công một nhà tù ở bang Oyo của Nigeria. Hơn 800 tù nhân đã trốn thoát. Khoảng 575 tù nhân đang chờ xét xử đã mất tích, song 262 người bỏ trốn đã bị bắt trở lại. Đây là vụ tấn công nhà tù thứ ba tại Nigeria trong năm nay.

Nigeria hiện đang phải đối phó với các vấn đề an ninh trên toàn quốc, trong đó có hàng loạt vụ bắt cóc sinh viên đòi tiền chuộc do các băng đảng tội phạm ở phía Tây Bắc và một nhóm Hồi giáo nổi dậy phía Đông Bắc đất nước thực hiện.