[Tin nhanh sáng 24-10-2020] Bắt giữ thanh niên xông vào cửa hàng tiện lợi cướp tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 24-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt thanh niên xông vào cửa hàng tiện lợi cướp tiền; Cột điện văng từ xe container xuống đường cao tốc; Giấu hơn 10.000 viên ma túy trong giày thể thao; Container đè tài xế tử vong; Đi ăn ở nhà hàng trái lệnh chống dịch, bộ trưởng Czech bị đòi từ chức; Pháp bắt người tình nghi liên quan 160 vụ cưỡng hiếp.

Bắt thanh niên xông vào cửa hàng tiện lợi cướp tiền

Ngày 23-10, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Anh Tuấn (sinh năm 1997, quê Đắk Lắk, tạm trú quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Tuấn cầm dao uy hiếp nhân viên cửa hàng tiện lợi để cướp tiền được camera ghi lại

Đối tượng Tuấn cầm dao uy hiếp nhân viên cửa hàng tiện lợi để cướp tiền được camera ghi lại

Theo công an, Tuấn là nghi can gây ra vụ cướp xảy ra tại cửa hàng tiện lợi M.S. trên đường Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Trước đó, vào tối ngày 12-10, nam thanh niên đeo khẩu trang xanh, mặc áo khoác màu nâu, đội nón kết màu đỏ xông vào cửa hàng M.S. Tại đây, nam thanh niên cầm con dao khống chế 2 nhân viên của cửa hàng và cướp 2,5 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã khẩn trương xác minh, truy xét và bắt giữ đối tượng Tuấn. Bước đầu, đối tượng Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cột điện văng từ xe container xuống đường cao tốc

Tối 23-10, một ôtô đầu kéo do Bùi Văn Dũng (42 tuổi, trú tại Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Trên ôtô chở theo nhiều cột điện bê tông.

Xe tới xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội, dây xích sắt buộc hàng hóa bị đứt làm nhiều cột điện rơi xuống đường cao tốc. Lúc này, ôtô khách biển do tài xế Lê Mạnh Hà (44 tuổi) điều khiển qua khu vực bị 2 cột điện lăn vào bánh sau.

Nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã có mặt, phân luồng giao thông, điều tiết giải phóng hiện trường. Vụ việc không xảy ra thương vong về người nhưng khiến giao thông qua khu vực ùn tắc hơn 4 km.

Giấu hơn 10.000 viên ma túy trong giày thể thao

Ngày 23-10, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết đã tạm giữ Trần Anh Tài và Phạm Anh Tuấn (cùng 38 tuổi, trú TP Vinh) để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phạm Anh Tuấn và Trần Anh Tài tại cơ quan điều tra (ảnh: Zing)

Phạm Anh Tuấn và Trần Anh Tài tại cơ quan điều tra (ảnh: Zing)

Trước đó, chiều 22-10, cảnh sát bắt quả tang Tuấn giấu 300 gram ma túy dạng đá trong đôi giày thể thao, được đóng gói dạng bưu phẩm gửi từ châu Âu về Việt Nam.

Từ lời khai của Tuấn, cơ quan điều tra bắt và khám xét đối với Tài. Tại nơi ở của người này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp. Tài khai số hàng được vận chuyển từ nước ngoài qua đường bưu điện.

Trước khi lên máy bay, toàn bộ hàng cấm được giấu trong các đôi giày thể thao. Nếu trót lọt, ma túy tiếp tục được nhóm của Tài tìm cách đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.

Container đè tài xế tử vong

Ngày 23-10, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm tài xế Hà Quốc Thắng (41 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ.

Rạng sáng cùng ngày, tài xế Thắng lái xe đầu kéo mang biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên đường Lê Chí Dân, đoạn thuộc phường Tân An. Khi đến ngã tư Cây Me, anh Thắng cho xe quay đầu thì bất ngờ container lật nghiêng.

Container nặng hàng chục tấn đè bẹp cabin, nam tài xế tử vong tại chỗ.

Đi ăn ở nhà hàng trái lệnh chống dịch, bộ trưởng Czech bị đòi từ chức

Theo Guardian ngày 23-10, Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Czech Roman Prymula bị bắt gặp đi ăn tại nhà hàng ở Prague vào một buổi tối.

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Czech Roman Prymula có nguy cơ mất chức sau bê bối vi phạm lệnh chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Czech Roman Prymula có nguy cơ mất chức sau bê bối vi phạm lệnh chống dịch Covid-19

Bất chấp Czech ban hành yêu cầu các cơ sở ăn uống đóng cửa để chống dịch Covid-19, nhà hàng vẫn mở cửa để tiếp một số thực khách đặc biệt. Trong hình ảnh do phóng viên tờ Blesk ghi lại, Bộ trưởng Prymula không đeo khẩu trang như quy định khi rời nhà hàng.

Thủ tướng Andrej Babis đã yêu cầu ông Prymula từ chức hoặc sẽ bị sa thải. Người đứng đầu chính phủ đang chuẩn bị bổ nhiệm một bộ trưởng mới cho ngành y tế.

Pháp bắt người tình nghi liên quan 160 vụ cưỡng hiếp

BBC đưa tin ngày 23-10, một người đàn ông Italy (52 tuổi) bị cảnh sát Pháp bắt theo lệnh truy nã quốc tế. Người này bị cáo buộc liên quan đến 160 vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục tại Đức.

Hồ sơ truy nã cho thấy nghi phạm liên quan đến các vụ tấn công xảy ra trong giai đoạn 2000-2014. Nạn nhân chủ yếu trong độ tuổi vị thành niên, phần lớn là con của những người có quan hệ tình cảm với nghi phạm.

Nghi phạm thậm chí bị cáo buộc cưỡng hiếp con gái ruột trong nhiều năm.

Nhà chức trách Đức đã thông báo với các đồng nghiệp tại Pháp về lệnh truy nã vào ngày 7-10, khi có thông tin nghi phạm đã vượt qua biên giới hai nước. Đối tượng đang được tạm giam ở Colmar, chờ tiến hành thủ tục dẫn độ.