[Tin nhanh sáng 23-6-2022] Bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu sừng tê giác, ngà voi ‘khủng’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giam kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu sừng tê giác, ngà voi “khủng”; Tạm giữ đối tượng trộm xe máy của “tình địch”; Lừa nhiều người sang Campuchia “bán” cho sòng bạc; Nổ súng trên một đoàn tàu ở San Francisco, có thương vong; 18 cảnh sát Ecuador mất tích trong vụ tấn công của người biểu tình.

Bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu sừng tê giác, ngà voi “khủng”

Ngày 22-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Đà Nẵng) đã bắt giam Nguyễn Đức Tài, 33 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) để điều tra tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Sừng tê giác bị thu giữ

Sừng tê giác bị thu giữ

Tài là kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê… từ các nước châu Phi về Việt Nam tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021, nhóm của Tài lập nhiều công ty đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa để ngụy trang cho hành vi buôn lậu.

Công an Đà Nẵng cho biết, đây là một trong những vụ buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện.

Tạm giữ đối tượng trộm xe máy của “tình địch”

Lê Thành Nhân (SN 1997, trú tại phường An Sơn, TP Tam Kỳ) đang bị Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 14h ngày 17-6, Nhân đi tìm bạn gái thì thấy cô này đang ngồi trên xe máy của Lê Viết Khánh H. ( SN 1998, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) nói chuyện.

Nổi cơn ghen, Nhân liền lấy bình xịt hơi cay để trên xe lao đến xịt vào người H. khiến H. hoảng sợ vứt xe bỏ chạy. Sau đó, Nhân lấy xe, cầm cố được 4 triệu đồng. Một phần tiền đối tượng mua ma túy đá 300.000 đồng sử dụng cùng đồng phạm. Hôm sau, anh ta đến cơ quan công an đầu thú.

Lừa nhiều người sang Campuchia “bán” cho sòng bạc

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Chung (SN 2003) ở phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Trần Ngọc Chung tại cơ quan công an

Trần Ngọc Chung tại cơ quan công an

Đây là đối tượng đã từng sang Campuchia và làm việc tại các sòng bạc. Ngày 1-3-2022, Chung đã dụ dỗ, tổ chức cho 4 người ở Sầm Sơn vượt biên giới ở tỉnh Long An sang Campuchia làm việc. Sau đó, anh ta bán cho công ty với giá 650USD/người, để mặc các nạn nhân làm việc trong môi trường khắc nghiệt chứ không phải là “việc nhẹ lương cao” như lời anh ta nói.

Nổ súng trên một đoàn tàu ở San Francisco, có thương vong

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương sau vụ nổ súng xảy ra ngày 22-6 bên trong một đoàn tàu ở San Francisco, bang California, Mỹ.

Cảnh sát San Francisco đã nhận được thông tin về vụ nổ súng tại ga Muni Forest Hill, song đoàn tàu đã rời đi, hướng về nhà ga Castro. Thủ phạm vụ nổ súng đã rời đoàn tàu tại nhà ga Castro và hiện vẫn đang bị lực lượng chức năng truy lùng.

Cảnh sát phong tỏa nhà ga Muni Forest Hill nơi xảy ra vụ nổ súng

Cảnh sát phong tỏa nhà ga Muni Forest Hill nơi xảy ra vụ nổ súng

California có luật kiểm soát súng đạn nghiêm nhất trên toàn nước Mỹ nhưng Thượng nghị sỹ bang Scott Wiener nhấn mạnh, cơ quan lập pháp vẫn cần hành động mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho người dân.

18 cảnh sát Ecuador mất tích trong vụ tấn công của người biểu tình

Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador Patricio Carrillo ngày 22-6 cho biết, các nhóm biểu tình của người thổ dân đã bao vây và phóng hỏa đồn cảnh sát với nhiều nhân viên công vụ đang cố thủ bên trong, 18 cảnh sát đã mất tích, 6 người bị thương và 3 người bị bắt làm con tin.

Đây là ngày thứ 10 liên tiếp các cuộc biểu tình của người thổ dân và nông dân diễn ra tại các thành phố lớn trên cả nước Ecuador, bao gồm cả thủ đô Quito, để yêu cầu Chính phủ của Tổng thống Guillermo Lasso phải áp dụng mức giá phù hợp hơn đối với lương thực và các mặt hàng cơ bản khác.