[Tin nhanh sáng 23-6-2021] Bắt giữ đối tượng U80 bị truy nã về tội giết người sau 23 năm lẩn trốn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng U80 bị truy nã về tội giết người sau 23 năm lẩn trốn; Bắt giam tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn; Tổ chức tiệc sinh nhật bằng ma túy trong quán karaoke; Dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập 75 hầm khai thác vàng trái phép; Matxcơva áp dụng mã QR để phòng chống dịch Covid-19; Thủ đô của Turkmenistan trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Bắt giữ đối tượng U80 bị truy nã về tội giết người sau 23 năm lẩn trốn

Chiều 22-6, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này đã bàn giao đối tượng Bùi Thị Thanh (SN 1947, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Bùi Thị Thanh là đối tượng bị Công an TP Hải Phòng truy nã đặc biệt về tội giết người vào năm 1998.

Đối tượng Bùi Thị Thanh bị bắt sau 23 năm truy nã về tội giết người. Nguồn: Lao Động

Đối tượng Bùi Thị Thanh bị bắt sau 23 năm truy nã về tội giết người. Nguồn: Lao Động

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18-6-2021 lực lượng Công an huyện Cư Jút đã phát hiện bắt giữ đối tượng Bùi Thị Thanh (hiện thay đổi họ tên thành Nguyễn Thị Cúc) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nam Dong, huyện Cư Jút.

Bắt giam tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Ngày 22-6, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 1 tài xế xe tải để điều tra làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo thông tin điều tra, khoảng 22h55 ngày 11-6, tại giao lộ tuyến đường Võ Chí Công với QL40B xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến anh N.B.T. (SN 2002, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển xe máy tử vong. Sau khi gây ra vụ tai nạn chết người, lái xe tải đã bỏ trốn.

Sau thời gian điều tra, Công an TP Tam Kỳ đã xác định đối tượng Phan Minh (SN 1978, trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Định), là người điều khiển xe tải 3,5 tấn mang BKS 79C-09.045 gây ra vụ tai nạn trên.

Tổ chức tiệc sinh nhật bằng ma túy trong quán karaoke

Ngày 22-6, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 1h30 ngày 21-6, Công an huyện Nga Sơn đã bắt quả tang 23 đối tượng (16 nam, 7 nữ) đang tụ tập tại phòng hát vip 5, quán karaoke Gang Nam trên địa bàn xã Nga Phượng để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá và kẹo.

Các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke Gang Nam. Nguồn: Dân Trí

Các đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke Gang Nam. Nguồn: Dân Trí

Các đối tượng bị bắt giữ chủ yếu là người ở các huyện Nga Sơn, Thạch Thành, Hà Trung, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) và huyện Quế Phong, Tương Dương (Nghệ An). Qua xét nghiệm nhanh có 20/23 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cầm đầu ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép ma túy này là Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1992 ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn). Để tổ chức sinh nhật cho mình, Nghĩa đã nhờ đối tượng Trần Văn Linh (SN 1999 ở, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) mua ma túy tổng hợp dạng đá và kẹo từ Bỉm Sơn với số tiền gần 10 triệu đồng mang về Nga Sơn, tụ tập tại quán karaoke Gang Nam tổ chức bay lắc.

Dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập 75 hầm khai thác vàng trái phép

Ngày 22-6, tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất việc đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong lâm phận Vườn quốc gia Sông Thanh, trên địa bàn huyện Nam Giang.

Trước đó, từ ngày 19-6 đến sáng qua 22-6, gần 300 cán bộ chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam… đã phối hợp, dùng 6 tấn thuốc nổ để đánh sập 75 hầm vàng tại các bãi vàng Thạnh Mỹ 1, 2 và khe Tà Vạt, thuộc các tiểu khu 377, 378 xã Đắc Pring, huyện Nam Giang.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, nên việc tổ chức đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép đảm bảo hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

Matxcơva áp dụng mã QR để phòng chống dịch Covid-19

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thị trưởng Thủ đô Matxcơva của Nga, ông Sergei Sobyanin, ngày 22-6 cho biết, kể từ ngày 28-6, thành phố này sẽ áp dụng mã QR để chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine ngừa Covid-19, những người khỏi bệnh trong vòng 6 tháng hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính có giá trị trong 3 ngày, có thể đến các cơ sở dịch vụ ăn uống trong thành phố.

Người dân có thể lấy mã QR này tại văn phòng đăng ký của phòng khám đa khoa thành phố hoặc thông qua một số cổng thông tin, cũng như sử dụng thẻ y tế điện tử.

Thủ đô của Turkmenistan trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Hãng tư vấn toàn cầu Mercer vừa công bố kết quả khảo sát thường niên cho thấy, Thủ đô Ashgabats của Turmenistan đã thay thế Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc), trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với người lao động nước ngoài.

Thủ đô Ashgabats của Turmenistan

Thủ đô Ashgabats của Turmenistan

Theo kết quả khảo sát, thành phố Ashgabat đã tăng bậc từ vị trí thứ hai trong cuộc khảo sát năm ngoái lên vị trí đầu tiên do “tỉ lệ lạm phát cao”. Trong khi đó, Hồng Kông bị đẩy xuống vị trí thứ hai, Thủ đô Beirut của Lebanon từ vị trí thứ 45 trong năm ngoái, lên vị trí thứ ba và Thủ đô Tokyo của Nhật Bản giảm một bậc xuống vị trí thứ tư trong năm nay.

Tin cùng chuyên mục