[Tin nhanh sáng 23-5-2021] Ngăn chặn kịp thời vụ kêu gọi đầu tư tìm kho báu “cả tỷ đô-la”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 23-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Nam kỹ sư bị phạt 7,5 triệu đồng vì trốn cách ly; Đánh cán bộ rồi vượt chốt kiểm soát Covid-19; Chặn kịp thời vụ kêu gọi đầu tư tìm kho báu “cả tỷ đô-la”; Triệt phá băng giả gái chuyên trộm tài sản du khách; Ai Cập gửi 130 xe hàng cứu trợ tới Dải Gaza; 16 người thiệt mạng trong cuộc thi chạy ở Trung Quốc

Nam kỹ sư bị phạt 7,5 triệu đồng vì trốn cách ly

Ông Phạm Đình Minh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh Trịnh Thế Hà (39 tuổi, trú xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành; kỹ sư cầu đường) về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Trước đó, xã Nam Động (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) truy vết, phát hiện anh Hà trở về từ Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Vì thế, ngành chức năng ra quyết định cách ly anh Hà tại bản Bất (xã Nam Động), nơi anh này đang làm việc. Thời gian cách ly từ ngày 7 đến 20-5. Tuy nhiên, ngày 19-5, anh Hà rời nơi cách ly để trở về quê tại thôn Quảng Thắng (xã Thạch Quảng). Ngày 22-5, kết quả xét nghiệm lần 2 cho thấy trường hợp này âm tính với SARS-CoV-2.

Đánh cán bộ rồi vượt chốt kiểm soát Covid-19

Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ngày 22-5 đã tạm giữ hình sự Lương Văn Tiến (37 tuổi, người địa phương) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Lương Văn Tiến

Đối tượng Lương Văn Tiến

Chiều hôm trước, sau khi uống rượu bia, Tiến cùng 5 người khác đến chơi nhà người quen tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. Đây là xã nằm trong vùng cách ly xã hội. Đến chốt kiểm soát dịch đầu xã Nội Hoàng, bị tổ công tác ngăn cản, Tiến đánh một cán bộ địa phương rồi vượt chốt.

Công an huyện Yên Dũng và cảnh sát cơ động tổ chức truy bắt, đưa Tiến về cơ quan công an. Quá trình làm việc, Tiến thừa nhận hành vi trên.

Chặn kịp thời vụ kêu gọi đầu tư tìm kho báu “cả tỷ đô-la”

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM đang tạm giữ Lê Văn Tiến (SN 1970), Nguyễn Tâm Em (SN 1980 - cùng tạm trú quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1971, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến cùng đồng bọn tự xưng là “cán bộ nhà nước đang khai thác kho báu cổ trị giá hàng tỉ đô la Mỹ”, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn tham gia khai thác kho báu rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Lê Văn Tiến và số tiền tang vật "mệnh giá 1 triệu USD" bị công an thu giữ

Lê Văn Tiến và số tiền tang vật "mệnh giá 1 triệu USD" bị công an thu giữ

Một trong số nạn nhân là bà P.T (ở huyện Củ Chi, TP HCM), đã chuyển tiền cho nhóm Tiến 1,5 tỷ đồng. Nhóm lừa đảo đã bị bắt quả tang khi đang nhận thêm tiền của bà P.T tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5.

Triệt phá băng giả gái chuyên trộm tài sản du khách

Cầm đầu nhóm giả gái này là Nguyễn Thành Tây (SN 1988, quê Cần Thơ, trú quận 8, TP.HCM). Với ngoại hình đã qua phẫu thuật chuyển giới, Tây quy tụ nhiều đối tượng có ngoại hình giống như mình thành lập một nhóm chuyên tiếp cận những người nước ngoài, gạ gẫm dụ dỗ đi “vui vẻ”, sau đó móc trộm tài sản của nạn nhân.

Chỉ từ tháng 4 đến đầu tháng 5 vừa qua, nhóm của Tây đã thực hiện nhiều vụ giả gái bán dâm, trộm tài sản của nhiều du khách trên địa bàn các quận 1, 3, 7 và TP Thủ Đức.

Nhóm đối tượng giả gái chuyên gạ gẫm khách nước ngoài mua dâm sau đó trộm tài sản

Nhóm đối tượng giả gái chuyên gạ gẫm khách nước ngoài mua dâm sau đó trộm tài sản

Trung tuần tháng 5, Tây bị bắt khi vừa gạ gẫm, vừa móc lấy trộm điện thoại của một người Hàn Quốc tại chung cư Imperial An Phú (phường An Phú, TP Thủ Đức).

Ai Cập gửi 130 xe hàng cứu trợ tới Dải Gaza

Ngày 22-5, Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết nước này gửi 130 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza để hỗ trợ người dân ở đây. Tổng số hàng hóa cứu trợ lên tới 2.500 tấn, gồm lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo và các vật dụng cần thiết. Ngoài ra, còn có nhiều đồ dùng khác như nệm, chất khử trùng, khẩu trang và sữa bột trẻ em.

Xe chở hàng cứu trợ qua cửa khẩu Rafah vào Dải Gaza ngày 21-5

Xe chở hàng cứu trợ qua cửa khẩu Rafah vào Dải Gaza ngày 21-5

Quyết định viện trợ trên được đưa ra ít giờ sau khi Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza đạt được thỏa thuận ngừng bắn sáng 21-5, chấm dứt 11 ngày xung đột bạo lực khiến ít nhất 232 người Palestine và 12 người Israel thiệt mạng.

16 người thiệt mạng trong cuộc thi chạy ở Trung Quốc

Vì thời tiết khắc nghiệt, ít nhất 16 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích sau khi tham gia giải chạy xuyên núi dài 100 km tại Trung Quốc. Cuộc chạy đua xuyên núi được tổ chức tại khu thắng cảnh rừng đá sông Hoàng Hà Jingtai, gần thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc. Tân Hoa Xã ngày 23-5 cho biết, hiện tại, cuộc đua này đã buộc phải tạm dừng.

Có tổng cộng 172 vận động viên tham gia giải chạy. 151 vận động viên tham gia giải chạy đã được “sơ tán an toàn” khi xảy ra mưa lớn. Chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm những người mất tích.