[Tin nhanh sáng 22-9-2021] Quản trị viên nhóm Facebook bị phạt vì tung tin ‘có 300 F0’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Giả danh bộ đội đặc công để qua chốt kiểm dịch; Quản trị viên nhóm Facebook bị phạt vì tung tin “có 300 F0”; Nhiều xe máy lao vào nhau trong đêm Trung thu, ít nhất 4 người thiệt mạng; 19 thanh niên bay lắc trong căn nhà 2 tầng; Thủ tướng Anh thừa nhận có 6 con; Malaysia đã tiêm vaccine Covid-19 cho 80% người trưởng thành.

Giả danh bộ đội đặc công để qua chốt kiểm dịch

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h30 ngày 20-9, tại chốt kiểm dịch số 4 phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Văn Đức Hùng (SN 1991, thường trú tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ô tô đề nghị được qua chốt.

Đối tượng Hùng mặc trang phục quân đội, quân hiệu binh chủng đặc công, cấp bậc Trung tá, tự xưng là cán bộ Lữ đoàn biệt động B29 - Bộ đội đặc công. Qua xác minh, Công an TP Biên Hòa xác định đối tượng Hùng không phải là quân nhân thuộc Lữ đoàn biệt động B29 - Bộ đội đặc công.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng khai nhận quần áo, quân hàm và biển tên được đặt mua trên mạng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Văn Đức Hùng để điều tra, xử lý theo quy định.

Quản trị viên nhóm Facebook bị phạt vì tung tin “có 300 F0”

Ngày 21-9, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ký quyết định xử phạt người phụ nữ 30 tuổi, trú quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), số tiền 7,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

Công an triệu tập quản trị nhóm Facebook cho đăng thông tin khi chưa kiểm duyệt. Ảnh: VNE

Công an triệu tập quản trị nhóm Facebook cho đăng thông tin khi chưa kiểm duyệt. Ảnh: VNE

Người phụ nữ là quản trị viên 1 nhóm trên Facebook với gần 50.000 tài khoản. Hôm 20-9, một tài khoản đăng tải lên nhóm bài viết có nội dung khu công nghiệp có 300 F0 khi mới mở cửa lại vài ngày.

Theo Công an Đà Nẵng, quản trị viên của nhóm Facebook trên đã không kiểm duyệt bài viết, để đăng tải trên nhóm của mình nội dung không chính xác liên quan đến dịch bệnh, gây hoang mang dư luận. Công an đang điều tra, xác minh chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin nêu trên để xử lý.

Nhiều xe máy lao vào nhau trong đêm Trung thu, ít nhất 4 người thiệt mạng

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Minh Tân (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong, 4 người đang cấp cứu.

Theo ông Sơn, đêm Trung thu (tối 21-9), một nhóm thanh niên đi xe máy qua địa bàn xã Minh Tân (đường rặng phi lao, xã Phương Xá cũ) đã tông vào nhau. “Thông tin ban đầu ghi nhận có 8 thanh niên đi trên 4 chiếc xe máy chạy ngược chiều đã xảy ra tai nạn. Đến 1h sáng, có 4 thanh niên tử vong, 4 người đang cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ tai nạn”, ông Sơn nói.

19 thanh niên bay lắc trong căn nhà 2 tầng

Rạng sáng 20-9, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà 2 tầng tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), do Lưu Đình Tuấn (31 tuổi, người địa phương) thuê và quản lý, phát hiện 19 nam nữ thanh niên đang “bay lắc” trong tiếng nhạc lớn, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ việc bị công an thu giữ. Ảnh: Công an Hưng Yên

Tang vật vụ việc bị công an thu giữ. Ảnh: Công an Hưng Yên

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 đĩa sứ bám dính chất nghi là ma túy, 36 túi nylon chứa tinh thể màu trắng, hơn 270 viên ma túy tổng hợp, 3 triệu đồng cùng tang vật liên quan. Công an huyện Yên Mỹ đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm 19 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn.

Thủ tướng Anh thừa nhận có 6 con

Bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) hôm 21-9, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận có 6 người con, sau nhiều lần né tránh vấn đề này trong các cuộc phỏng vấn và họp báo.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Theo CNN, ông Johnson có 4 con với vợ cũ Marina Wheeler, 1 con trai với Carrie Johnson, người kết hôn với ông hồi đầu năm, và 1 con gái ngoài giá thú. Tuy nhiên, 1 tòa án từng ra lệnh cấm các cơ quan và tổ chức báo chí đưa tin về con gái ngoài giá thú của ông.

Hiện chưa rõ lý do ông Johnson quyết định thừa nhận sự có mặt của người con mà ông từng nhiều lần tránh đề cập, cũng là chủ đề thảo luận nhiều năm nay trong chính trường Anh.

Malaysia đã tiêm vaccine Covid-19 cho 80% người trưởng thành

Malaysia đã đạt mốc tiêm đủ liều vaccine Covid-19 cho 80% dân số trưởng thành, chuyển sang tiêm chủng thanh thiếu niên và mũi tăng cường cho nhóm nguy cơ cao.

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob và Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin công bố trên Twitter rằng cột mốc 80% này đã được hoàn thành vào trưa 21-9. Bộ trưởng Khairy cho biết, Ủy ban đặc biệt về cung cấp vaccine Covid-19 sẽ tập trung theo dõi 20% dân số trưởng thành chưa được tiêm chủng còn lại.