[Tin nhanh sáng 22-8-2021] Sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả trong nhà vệ sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả trong nhà vệ sinh; Làm “dịch vụ” tiêm vaccine, thu lời 60 triệu đồng; Hé lộ động cơ hung thủ cứa cổ lái taxi ở Nghệ An; Trốn cách ly đi tưới rau, một người bị phạt 17,5 triệu đồng; Mỹ mở tuyến đường thay thế tới sân bay do lo ngại IS; EU chưa công nhận và đàm phán chính trị với Taliban.

Sản xuất thuốc điều trị Covid-19 giả trong nhà vệ sinh

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tạm giữ ông Nguyễn Đức Thuận (46 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán tân dược giả.

Thuốc giả được đối tượng mua nguyên liệu về nhà tự sản xuất

Thuốc giả được đối tượng mua nguyên liệu về nhà tự sản xuất

Ngày 20-8, ông Thuận bị phát hiện chở 150 hộp thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 hiệu Terpin Codein, do ông này tự sản xuất. Khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm ở các quận Phú Nhuận, Tân Bình, quận 8, công an phát hiện khu vực sản xuất thuốc giả ở nhà vệ sinh, thuốc được để dưới nền nhà. Cảnh sát tạm giữ tang vật là hơn 630.000 viên thuốc và công cụ, phương tiện sản xuất, trong đó có một số làm giả thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 đang khan hiếm trên thị trường.

Làm “dịch vụ” tiêm vaccine, thu lời 60 triệu đồng

Công an TP.HCM ngày 21-8 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Kim Dung (32 tuổi, trú quận 4) về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Lê Thị Kim Dung bị khởi tố, bắt tạm giam vì tổ chức tiêm vaccine để thu lời

Lê Thị Kim Dung bị khởi tố, bắt tạm giam vì tổ chức tiêm vaccine để thu lời

Dung bị bắt quả tang khi đang tổ chức cho 2 người đến tiệm vaccine tại một trường mầm non ở phường 10, quận 11. Bước đầu, Dung khai dựa vào mối quan hệ cá nhân nên có thể sắp xếp, cung cấp các suất tiêm vaccine Covid-19. Từ đó, Dung đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu. Dung đã giúp 21 trường hợp tiêm vaccine trót lọt trên địa bàn quận 11 và thu lời bất chính 60 triệu đồng.

Hé lộ động cơ hung thủ cứa cổ lái taxi ở Nghệ An

Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Hùng là hung thủ giết anh Đ.Đ.T (SN 1985, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn), lái xe hãng taxi Lạc Hồng. Vụ việc xảy ra chiều 19-8 trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, anh ta là thợ sửa xe máy, đang vướng vào nợ nần do lô đề, cờ bạc. Do nợ nần nhiều, túng quẫn nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Khi bị chống cự, đối tượng đã ra tay giết hại nạn nhân.

Trốn cách ly đi tưới rau, một người bị phạt 17,5 triệu đồng

UBND huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa quyết định xử phạt hành chính bà Phùng Thị Toán (59 tuổi, trú thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc) do không thực hiện biện pháp áp dụng cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19. Mức phạt là 17,5 triệu đồng.

Bà Toán được xác định thuộc diện F2 vì có tiếp xúc với F1 ở địa phương. Hôm 9-8, Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc ra quyết định áp dụng cách ly tại nhà với bà này. Tuy nhiên, khoảng 18h ngày 17-8, người phụ nữ rời khỏi nhà, đến khu vực vườn gần đó để tưới rau. Ngoài bị xử phạt hành chính, chính quyền cũng yêu cầu bà Toán tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế.

Mỹ mở tuyến đường thay thế tới sân bay do lo ngại IS

Truyền thông Mỹ ngày 21-8 đưa tin, quân đội Mỹ đang thiết lập "các tuyến đường thay thế" tới sân bay Kabul do mối đe dọa từ nhóm khủng bố ISIS-K, một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan. Kênh CNN dẫn lời giới chức quốc phòng Mỹ cho biết: "Có khả năng cao ISIS-K sẽ cố gắng tiến hành một vụ tấn công tại sân bay.

Người nước ngoài hiện gặp nhiều rủi ro trên đường đến sân bay Kabul

Người nước ngoài hiện gặp nhiều rủi ro trên đường đến sân bay Kabul

Được biết, các tuyến đường này được sử dụng cho người Mỹ, công dân các nước thứ ba cũng như công dân Afghanistan đủ điều kiện.

EU chưa công nhận và đàm phán chính trị với Taliban

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 21-8 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) chưa công nhận Taliban cũng như tiến hành đàm phán chính trị với lực lượng này.

Phát biểu sau chuyến thăm tới một trung tâm tiếp nhận ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) dành cho nhân viên người Afghanistan làm việc cho các tổ chức EU sơ tán từ Kabul, bà Ursula von der Leyen cho biết sẽ đề xuất tăng ngân sách dành cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo Afghanistan trong năm nay và sẵn sàng hỗ trợ tiền cho các nước EU giúp tái định cư người tị nạn.