[Tin nhanh sáng 22-5-2021] Khống chế đối tượng dùng đinh ba đâm bị thương Phó trưởng Công an huyện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Hai bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP.HCM nhiễm biến chủng ở Anh và Ấn Độ; Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng không đeo khẩu trang, có hành động chống đối; Khống chế đối tượng dùng đinh ba đâm bị thương Phó trưởng Công an huyện; Bị bạn trai của em gái đâm chết do ngăn cản về quê chơi; EU có kế hoạch chia sẻ ít nhất 100 triệu liều vaccine cho nước nghèo; Nga thu giữ số nữ trang hàng triệu USD bị trộm 3 năm trước.

Hai bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP.HCM nhiễm biến chủng ở Anh và Ấn Độ

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết nhóm nghiên cứu Covid-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford đã tiến hành giải trình tự bộ gene trong mẫu bệnh phẩm của BN4583 (nữ, SN 1987, ngụ quận 7 và là đồng nghiệp làm chung công ty với BN4514) và BN4780 (nữ, SN 1963, ngụ quận 3).

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TTXVN

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TTXVN

Kết quả cho thấy BN4583 nhiễm virus SARS-CoV-2 biến chủng B.1.617.2 (biến chủng ở Ấn Độ), cùng chủng với BN4514 đã được xác định trước đó và là biến chủng đang lây lan mạnh ở các tỉnh phía Bắc. Còn BN4780 nhiễm biến chủng B.1.1.7 (biến chủng ở Anh) - biến chủng lưu hành tại Đà Nẵng và Hà Nam, hiện nay đã lây lan ra các tỉnh khu vực miền Trung.

Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng không đeo khẩu trang, có hành động chống đối

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Gia Tài (33 tuổi, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, khoảng 12h10 ngày 17-5, Nguyễn Gia Tài đã tự ý đi xe máy qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Ngọc Lâm, xã Song Liễu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch theo quy định. Mặc dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng Tài không những không chấp hành, mà còn cố tình vi phạm, có lời lẽ xúc phạm và hành động chống đối.

Khống chế đối tượng dùng đinh ba đâm bị thương Phó trưởng Công an huyện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều 21-5, lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) cùng Công an xã Hà Kỳ xuống nhà Phạm Văn Việt (SN 1980, trú tại thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ) để vận động đối tượng này lên trụ sở xã làm việc. Trước đó, người dân địa phương phản ánh Việt nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí đe dọa, đánh bị thương người dân.

Lực lượng công an khống chế đối tượng Việt. Nguồn: dantri.com.vn

Lực lượng công an khống chế đối tượng Việt. Nguồn: dantri.com.vn

Khi lực lượng công an đến nhà, Việt không hợp tác cố thủ trong nhà, chửi bới và có hành vi chống đối như ném gạch đá, vỏ chai. Việt còn dùng cây đinh ba tự chế dài 1,5 m phóng ra phía ngoài làm bị thương cánh tay phải của Thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ. Lực lượng công an sau đó đã khống chế được Việt, thu giữ tại hiện trường 2 dao bầu, 1 cây đinh ba tự chế, 1 lưỡi lê dạng xoắn...

Công an huyện Tứ Kỳ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Bị bạn trai của em gái đâm chết do ngăn cản về quê chơi

Sáng 21-5, Phạm Minh Trí (SN 2000, ngụ ấp Lợi Hoà, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) rủ người yêu là V.T.H (SN 2004, ngụ phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận) về quê của mình chơi. Dù gia đình của H không đồng ý nhưng 2 người vẫn ra đón xe trước chùa Linh Long (khu phố 10, phường Mũi Né).

Khi đang chờ xe thì chị của V.T.H là Võ Thị An (SN 2001) và bà nội của H là Nguyễn Thị Dần (SN 1949), cùng ngụ phường Mũi Né đến ngăn cản không cho H về Đồng Tháp. Sau đó 2 bên xảy ra xô xát, Phạm Minh Trí dùng con dao bấm dài 20cm giấu trong balô đâm liên tiếp vào người chị An và bà Dần. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị An đã tử vong tại Bệnh viện tỉnh, bà Dần cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, đối tượng đã bị Công an phường Mũi Né bắt giữ và giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

EU có kế hoạch chia sẻ ít nhất 100 triệu liều vaccine cho nước nghèo

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 21-5 cho biết, Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch quyên góp ít nhất 100 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho các nước nghèo hơn vào cuối năm 2021.

Trước đó, đầu tuần này, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho rằng Nhóm Các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và EU có khả năng viện trợ hơn 150 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho những nước đang thiếu vaccine mà không ảnh hưởng tới mục tiêu tiêm chủng của mình.

Nga thu giữ số nữ trang hàng triệu USD bị trộm 3 năm trước

Cảnh sát Nga đã tìm thấy nhiều đồ trang sức nạm kim cương và đá quý trị giá hơn 2 triệu USD, chôn giấu trong 1 khu rừng ở thành phố Kazan. Số nữ trang này là tang vật của vụ trộm do 1 nghi phạm người Colombia thực hiện trong thời gian diễn ra Vòng Chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018.

Số trang sức bị chôn giấu trong 1 khu rừng ở thành phố Kazan

Số trang sức bị chôn giấu trong 1 khu rừng ở thành phố Kazan

Trong thông báo ngày 20-5, cảnh sát thành phố Kazan cho biết số trang sức trên đã được tìm thấy sau khi nghi phạm Alejandro Valero Valero khai nhận đã thực hiện vụ trộm và chỉ địa điểm chôn giấu. Đối tượng này đã bị bắt giữ tại Argentina vào năm 2019 và dẫn độ về Nga đầu năm nay.