[Tin nhanh sáng 22-4-2021] Sát hại chị gái, cướp tài sản để đưa người yêu đi du lịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Quá khứ bất hảo của “ông trùm” ma túy 9X ở Hải Dương; Cưỡng đoạt của người tình đồng tính 5 triệu đồng; Thi thể phân hủy trong căn nhà khóa trái; Sát hại chị gái cướp tài sản để đưa người yêu đi du lịch; Hạ viện Mỹ thông qua dự luật hạn chế bán vũ khí cho Saudi Arabia; Tàu ngầm Indonesia có thể bị mất điện đột ngột.

Quá khứ bất hảo của “ông trùm” ma túy 9X ở Hải Dương

Tối 21-4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã triệt xóa thành công tụ điểm ma tuý phức tạp, bắt giữ Vũ Hoàng Điệp (SN 1991, ở xã Bình Minh, huyện Bình Giang). Điệp được xác định là đối tượng cầm đầu tụ điểm ma túy, có hành vi mua bán và tổ chức cho các con nghiện sử dụng ma túy trái phép tại nơi ở của mình. Tại nhà Điệp, công an thu giữ nhiều ma túy, hung khí nguy hiểm như đao, kiếm, súng bắn điện…

Điệp vừa mới ra tù giữa năm 2020 nhưng lại tiếp tục phạm tội

Điệp vừa mới ra tù giữa năm 2020 nhưng lại tiếp tục phạm tội

Theo Công an tỉnh Hải Dương, Điệp từng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và ma túy. Sau khi ra tù vào giữa năm 2020, không chịu làm ăn lương thiện, Điệp tiếp tục dấn thân vào con đường phạm tội.

Cưỡng đoạt của người tình đồng tính 5 triệu đồng

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng: Nguyễn Phương Hướng, Lã Bá Cao, Vũ Minh Thế (cùng SN 2002 và trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cưỡng đoạt tài sản khác cùng một thủ đoạn

Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cưỡng đoạt tài sản khác cùng một thủ đoạn

Nạn nhân là anh N. Q. N (trú tại quận Nam Từ Liêm). Chiều 29-3, anh N tìm kiếm “bạn tình” đồng tính nam qua mạng, hẹn gặp Lã Bá Cao tại một nhà trọ trên đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Khi quan hệ xong, Cao đòi 5 triệu đồng, anh N không đồng ý. Cao liền gọi điện cho Hướng và Thế dọa đánh, khống chế anh N phải trả đủ tiền. Anh N phải viết giấy cầm cố xe máy thì các đối tượng mới cho về.

Thi thể phân hủy trong căn nhà khóa trái

Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quốc Anh (SN 1993).

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Chiều 21-4, người dân phát hiện mùi hôi thối bất thường xung quanh căn nhà khóa trái tại ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom. Vào bên trong ngôi nhà thì phát hiện anh Quốc Anh tử vong nên báo công an. Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định nạn nhân có dấu hiệu chết nhiều ngày. Thi thể không có dấu hiệu của ngoại lực tác động, bên cạnh có nhiều viên thuốc, khả năng nạn nhân tự tử.

Sát hại chị gái cướp tài sản để đưa người yêu đi du lịch

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ đối tượng Lê Lâm Trường (SN 1995, trú xã Tân Phú, huyện Châu Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Lê Lâm Trường tại cơ quan công an
Đối tượng Lê Lâm Trường tại cơ quan công an

Hôm 7-3, chị Lê Thị Kim An (SN 1986, chị gái Trường) cùng con sinh năm 2012 đến nhà cha mẹ ruột ngủ trông nhà cho bố mẹ đi khám bệnh tại TP.HCM. Nửa đêm, Trường dùng gậy đánh chết chị An, lấy đi 100 triệu đồng, 6 chiếc nhẫn vàng của gia đình rồi bỏ trốn. Sau khi gây án, Trường đưa bạn gái mới quen đến Đà Nẵng để du lịch thì bị lực lượng hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật hạn chế bán vũ khí cho Saudi Arabia

Ngày 21-4, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật hạn chế bán vũ khí cho Saudi Arabia liên quan vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán của quốc gia này ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 10-2018.

Dự luật đã được Hạ viện thông qua với 350 phiếu thuận và 71 phiếu chống. Dự luật do Hạ nghị sỹ Gerry Connolly đề xuất sau khi cộng đồng tình báo Mỹ kết luận rằng Thái tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia đã chấp thuận chiến dịch "bắt cóc hoặc sát hại" ông Khashoggi, người có nhiều bài viết thể hiện quan điểm bất đồng với chính quyền Riyadh. Tuy nhiên, hiện chưa rõ dự luật này có được thông qua tại Thượng viện hay không.

Tàu ngầm Indonesia có thể bị mất điện đột ngột

Theo điều tra sơ bộ, tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân Indonesia nghi bị mất điện toàn bộ khi đang lặn tĩnh tại vùng biển Bali vào sáng 21-4 trước khi bị chìm ở độ sâu 600-700 mét. Hải quân Indonesia cho rằng có thể trong quá trình lặn tĩnh xảy ra sự cố mất điện nên con tàu KRI Nanggala-402 đã mất kiểm soát và không thể thực hiện các quy trình khẩn cấp.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 với thủy thủ đoàn gồm 53 người đã tham gia một cuộc tập trận phóng ngư lôi ở vùng biển phía Bắc đảo Bali, song đã mất liên lạc vào sáng 21-4. Tàu ngầm được đóng tại Đức vào năm 1978 và năm 2012 đã hoàn thành việc duy tu, bảo dưỡng trong 2 năm tại Hàn Quốc.