[Tin nhanh sáng 22-2-2021] Kiểm tra quán karaoke lúc nửa đêm, phát hiện 3 sinh viên dương tính ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Kiểm tra quán karaoke lúc nửa đêm, phát hiện 3 sinh viên dương tính ma túy; Hải Phòng dừng dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1, 2; Tiệm vàng ở Hải Dương bị phạt vì mở cửa ngày vía Thần Tài; Điều tra vụ giả mạo văn bản cho học sinh Quảng Nam nghỉ học; Thế giới ghi nhận gần 112 triệu ca mắc Covid-19; Ai Cập chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân; Israel bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế.

Kiểm tra quán karaoke lúc nửa đêm, phát hiện 3 sinh viên dương tính ma túy

Ngày 21-2-2021, Công an TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa phát hiện nhiều người dương tính với ma túy trong quán karaoke.

Cụ thể, vào 1h ngày 21-2, Công an TP. Đông Hà đã kiểm tra hành chính quán karaoke Hoàng Kim (khu phố 8, phường 1, TP. Đông Hà) thì phát hiện 2 phòng hát có 14 người.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng (Ảnh: CA TP. Đông Hà)

Các đối tượng tại cơ quan chức năng (Ảnh: CA TP. Đông Hà)

Qua test nhanh, xác định có 11/14 người dương tính với ma túy, trong đó có 3 sinh viên của các trường Đại học, Cao Đẳng và 2 nhân viên của quán karaoke dưới 18 tuổi. Đa số các trường hợp dương tính với ma túy có hộ khẩu ở TP. Đông Hà, huyện Cam Lộ, huyện Gio Linh.

Hải Phòng dừng dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1, 2

Ngày 21-2, đại diện lãnh đạo Sở GDĐT TP. Hải Phòng cho biết, Sở quyết định dừng việc dạy học trực tuyến với khối lớp 1, 2 bậc tiểu học.

Vì qua khảo sát thực tế, Sở GDĐT Hải Phòng nhận thấy việc học trực tuyến với học sinh khối lớp 1, 2 là không hiệu quả, phụ huynh phải hỗ trợ mất nhiều thời gian.

Thay vì dạy học trực tuyến, với khối 1, 2, thầy cô và phụ huynh sẽ phối hợp để ôn tập kiến thức với học sinh qua Zalo. Các khối 3, 4, 5 của bậc tiểu học, việc học trực tuyến vẫn triển khai, nhưng chỉ ôn tập bài cũ.

Trước đó, từ ngày 29-1, học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố nghỉ học để bảo đảm công tác phòng dịch Covid-19. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, học sinh ở Hải Phòng chưa thể quay trở lại trường và phải triển khai học trực tuyến từ 17-2. Tuy nhiên, việc học này gặp nhiều vướng mắc với học sinh nhỏ tuổi, học sinh ở vùng nông thôn có kinh tế khó khăn.

Tiệm vàng ở Hải Dương bị phạt vì mở cửa ngày vía Thần Tài

Ngày 21-2, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) xử phạt 20 triệu đồng với cơ sở kinh doanh vàng bạc Hạnh Hằng do bà Tiêu Thị Hằng (SN 1965 tuổi, trú xã Cẩm Chế) làm chủ vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, cơ sở này đã mở cửa bán vàng cho khách trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Được biết, từ ngày 28-1 đến 21-2, huyện Thanh Hà đã xử phạt 15 trường hợp vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền 114 triệu đồng.

Điều tra vụ giả mạo văn bản cho học sinh Quảng Nam nghỉ học

Ngày 21-2, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông điều tra, xử lý theo quy định vụ giả mạo văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam cho HSSV nghỉ học vì dịch Covid-19.

Văn bản giả mạo này xuất hiện trên mạng xã hội, có số 234/UBND-KGVX đề ngày 21-2, nội dung cho HSSV các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 21-2 đến ngày 21-3, gây hoang mang trong phụ huynh và học sinh tại tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, theo kế hoạch, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, HSSV tại Quảng Nam bắt đầu đi học trở lại từ ngày 17-2-2021, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn cho phép HSSV tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán từ ngày 17-2 đến hết ngày 21-2 để phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 21-2, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã có công văn, thông báo cho học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đi học trở lại bắt đầu từ ngày 22-2.

Thế giới ghi nhận gần 112 triệu ca mắc Covid-19

Theo số liệu thống kê của trang Worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 291.000 ca mắc và trên 5.700 ca tử vong vì Covid-19. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã gần 112 triệu ca, trong đó trên 2,47 triệu ca tử vong.

Ai Cập chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed tuyên bố các công dân nước này sẽ có thể bắt đầu đăng ký tiêm vaccine Covid-19 từ ngày 22-2-2021. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong khuôn khổ chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 của quốc gia Bắc Phi này.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện ở Cairo, Ai Cập ngày 25-4-2020 (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại một bệnh viện ở Cairo, Ai Cập ngày 25-4-2020 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Việc tiêm vaccine sẽ được ưu tiên cho người cao tuổi và những người mắc các bệnh mãn tính. Bộ Y tế Ai Cập đã lập một trang web từ đầu năm nay để người dân đăng ký trước việc tiêm vaccine ngừa Covid-19. Những người đăng ký trên trang web này sẽ nhận được tin nhắn thông báo thời gian và địa điểm nhận vaccine. Trước đó, Ai Cập đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào cuối tháng 1 vừa qua với việc ưu tiên cho các nhân viên y tế tại những bệnh viện chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19 bằng cách sử dụng vaccine Sinopharm của Trung Quốc.

Israel bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế

Ngày 21-2, Israel mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh tế khi gần 50% dân số nước này đã được tiêm chủng ngừa Covid-19.

Theo đó, các cửa hàng mở cửa đón khách trong khi các điểm giải trí như phòng tập gym và nhà hát chỉ được phép tiếp nhận những người đã tiêm chủng hoặc những người đã khỏi bệnh được cho là có khả năng miễn dịch. Tuy nhiên, các biện pháp giãn cách xã hội vẫn có hiệu lực. Việc khiêu vũ bị cấm tại các phòng tiệc trong khi giáo đường, nhà thờ Hồi giáo được yêu cầu chỉ tiếp nhận một nửa số tín đồ đến cầu nguyện.

Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế này nằm trong kế hoạch của Chính phủ Israel mở cửa nền kinh tế quy rộng hơn vào tháng tới.