[Tin nhanh sáng 22-11-2022] Chồng chém vợ tử vong trên đường giữa đêm tại Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-11-2022 gồm các nội dung chính sau: Chồng chém vợ tử vong trên đường giữa đêm tại Bắc Giang; Lừa gần 10.000 người với chiêu tặng nước hoa Pháp; Lĩnh án chung thân vì tạt xăng thiêu chết bạn gái; EU tích trữ dầu diesel của Nga trước lệnh cấm; Trung Quốc: Cháy lớn tại thành phố An Dương, 36 người thiệt mạng.

Chồng chém vợ tử vong trên đường giữa đêm tại Bắc Giang

Do mâu thuẫn gia đình, người vợ tại Việt Yên (Bắc Giang) bỏ về nhà ngoại trong đêm. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, người vợ đã bị người chồng dùng môtô đuổi theo, chém nhiều nhát vào người khiến người phụ nữ tử vong.

Vụ việc xảy ra đêm 21-11, tại địa bàn xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Trước khi bị truy sát, người phụ nữ đã liên tục kêu cứu nhưng lúc này đêm khuya, đường vắng nên không có ai can thiệp. Công an huyện Việt Yên đã triệu tập người chồng để đấu tranh, điều tra, làm rõ vụ việc. Danh tính của nghi phạm và nạn nhân chưa được công bố.

Lừa gần 10.000 người với chiêu tặng nước hoa Pháp

Chiều 21-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Ổ nhóm này do đối tượng Nguyễn Duy Khánh (27 tuổi, trú tại xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cầm đầu, điều hành.

Nước hoa nhái được nhóm Khánh dùng để lừa đảo

Nước hoa nhái được nhóm Khánh dùng để lừa đảo

Nhóm của Khánh mua nước hoa không rõ nguồn gốc về đóng vào lọ, dán nhãn mác nhái các thương hiệu nổi tiếng của Pháp. Chi phí mỗi lọ được quảng cáo là 6.500 đồng nhưng người nhận quà sẽ phải trả 99.000 đồng chi phí vận chuyển. Từ tháng 3 đến đầu tháng 6-2022, nhóm của Khánh đã lừa gần 10.000 người ở 700 quận, huyện trên cả nước.

Lĩnh án chung thân vì tạt xăng thiêu chết bạn gái

Do người yêu kiên quyết đòi chia tay, cuối tháng 12-2021, Nguyễn Lê Anh Cường (23 tuổi, trú tại TP.HCM) đã tạt xăng lên người cô gái rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 21-11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Anh Cường tù chung thân về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Lê Anh Cường thừa nhận hành vi phạm tội. Mẹ bị cáo mang theo 30 triệu đồng mong được khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, gia đình bị hại từ chối và yêu cầu tòa xét xử nghiêm khắc nhất theo quy định pháp luật.

EU tích trữ dầu diesel của Nga trước lệnh cấm

Các thương nhân châu Âu đang tăng cường mua dầu diesel từ Nga trước khi lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với các sản phẩm dầu mỏ của nước này có hiệu lực vào tháng 2-2023.

Lệnh cấm vận của EU đối với dầu mỏ của Nga sẽ có hiệu lực vào ngày 5-2-2022
Lệnh cấm vận của EU đối với dầu mỏ của Nga sẽ có hiệu lực vào ngày 5-2-2022

Giới phân tích cảnh báo rằng EU sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn diesel thay thế, vì mặt hàng đang trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn, trong khi sản xuất dầu diesel nội địa của châu Âu không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của khu vực này.

Được biết, EU sẽ phải đảm bảo khoảng 500.000 đến 600.000 thùng dầu diesel mỗi ngày để thay thế nguồn của Nga. Các nguồn thay thế sẽ đến từ Mỹ cũng như phía Đông Suez, chủ yếu là Trung Đông và Ấn Độ.

Trung Quốc: Cháy lớn tại thành phố An Dương, 36 người thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một công ty công nghệ cao ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc, khiến 36 người thiệt mạng.

Chiều 21-11, ngọn lửa bùng phát tại Công ty Thương mại Kaixinda ở quận Văn Phong - khu vực còn được gọi là khu công nghệ cao ở thành phố An Dương. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục công tác tìm kiếm 2 người mất tích. Ngoài ra, có 2 người bị thương trong vụ hỏa hoạn này. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.