[Tin nhanh sáng 22-11-2020] Giải cứu 3 người bị kẻ nghi “ngáo đá” cầm dao uy hiếp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Giải cứu 3 người bị kẻ nghi “ngáo đá” cầm dao uy hiếp; Xe ô tô “điên” tông vào nhiều xe máy và nhà dân; Cháu gái rủ bạn về nhà cướp tiền, vàng của bà; Thanh niên 18 tuổi đâm 2 bạn nhậu thương vong; Nga áp đặt lệnh trừng phạt đối với 25 quan chức Anh; Iran phát tiền mặt hỗ trợ khoảng 30 triệu người dân.

Giải cứu 3 người bị kẻ nghi “ngáo đá” cầm dao uy hiếp

Khoảng 19h30 ngày 21-11, một người đàn ông cầm theo hung khí đi trên đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP HCM). Bất ngờ, người này vào một cửa hàng sữa dùng dao doạ, khống chế 2 người phụ nữ và 1 trẻ em trong cửa hàng.

Đối tượng dùng dao, băng keo quấn chặt các nạn nhân lại với nhau, rồi khóa trái cửa ra vào cửa hàng.

Đối tượng dùng dao, băng keo quấn chặt các nạn nhân lại với nhau, rồi khóa trái cửa ra vào cửa hàng.

Dù được thuyết phục thả người nhưng đối tượng tỏ ra hung hăng kéo dài thời gian. Sau đó, anh ta xuống tinh thần, vứt hung khí xuống đất, liền bị các tổ công tác ập vào khống chế.

Hiện công an quận Thủ Đức đã tạm giữ người này để điều tra. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Thái (SN 1990, quê Thường Xuân, Thanh Hoá) có 3 tiền án.

Xe ô tô “điên” tông vào nhiều xe máy và nhà dân

Tối 21-11, Công an quận 12, TP.HCM đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ xe ô tô “điên” tông nhiều xe máy và lao vào nhà dân khiến ít nhất 2 người bị thương.

Chiếc xe tại hiện trường cũng chịu hư hại nặng

Chiếc xe tại hiện trường cũng chịu hư hại nặng

Khoảng 15h45 cùng ngày, xe ô tô mang BKS: BS 51H-799.60 lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ tới đoạn thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12 thì đâm vào nhiều xe máy đang đi trên đường, rồi tiếp tục tông bật gốc cây xanh trên vỉa hè sau đó lao vào 1 nhà dân mới chịu dừng lại. Vụ việc khiến 2 người bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Nam lái xe khoảng 40 tuổi cũng mở cửa rời khỏi hiện trường.

Cháu gái rủ bạn về nhà cướp tiền, vàng của bà

Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang tạm giữ Lâm Văn Lộc (18 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Thùy Trang (20 tuổi, cùng trú huyện Củ Chi) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Chiều 19-11, Lộc cầm dao xông vào nhà bà V.T.Th. (69 tuổi) ở xã Tân Thông Hội để cướp tài sản. Nam thanh niên khống chế bà cụ và yêu cầu bà đưa toàn bộ tiền, vàng cất giữ trong nhà, nếu không sẽ bị sát hại. Sự việc sau đó được người dân phát hiện nên báo công an đến bắt giữ Lộc.

Tại trụ sở công an, Lộc khai quen biết với Trang, là cháu gái bà Th. qua mạng xã hội. Trang đang nợ nần nên rủ Lộc tới cướp tiền vàng của bà để chia nhau.

Thanh niên 18 tuổi đâm 2 bạn nhậu thương vong

Ngày 21-11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Trưa 20-11, nhiều thanh niên ở cùng xã Bình Minh, huyện Bù Đăng gồm Lương Văn Mạnh (18 tuổi), cùng với Vũ Văn Chính (17 tuổi), Ngô Hà Hoàng Anh (18 tuổi)… tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Nhiên Sơn (38 tuổi, ở thôn 3, xã Bình Minh). Đến khoảng 15h cùng ngày, giữa Chính, Mạnh và Hoàng Anh xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Mạnh và Chính bị Hoàng Anh dùng dao đâm vào người khiến Mạnh tử vong, còn Chính và Hoàng Anh bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Nga áp đặt lệnh trừng phạt đối với 25 quan chức Anh

Ngày 21-11, Nga đã áp đặt lệnh phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với 25 quan chức Anh. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, quyết định này nhằm đáp trả vụ London có hành động tương tự với các công dân Nga hồi tháng 7-2020, sau cái chết của luật sư Sergei Magnitsky - người liên quan đến nghi án trốn thuế quy mô lớn của hàng loạt quan chức Nga hồi năm 2008.

Quan hệ ngoại giao giữa Anh và Nga vốn đã xấu đi nghiêm trọng trong nhiều năm qua và gần đây tiếp tục căng thẳng trở lại do London áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Matxcơva.

Iran phát tiền mặt hỗ trợ khoảng 30 triệu người dân

Chính phủ Iran ngày 21-11 đã khởi động một kế hoạch phân phát tiền mặt trên quy mô lớn cho khoảng 30 triệu người dân nước này trong 4 tháng tới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo áp đặt quy định hạn chế mới trên phạm vi toàn quốc đối với các hoạt động kinh tế nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

29,7 triệu người dân Iran sẽ nhận được khoản tiền mặt trực tiếp hàng tháng trị giá 1 triệu rial (tương đương 24 USD).

29,7 triệu người dân Iran sẽ nhận được khoản tiền mặt trực tiếp hàng tháng trị giá 1 triệu rial (tương đương 24 USD).

Là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch ở Trung Đông, Iran hiện có hơn 840.000 ca mắc, với 44.000 trường hợp đã tử vong.