[Tin nhanh sáng 22-10-2020] Khởi tố kẻ cướp tài sản rồi sát hại cụ bà 90 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 22-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Sáng nay, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337; Tìm thấy bé trai cùng bảo mẫu “mất tích” sau 3 tháng; Khởi tố kẻ cướp tài sản rồi sát hại cụ bà 90 tuổi; Chặn bắt 2 đối tượng dùng xe tải ăn trộm bò; Đức bắt giữ nghi phạm tấn công du khách; Mỹ chi gần 100 tỷ USD để thay mới tên lửa xuyên lục địa.

Sáng nay, truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

Từ 7h sáng nay 22-10, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị do sự cố sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra ngày 18-10.

Sự hy sinh to lớn này để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước. Đó là tấm gương để toàn quân và toàn dân tiếp tục sát cánh, chung sức cùng đồng bào miền Trung và nhân dân cả nước vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

Tìm thấy bé trai cùng bảo mẫu “mất tích” sau 3 tháng

Sau 3 tháng bất ngờ đưa Nguyễn Phúc Quí, 6 tuổi, dời khu trọ đến nơi khác sinh sống, vợ chồng bảo mẫu Nguyễn Thị Mỹ chiều 21-10 đã dẫn cậu bé đến công an huyện Nhà Bè, TP.HCM trình diện.

Vợ chồng bà Mỹ, 54 tuổi, vốn không có con. Năm 2014, khi bé Quí được gần 7 tháng tuổi và người mẹ bỏ nhà đi, bà Phạm Thị Kim Hoàng (bà ngoại của bé) đem cháu đến gửi bà Mỹ trông nom. Nhưng về sau bé ở luôn với vợ chồng bà Mỹ và được yêu thương như con đẻ. Vợ chồng bà Mỹ gần đây phải chuyển chỗ ở vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bé.

Công an huyện Nhà Bè đã cho bà Hoàng đối chất, đề nghị bảo mẫu trả lại cháu cho bà Hoàng nhưng cậu bé không đồng ý.

Khởi tố kẻ cướp tài sản rồi sát hại cụ bà 90 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Ngô Thanh Hoàng (27 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội “Giết người, cướp tài sản”.

Hoàng là kẻ nghiện ma túy lâu năm. Hắn bị bắt khi trốn tại thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa.

Hoàng là kẻ nghiện ma túy lâu năm. Hắn bị bắt khi trốn tại thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa.

Ngày 19-10, Ngô Thanh Hoàng đã đột nhập vào nhà bà Chu Thị Mạo (90 tuổi, hàng xóm của Hoàng) rồi dùng ghế đập liên tiếp khiến cụ bà bất tỉnh. Sau khi lục soát lấy được hơn 21,5 triệu đồng, Hoàng thấy bà Mạo vẫn cử động, liền lấy rơm trong bếp, chất lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt. May mắn con trai cụ Mạo đi làm về, kịp thời đưa mẹ đi cấp cứu.

Chặn bắt 2 đối tượng dùng xe tải ăn trộm bò

Hoàng Xuân Vinh (39 tuổi, quê Ninh Thuận) và Nguyễn Công Võ (33 tuổi, quê Nghệ An) ngày 21-10 đã bị Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Rạng sáng cùng ngày, Vinh dùng xe tải chở 3 con bò vừa trộm được từ xã Sông Bình ra hướng quốc lộ 28B thì bị người dân phát hiện, chặn bắt. Võ đến giải vây cho đồng phạm cũng bị khống chế, giao cơ quan công an.

Số bò bị trộm trị giá gần 100 triệu đồng

Số bò bị trộm trị giá gần 100 triệu đồng

Các con bò được xác định của gia đình ông Huỳnh Văn Thao gần đó. Hôm 6-10, bà Phan Hồng Thạnh ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình cũng bị mất bò. Khi tìm thấy, bò chỉ còn phần đầu và nội tạng do đã bị kẻ trộm xẻ thịt lấy đi.

Đức bắt giữ nghi phạm tấn công du khách

Cảnh sát Đức ngày 21-10 đã bắt giữ một thanh niên Syria, 20 tuổi bị tình nghi tấn công 2 du khách ở thành phố Dresden thuộc bang Sachsen, miền Đông nước này hồi đầu tháng 10 khiến 1 người thiệt mạng. Bộ trưởng Tư pháp liên bang Đức Christine Lambrecht cho biết, các bằng chứng mà cảnh sát có được cho thấy vụ giết người kinh hoàng ở Dresden do đối tượng gây ra mang động cơ Hồi giáo cực đoan.

Vụ giết hại du khách ở Dresden được cho là mang động cơ Hồi giáo cực đoan

Vụ giết hại du khách ở Dresden được cho là mang động cơ Hồi giáo cực đoan

Nghi phạm đã từng bị kết án hơn 2 năm tù với tội danh chống phá nhà nước và tuyển mộ thành viên cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đối tượng này trước đó đã tới Đức vào năm 2015 song bị nước này bác đơn xin tị nạn.

Mỹ chi gần 100 tỷ USD để thay mới tên lửa xuyên lục địa

Giới chức quân sự Mỹ dự kiến chi 96 tỷ USD để thay thế 450 tên lửa đạn đạo Minuteman III, vốn được dùng cho hệ thống tên lửa xuyên lục địa. Khoản chi phí này do Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính, tăng 10 tỷ USD so với đánh giá cách đây 4 năm. Nhưng đây thực chất chỉ là khoảng chi nhỏ, so với con số dự tính là khoảng 1.200 tỷ USD, nhằm nâng cấp lại vị thế của Mỹ so với Nga về loại vũ khí này.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III là 1 trong 3 trụ cột răn đe hạt nhân của Mỹ

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III là 1 trong 3 trụ cột răn đe hạt nhân của Mỹ

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump từng khẳng định cam kết triển khai thế hệ ICBM mới, trong tài liệu đánh giá chính sách hạt nhân năm 2018.