[Tin nhanh sáng 21-9-2022] Khởi tố bị can vụ giao con để chữa bệnh, nhận lại tro cốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-9-2022 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố bị can vụ giao con để chữa bệnh, nhận lại tro cốt; Em trai dùng điếu cày đánh chị gái tử vong; Xông vào tiệm vàng đập vỡ tủ kính ném vàng ra đường; Mỹ truy tố 47 đối tượng biển thủ 250 triệu USD cứu trợ trong đại dịch; Iran dự định mua hơn 60 chiến đấu cơ Su-35 của Nga.

Khởi tố bị can vụ giao con để chữa bệnh, nhận lại tro cốt

Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang (45 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú tỉnh Lâm Đồng) và Cao Thị Thu Bích (39 tuổi, thường trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt. Ông Quang và bà Bích (đang mang thai) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ông Quang nhận chữa bệnh cho cháu bé nhưng sau đó trả tro cốt bệnh nhân cho gia đình. Ảnh: baogiaothong

Ông Quang nhận chữa bệnh cho cháu bé nhưng sau đó trả tro cốt bệnh nhân cho gia đình. Ảnh: baogiaothong

Hai bị can này bị ông N. (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) tố cáo đã gây ra cái chết của cháu M.Q. (3 tuổi, con trai ông N.). Theo đơn tố cáo của ông N., ngày 3-3, gia đình ông này đến TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để giao con trai cho ông Quang điều trị bệnh chậm phát triển với chi phí 200 triệu đồng/tháng.

Đến sáng 27-3, ông Quang gọi điện hẹn ông N. uống cà phê ở TP Huế và thông báo cháu M.Q. đã mất vì Covid-19. Ông Quang cho biết, sau khi M.Q. tử vong, bị can không thông báo cho địa phương và tự thiêu cháu bé rồi bỏ tro cốt vào hũ mang về Huế giao cho gia đình.

Em trai dùng điếu cày đánh chị gái tử vong

Ngày 20-9, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hậu (SN 1990, trú tại xóm Báy, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) 7 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 1h ngày 2-5-2020, sau khi ăn tối tại quán xong, Bùi Văn Hậu đi về nhà. Khi về đến nhà, thấy chị gái là Bùi Thị K.H. đang nằm nghe nhạc bằng điện thoại di động trên giường, Hậu mới nhắc chị H. đi ngủ nhưng chị H. không nói gì.

Thấy vậy, Hậu đã kéo, đẩy chị H. ra khỏi giường và dùng chân đạp chị H. ngã xuống nền nhà. Sau đó, Hậu đã dùng điếu cày, thanh tre hành hung chị H. dẫn đến tử vong. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Bùi Văn Hậu đã đến cơ quan công an đầu thú.

Xông vào tiệm vàng đập vỡ tủ kính ném vàng ra đường

Theo thông tin ban đầu, vào tối 20-9, một nam thanh niên xông vào tiệm vàng Kim Huyền, nằm trên đường Nguyễn Trãi (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Người này bất ngờ dùng cục bê tông đập tủ kính trưng bày trang sức trong tiệm rồi lấy vàng ném ra ngoài đường.

Đối tượng bị người dân khống chế sau khi ném vàng ra đường. Ảnh: Zing

Đối tượng bị người dân khống chế sau khi ném vàng ra đường. Ảnh: Zing

Chủ tiệm vàng sau đó đã hô hoán rồi cùng người dân khống chế, bắt giữ thanh niên này bàn giao cho công an. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mỹ truy tố 47 đối tượng biển thủ 250 triệu USD cứu trợ trong đại dịch

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20-9 thông báo đã truy tố 47 người bị cáo buộc biển thủ 250 triệu USD từ chương trình trợ cấp liên bang dành để lo bữa ăn cho trẻ em nghèo trong đại dịch Covid-19. Đây là vụ gian lận tiền trợ cấp Covid-19 lớn nhất mà các điều tra viên phát giác từ trước đến nay.

Những đối tượng này bị truy tố liên quan đến một loạt tội danh, bao gồm đồng lõa, gian lận, rửa tiền, đưa và nhận hối lộ. Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, những bị cáo này lập mạng lưới “công ty ma” có liên hệ với tổ chức phi lợi nhuận mang tên “Feeding our Future” có trụ sở tại bang Minnesota, nhằm trục lợi từ chương trình cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo.

Iran dự định mua hơn 60 chiến đấu cơ Su-35 của Nga

Iran dự định mua 64 chiến đấu cơ Su-35 của Nga, từ đó tạo điều kiện cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thành lập 5 phi đội.

Chiến đấu cơ Su-35

Chiến đấu cơ Su-35

Theo đó, 1/3 số chiến đấu cơ này có thể được chuyển giao cho Không quân Iran vào cuối năm nay, trong khi số máy bay còn lại Iran có thể nhận trước năm 2025. Giá trị hợp đồng vẫn chưa được công bố, tuy nhiên thương vụ có giá trị ước tính khoảng 10 tỷ USD.