[Tin nhanh sáng 21-9-2020] Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo bị khởi tố về hành vi vu khống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 21-9-2020 gồm các nội dung chính sau: 6 người chết do bão Noul; Chém chết người vì bạn gái bị trêu gẹo; Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo bị khởi tố về hành vi vu khống; Nam sinh lớp 9 đi xe đạp trộm cắp vàng; Ấn Độ sắp khánh thành đường hầm gần điểm nóng tranh chấp với Trung Quốc; Tổng thống Donald Trump tự tin có thể giành giải Nobel Hòa bình.

6 người chết do bão Noul

Chiều 20/9, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, sau bão các địa phương đã rà soát, thống kê đầy đủ tình hình thiệt hại do bão gây ra. Bão Noul đã làm 6 người chết, trong đó Thừa Thiên Huế 4 người; Hà Tĩnh, Quảng Trị mỗi tỉnh một người.

Cây xanh gãy nằm ngổng ngang trên đường phố Huế

Cây xanh gãy nằm ngổng ngang trên đường phố Huế

Bão Noul đổ bộ vào sáng 18/9 cũng làm 112 người bị thương, trong đó Thừa Thiên Huế 95 người, Quảng Bình 9, Quảng Trị 7...

Bão cũng làm 217 cột điện ở Thừa Thiên Huế bị gãy đổ, khiến hàng chục nghìn hộ dân bị mất điện. Đến ngày 20/9, nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế vẫn mất điện. Nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố vẫn ngổn ngang cây xanh gãy đổ.

Chém chết người vì bạn gái bị trêu gẹo

Ngày 21/9, Tươi và Nguyễn Xuân Trường, 24 tuổi, quê Hải Dương bị Công an quận 12 (TP HCM) tạm giữ về hành vi giết người.

Nghi can Nguyễn Văn Tươi (phải) và Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan công an

Nghi can Nguyễn Văn Tươi (phải) và Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 19/9, bạn gái Tươi cùng cô gái khác ngồi ăn tại quán trên đường 18-M1, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Lúc sau, cô gái gọi điện cho Tươi nói bị nhóm thanh niên ngồi bàn kế bên trêu ghẹo, trong đó có Hồ Chí Phúc, 19 tuổi, quê An Giang.

Đang ở nhà trọ cách đó vài trăm mét, Tươi rủ Trường cầm mã tấu, gậy bóng chày đến quán "hỏi chuyện". Cả hai xông vào truy sát khiến nhóm Phúc lên xe bỏ chạy.

Phát hiện Phúc chạy vào bãi xe trên đường Tân Thới Nhất 18, quận 12, cách hiện trường gần một km lẩn trốn, Tươi và Trường xông vào chém gục. Ba người trông coi xe cũng bị chúng tấn công trọng thương vì tưởng chung nhóm đối thủ.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Phúc đã tử vong.

Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo bị khởi tố về hành vi vu khống

Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Toàn (nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi “Vu khống”…

Đối tượng Nguyễn Mạnh Toàn làm việc với cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Mạnh Toàn làm việc với cơ quan công an

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước thềm Đại hội Đảng các cấp, lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đảo, lãnh đạo các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và Trung ương nhận được nhiều đơn thư nặc danh tố cáo nhiều hành vi vi phạm của lãnh đạo huyện Tam Đảo.

Nhận thấy các nội dung tố cáo trên có dấu hiệu vu khống, không đúng sự thật, phá rối Đại hội Đảng các cấp, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, đến ngày 15/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ đối tượng Nguyễn Mạnh Toàn (SN 1969, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo) về hành vi viết đơn thư nặc danh, vu khống nhằm hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Đảo.

Nam sinh lớp 9 đi xe đạp trộm cắp vàng

Sáng 21-9, chỉ huy Công an xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho hay đang tạm giữ nam sinh 14 tuổi là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp vàng tại hiệu vàng Kim Long có địa chỉ tại xã Minh Khôi.

Hình ảnh nam sinh trộm cắp hiệu vàng được cắt từ camera của gia đình chủ hiệu vàng

Hình ảnh nam sinh trộm cắp hiệu vàng được cắt từ camera của gia đình chủ hiệu vàng

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 20-9. Thời điểm trên, gia đình chủ hiệu vàng đang ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng động, chạy ra thì thấy một thanh niên đang cạy tủ trộm cắp vàng nên đã tri hô truy đuổi. Người này đã bỏ chạy nhưng sau đó đã bị người dân bắt giữ giao cho công an.

Nghi phạm này sau đó được xác đinh là nam sinh 14 tuổi, đang học lớp 9 tại trường THCS Minh Nghĩa, huyện Nông Cống. Chủ hiệu vàng đã trích xuất lại camera an ninh, nhìn thấy nam sinh này bịt mặt, đeo găng tay, đi xe đạp tới hiệu vàng rồi gây ra vụ trộm cắp trên. Tổng số vàng mà nam sinh này trộm cắp được xác định khoảng 400 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Nông Cống đang thụ lý hồ sơ, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ấn Độ sắp khánh thành đường hầm gần điểm nóng tranh chấp với Trung Quốc

Theo tờ Times of India, quân đội Ấn Độ chuẩn bị hoàn thành một đường hầm quân sự, nhằm cắt giảm thời gian chuyển quân tới các điểm nóng gần biên giới.

Đường hầm quân sự mà Ấn Độ chuẩn bị hoàn thành vào cuối tháng 9 có tên gọi Atal Rohtang. Nước này đã đầu tư khoảng 400 triệu USD để xây dựng đường hầm kéo dài 9km tại bang Himachal Pradesh ở độ cao 3.000m.

Đường hầm này sẽ cải thiện tình hình quân sự của Ấn Độ tại biên giới

Đường hầm này sẽ cải thiện tình hình quân sự của Ấn Độ tại biên giới

Với vai trò bảo vệ an ninh quốc gia, đường hầm này giúp cắt giảm thời gian di chuyển binh sĩ của Ấn Độ tới khu vực biên giới đang có tranh chấp từ 4h xuống chỉ còn 10 phút do không phải vượt qua 50km đèo hiểm trở và phủ trắng tuyết vào mùa đông.

Theo giới chức Ấn Độ, ngoài ý nghĩa về mặt quân sự, sự đầu tư về cơ sở hạ tầng này còn được xem là động thái nhằm cải thiện cuộc sống của người dân sống ở những khu vực hẻo lánh nhất là khi thời tiết tại nơi đây vô cùng khắc nghiệt vào mùa đông.

Tổng thống Donald Trump tự tin có thể giành giải Nobel Hòa bình

Vào hôm 19-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố trước nhiều cử tri tại Bắc Carolina rằng, ông tự tin sẽ nhận được giải Nobel Hòa bình nhờ những nỗ lực giải quyết các cuộc xung đột giữa Serbia và Kosovo.

Ông Donald Trump cho rằng bản thân xứng đáng đạt giải Nobel Hòa bình

Ông Donald Trump cho rằng bản thân xứng đáng đạt giải Nobel Hòa bình

Trước đó, ông Christian Tibring-Gedde, nghị sỹ Đảng Tiến bộ Na Uy đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực giải quyết các cuộc xung đột kéo dài trên khắp thế giới.

Tổng thống Donald Trump còn được cho là đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong việc tái thiết lập quan hệ giữa Israel và UAE.

Bên cạnh đó, ông Magnus Jacobsson, thành viên quốc hội Thuỵ Điển cũng đã đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2021 cho chính quyền Tổng thống Donald Trump và 2 quốc gia là Serbia và Kosovo cho nỗ lực hợp tác vì hòa bình và phát triển kinh tế thông qua thỏa thuận được ký kết tại Nhà Trắng vào đầu tháng 9 vừa qua.

Theo trang mạng chính thức của giải Nobel, 318 ứng cử viên đang được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2020.

Tin cùng chuyên mục